Sir Alex giải thích việc chọn Ronaldo, Cantona, Giggs và Scholes

02/10/2015 14:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sir Alex đã lên tiếng phủ nhận rằng ông chỉ huấn luyện 4 cầu thủ đẳng cấp thế giới là Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes và Cristiano Ronaldo.

Cách đây không lâu, báo chí Anh đưa tin Sir Alex đã viết trong cuốn tự truyện mới xuất bản của mình rằng có 4 cầu thủ đẳng cấp thế giới mà ông từng dẫn dắt là Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes và Cristiano Ronaldo. Tiết lộ này đã gây ra nhiều tranh cãi bởi các CĐV Man United cho rằng Sir Alex đã dẫn dắt nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới hơn thế. Mới đây, Sir Alex đã lên tiếng giải thích.


Sir Alex cho rằng Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes và Cristiano Ronaldo đã đem lại sự khác biệt cho Man United

“Báo chí đã không chuyển tải được chính xác những gì được viết trong cuốn sách của tôi và cả lý do tôi viết như thế. Nếu bạn nhìn vào khoảng thời gian 27 năm tôi dẫn dắt Man United, tôi có những cầu thủ tuyệt vời. Một vài người trong số đó là những cầu thủ vĩ đại. Tôi chưa bao giờ nói rằng họ không phải là những cầu thủ tuyệt vời. Nhưng trong phạm vi nhận xét của mình, khi đề cập tới những cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, thì tôi chọn ra 4 cầu thủ ở trên."

"Eric Cantona đã tạo ra sự khác biệt ở Man United khi cậu ấy gia nhập CLB vào năm 1993. Paul Scholes và Ryan Giggs đã chơi 20 năm ở Premier League. Họ cũng tạo ra sự khác biệt cho chúng tôi. Cristiano Ronaldo dĩ nhiên cũng vậy. Cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp thế giới như mọi người đã biết. Ronaldo và Messi là hai cầu thủ đẳng cấp thế giới”, Sir Alex phát biểu trên đài phát thanh của Mỹ SiriusXM FC.

Sir Alex nói thêm: “Tôi luôn bị cuốn hút bởi những cầu thủ tấn công, tiền đạo trung tâm, cầu thủ chạy cánh và những cầu thủ sáng tạo trong trận đấu. Đó là lí do tại sao mà tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của những cầu thủ sáng tạo trong cuốn sách. Nếu bạn nhìn vào danh sách những cầu thủ giành QBV trong 50 năm qua thì chỉ có 2 hậu vệ. Và tôi chỉ hoài nghi một người trong số đó, là Franz Beckenbauer. Tôi không chắc ông ấy là một cầu thủ phòng ngự. Tôi nghĩ ông ấy là cầu thủ sáng tạo nhiều hơn. Người khác là Fabio Cannavaro (năm 2006)”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm