Sam Allardyce thanh minh bị 'gài bẫy', bỏ ngỏ khả năng giã từ nghiệp huấn luyện

28/09/2016 22:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Sam Allardyce cho rằng mình đã bị gài bẫy, nhưng ông vẫn sẽ chấp nhận hoàn toàn những gì đã diễn ra, mà khởi đầu là việc chia tay với chiếc ghế HLV trưởng ĐT Anh.

Sam Allardyce đã phải rời ghế HLV trưởng tuyển Anh vào ngày hôm nay sau vụ bê bối lạm quyền để “mách nước” cho các thương nhân để lách luật chuyển nhượng của FA. Điều này đồng nghĩa với việc “Big Sam” là HLV trưởng tại vị ngắn nhất trong lịch sử bóng đá Anh quốc.

Cựu HLV của Sunderland đã chủ động đàm phán chấm dứt hợp đồng trước khi FA ra tay. Mọi thủ tục được giải quyết xong xuôi trong ngày hôm qua, và đến ngày hôm nay, ông đã lên tiếng cho rằng mình chỉ là nạn nhân của một vụ giăng bẫy. Mặc quần jean và áo polo trắng, Allardyce phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi của các phóng viên từ khắp nơi trên đất nước đổ về. “Đó là một điều ngớ ngẩn, tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng tôi chỉ giúp đỡ những ai tôi đã biết trong hơn 30 năm”, vị chiến lược gia 61 tuổi trả lời Sky Sports.


Allardyce đã chính thức thất nghiệp

“Thật không may đó là một sai lầm và tôi đã phải trả giá bằng hậu quả. ‘Kế hoạch cạm bẫy’ đã thành công và tôi phải chấp nhận điều đó. Những thỏa thuận chấm dứt hợp đồng được thực hiện trong thiện chí cùng FA. Tôi xin lỗi tất cả những người liên quan trong việc này, là do tôi tự đưa mình vào hoàn cảnh này”.

“Tôi có một thỏa thuận và tôi sẽ dành thời gian để nói về chuyện này sau. Tôi sẽ không  trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Tôi cần thêm thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ”, cựu HLV tuyển Anh khép lại.

Gareth Southgate sẽ trở thành HLV tạm quyền của ĐT Anh sau khi Big Sam rời ghế. FA vẫn đang tìm kiếm những lựa chọn khác cho chiếc ghế còn bỏ trống.

“Tôi sẽ rời khỏi nước Anh để du lịch, tìm kiếm sự thoải mái. Tôi muốn chúc tất cả các cầu thủ Anh, Gareth cùng các nhân viên ở đó mọi điều tốt đẹp nhất”, Allardyce nói thêm. Vị HLV 61 tuổi còn từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến tương lai. Ông cũng bỏ ngỏ việc sẽ nghỉ hưu khi ước nguyện dẫn dắt tuyển Anh đã được hoàn thành, dù giấc mơ này rất ngắn ngủi.


Gareth Southgate sẽ tạm thời dẫn dắt ĐT Anh

Trước đó, một đoạn video về HLV Sam Allardyce đã được tờ Telegraph công bố. Trong đó, cuộc nói chuyện giữa Big Sam và  các tay lái buôn đến từ Viễn Đông xoay quanh cách kiếm lời dựa trên thành công của Premier League. Bên cạnh đó, HLV người Anh còn  chế nhạo người tiền nhiệm Roy Hodgson, mô tả ông này là người không biết cách nói chuyện trước công chúng, chỉ trích nguyên trợ lý của Roy Hodgson Gary Neville và đưa ra quan điểm của mình về chuyện tuyển Anh bất lực trước Iceland ở VCK EURO vừa qua.

Dưới đây là thông báo chính thức được đăng tải trên trang chủ của FA: “Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xác nhận rằng Sam Allardyce sẽ rời khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Anh của mình. Theo như các thông tin đã được đăng tải, FA cho rằng cách hành xử của Allardyce không phù hợp với cương vị của một HLV đội tuyển Anh. Sam Allardyce đã thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, dựa vào tính chất nghiêm trọng do hành động gây ra, FA và Sam Allardyce đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Điều này có hiệu lực ngay lập tức”.


"Tôi bị gài bẫy"

“Đây không phải là một quyết định nhất thời và thiếu cân nhắc. Ưu tiên hàng đầu của FA luôn là bảo vệ và duy trì mọi chuẩn mực đạo đức trong bóng đá. Hơn nữa, HLV trưởng của ĐT Anh là vị trí đòi hỏi tố chất lãnh đạo mạnh mẽ và luôn thể hiện tinh thần tôn trọng đội bóng tại mọi thời điểm”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm