Sa thải Mourinho, Chelsea nên chọn... Rodgers

17/12/2015 23:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Chelsea sa thải Jose Mourinho vào thời điểm mùa giải sắp đi hết nửa chặng đường sẽ khiến đội bóng này phải tức tốc tìm một người tạm quyền lý tưởng. Brendan Rodgers, phải chăng là một lựa chọn lý tưởng vào lúc nước sôi lửa bỏng này?

Vào lúc này chắc chắn đội chủ sân Stamford Bridge đã nghĩ đến một danh sách những ứng viên lấp vào chỗ trống mà Mourinho để lại. Hai ứng viên nổi bật nhất trong số đó là Carlo Ancelotti và Guus Hiddink. Không thể phủ nhận những lợi thế rõ rệt của bộ đôi này, đó là sự thân quen với Chelsea, khi cả hai từng làm việc với đội chủ sân Stamford Bridge trong những khoảng thời gian trước đây.

Nhưng họ đều đang không ở trạng thái lý tưởng nhất để dẫn dắt Chelsea. Nếu muốn có Ancelotti, Chelsea sẽ phải cạnh tranh với Bayern Munich, đội bóng đang muốn mời chiến lược gia người Italy về thay thế Pep Guardiola. Hơn thế, Ancelotti lại đòi hỏi được dẫn dắt chính thức đội bóng áo xanh với bản hợp đồng hai năm, thay vì chỉ đóng vai người tạm quyền cho đến hết mùa.


Carlo Ancelotti nhiều khả năng sẽ tới Bayern thay thế cho Pep Guardiola

Trường hợp của Hiddink thì lại liên quan tới vấn đề động lực và tư duy bóng đá. Ông vẫn đang thất nghiệp sau khi không dẫn dắt thành công đội tuyển Hà Lan, với thành tích 4 thắng, 1 hòa, 5 thua trong 10 tháng làm việc. Điều này khiến không ít người lo ngại rằng Hiddink khó phù hợp với đội hình Chelsea đã khác xa thời ông tạm quyền cách đây 6 năm.


Guus Hiddink từng có thời gian ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ với Chelsea

BÌNH LUẬN: Jose Mourinho 'chết vì cái miệng'

BÌNH LUẬN: Jose Mourinho 'chết vì cái miệng'

Khi công khai nghi ngờ lòng trung thành của cầu thủ thì Jose Mourinho thực sự đi quá giới hạn. Đó là giọt nước tràn ly khiến BLĐ Chelsea quyết định sa thải ông.


Chúng ta quá nhắc nhiều đến Hiddink và Ancelotti nên sẽ bỏ qua khả năng Brendan Rodgers tạm quyền ở Chelsea. Nhiều người sẽ bĩu môi khi nhắc đến Rodgers, nhưng vẫn có những lý do để tin rằng chiến lược gia người Bắc Ireland là lựa chọn không tồi. Ông không hề xa lạ với Chelsea, giống như Hiddink hay Ancelotti, bởi đã từng có 4 năm làm việc ở sân Stamford Bridge. Không ít cầu thủ ở Chelsea từng làm việc cùng Rodgers, đồng thời chiến lược gia 42 tuổi này cũng biết được những gì đội bóng áo xanh cần ở mình nếu trở thành HLV tạm quyền.

Động lực của Rodgers chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều Hiddink, người đã kinh qua nhiều đội bóng với đủ các danh hiệu lớn nhỏ. Ngoài Chelsea, Rodgers cũng được liên hệ để trở lại đội bóng cũ Swansea, nhưng thách thức với một đội bóng hàng đầu nước Anh chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn nhiều.

Sáu tháng làm việc với một tập hợp cầu thủ chất lượng ở Chelsea, dù khá ngắn, nhưng lại có ý nghĩa quan trọng để Rodgers chứng minh rằng ông đã sẵn sàng cho thử thách tại những đội bóng lớn. Điều này sẽ truyền đến ngọn lửa của Rodgers cũng như các cầu thủ Chelsea, những người phải chịu trách nhiệm không nhỏ cho thành tích tệ hại của đội bóng từ đầu mùa tới giờ.

Tất nhiên, Rodgers sẽ không phải là giải pháp phù hợp để dẫn dắt Chelsea với một bản hợp đồng dài hạn. Bản thân đội bóng áo xanh cũng thiên về một HLV đẳng cấp vào mùa hè sang năm, chẳng hạn như Diego Simeone. Nhưng ở tình thế nước sôi lửa bỏng như thế này, Rodgers rất có thể sẽ tạo ra động cơ chiến đấu cho đội chủ sân Stamford Bridge trong phần còn lại của mùa giải.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm