Sau trọng tài, Mourinho thẳng thừng chỉ trích Luke Shaw vì thất bại trước Watford

19/09/2016 07:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đã không thể thi đấu áp đảo trước Watford giống như nhiều người kỳ vọng. Họ nhận thất bại đau đớn 1-3 trên sân Vicarage. Với Jose Mourinho, ông không có lỗi gì cả. Lỗi lầm thuộc về trọng tài và Luke Shaw.

Hai bàn thua đầu của Man United đều xuất phát từ bên cánh trái. Nếu như bàn đầu là do lỗi của Martial để mất bóng thì đến ở bàn thua thứ 2, Jose Mourinho cho rằng Luke Shaw đã quá dễ dàng để Nordin Amrabat thoát xuống trước khi căng ngang cho Zuniga ghi bàn.

“Ở bàn thua đầu tiên trong trận gặp Man City và bàn thua thứ hai trận gặp Watford, mọi người người có thể thấy một điểm giống nhau đến khó tưởng. Ở trận gặp Man City, trước khi Kolarov phất bóng lên trên, cậu ấy đang ở trong một vị trí khó. Nhưng thay vì tạo sức ép thì các cầu thủ tôi lại để cho cậu ấy khoảng trống để chuyền bóng. Còn ở trận gặp Watford, Amrabat nhận bóng và cách Luke Shaw tới 25 mét. Đáng nhẽ khoảng cách chỉ phải là 5 mét. Mà kể cả cách xa 25 mét thì bạn cũng phải nhảy tới và gây sức ép. Nhưng không, các cầu thủ của tôi đã đứng nhìn”, Mourinho chỉ trích các cầu thủ của mình.


Mourinho không hài lòng với thái độ thi đấu hời hợt của một số cầu thủ Man United

“Tôi có thể chỉ ra 3 yếu tố khiến Man United thất bại. Đầu tiên, đó là các sai lầm của trọng tài. Đây là điều tôi không thể kiểm soát được. Tôi chẳng thể làm được gì cả. Ở phút 55 trận gặp Man City, mọi người thấy rằng Bravo đã phạm lỗi với Rooney trong vòng cấm. Tình huống ấy có thể dẫn tới một quả phạt đền và một chiếc thẻ đỏ. Còn khi đối đầu với Feyenoord, họ đã ghi bàn trong thế việt vị”, Mourinho phân tích.

“Thứ hai, mọi thứ thuộc về hên xui. May mắn và đen đủi là một phần của mỗi trận đấu. Điều thứ ba thì nằm trong tầm tay tôi, cố gắng ngăn ngừa những sai lầm trong phòng ngự, giúp đội bóng và từng cá nhân cải thiện phong độ”, HLV Mourinho cho biết.


Mourinho cho rằng trọng tài là một trong những yếu tố khiến Man United thất bại

Với cá nhân Mourinho, đây là lần đầu tiên ông để thua 3 trận liên tiếp trên mọi mặt trận kể từ năm 2002. Còn với Man United, tuy thành tích này chưa bết bát nếu so với thời điểm tháng 12/2015 (thua 4 trận liên tiếp) nhưng rõ ràng, không CĐV “Quỷ đỏ” nào cảm thấy hài lòng.

“Đội bóng đã khởi đầu ấn tượng với danh hiệu Community Shield và 3 chiến thắng liên tiếp ở đầu mùa giải. Nhưng tôi không nghĩ rằng các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng để bất bại. Bọn họ vẫn chưa hoàn hảo. Các cầu thủ vẫn thường xuyên mắc sai lầm cá nhân. Điều tôi lo ngại lúc này là các học trò của tôi sẽ trải qua giai đoạn khó khăn này sớm hay muộn. Tôi cảm thấy rằng có một vài cá nhận đang phải chịu áp lực và trách nhiệm quá lớn”, HLV Mourinho nói thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm