Sarri nói gì khi từ chối bắt tay Guardiola sau trận thua Man City?

11/02/2019 09:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Maurizio Sarri đã đi thẳng vào đường hầm và không bắt tay Pep Guardiola sau khi chứng kiến đội bóng của ông bị Man City hủy diệt với tỷ số 0-6 trên sân Etihad.

 

ĐIỂM NHẤN Man City 6-0 Chelsea: Sarri-ball sụp đổ hoàn toàn. Man City chơi thứ bóng đá hoàn hảo

ĐIỂM NHẤN Man City 6-0 Chelsea: Sarri-ball sụp đổ hoàn toàn. Man City chơi thứ bóng đá hoàn hảo

Chiến thắng 6-0 trước Chelsea đã mang lại sự tự tin rất lớn cho Man City ở cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Trong khi đó, Chelsea đang khủng hoảng về niềm tin với thứ bóng đá Sarri-ball.

 

Thông thường, các HLV sẽ bắt tay nhau sau trận đấu. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Pep Guardiola đã tiến sang khu chỉ đạo của Chelsea để bắt tay người đồng nghiệp. Tuy nhiên, HLV Maurizio Sarri đã lạnh lùng đi vào thẳng đường hầm và khiến người đồng nghiệp của ông phải ngỡ ngàng.

Để xoa dịu tình hình, trợ lý của Sarri, Gianfranco Zola đã thay Sarri bắt tay Guardiola. Trong phòng họp báo, chiến lược gia người Italy khi được hỏi về sự cố này đã giải thích: “Vào thời điểm đó, tôi không nhìn thấy ông ấy. Nhưng tôi đã định sẽ đến chào Pep Guardiola sau, như thường lệ”.

“Tôi muốn vào phòng thay đồ thật nhanh và tôi đã không thấy ông ấy. Tôi và Guardiola không có vấn đề gì với nhau cả”.

Guardiola cũng khẳng định ông có mối quan hệ rất tốt đẹp với Sarri. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng tỏ ra đồng cảm với những gì đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đang làm trong việc thay đổi lối chơi của Chelsea.

“Tôi vừa nói chuyện với Zola và ông ấy giải thích với tôi rằng Sarri không nhìn thấy tôi. Tôi vẫn có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy. Giữa chúng tôi không hề có vấn đề gì cả”, Pep Guardiola chia sẻ.

Về kế hoạch lâu dài của Sarri với Chelsea, Guardiola nói thêm: “Tôi biết những gì ông ấy muốn làm. Cả hai chúng tôi đều muốn đội bóng tốt hơn. Họ luôn cố gắng làm điều đó. Họ đã từng đánh bại chúng tôi tại Stamford Bridge”.

“Nhiều người không hiểu những khó khăn trong công việc của chúng tôi. Mọi người mong đợi rằng thành công sẽ đến ngay lập tức nhưng nó cần thời gian và cả niềm tin của các ông chủ. Hôm nay, Man City đã chơi thực sự tốt và xứng đáng giành chiến thắng”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khoảnh khắc HLV Sarri đi thẳng vào đường hầm và không bắt tay Guardiola

Sau trận thua thảm vừa qua, HLV Sarri đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Nhiều tin đồn nói rằng ông sẽ sớm bị sa thải nhưng chiến lược gia người Italy vẫn bình thản về tương lai của mình.

“Tôi đang làm hết sức mình nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể nói xin lỗi vì trong ba trận sân khách gần nhất, chúng tôi đã chơi rất tệ", Sarri phát biểu. “Thật khó để mô tả màn trình diễn của chúng tôi. Chúng tôi đã khởi đầu tốt nhưng đã để thủng lưới một cách ngớ ngẩn ở ngay phút thứ 4 rồi sau đó mọi chuyện thật khó khăn”.

"Phản ứng của cả đội không được tốt lắm. Trong 20 phút sau bàn thua đầu tiên, chúng tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trước một đối thủ chơi quá hay. Tôi ngạc nhiên vì vào đầu mùa giải, chúng tôi chơi tốt hơn khi ở sân khách. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tại chúng tôi đang gặp rắc rối”.

Về tương lai của mình, Sarri nói thêm: “Tôi không biết tương lai của mình ra sao. Các bạn hãy hỏi ban lãnh đạo Chelsea. Còn tôi thì không biết được".

"Ở thời điểm này, tôi cảm thấy lo lắng cho đội bóng của mình và màn trình diễn của các cầu thủ. Còn công việc của tôi luôn đầy nguy cơ bị sa thải. Vậy nên tôi không lo lắng gì cả. Các anh phải hỏi ban lãnh đạo CLB", Sarri khép lại.

Chú thích ảnh
Sarri không lo lắng về tương lai

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola đã ca ngợi các học trò sau chiến thắng vang dội vừa qua. Tuy nhiên, ông khẳng định Man City hiện tại chưa thể so sánh với Barca ông từng dẫn dắt khi xưa.

“Mong muốn của tôi là giúp Man City làm được điều tốt nhất và tương tự như Barca khi xưa. Mùa giải trước, chúng tôi đã giành được 100 điểm và phá vỡ mọi kỷ lục nhưng các cầu thủ vẫn cố gắng thúc đẩy bản thân. Bạn càng giành chiến thắng, bạn càng phải làm việc nhiều hơn”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã nhắc nhở các cầu thủ không được tự mãn. Sắp tới, Man City sẽ tái đấu với Chelsea ở chung kết League Cup và Guardiola cho rằng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn so với trận đấu vừa qua.

“Các bạn còn nhớ chúng tôi mới gặp và thua Newcastle hơn một tuần trước chứ? Một tuần chứ chẳng phải hai tháng. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn nếu bạn không tiến bộ.

“Còn trận chung kết gặp Chelsea sắp tới, mọi thứ cũng sẽ khó hơn gấp bội bởi vì họ sẽ phản ứng lại", Guardiola nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm