Rốt cuộc vì sao Mourinho cho Pogba dự bị ở trận M.U hòa Sevilla 0-0?

22/02/2018 06:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định để Paul Pogba ngồi dự bị ở trận gặp Sevilla có thể xem là thông điệp cứng rắn của Jose Mourinho với tiền vệ người Pháp, rằng anh không phải là cầu thủ không thể đụng đến ở M.U. 

Trận gặp Sevilla mang ý nghĩa quan trọng với M.U. Đó là lần đầu tiên, M.U góp mặt ở vòng 1/8 Champions League sau 4 năm. Đây rõ ràng là một trong số những trận đấu quan trọng của M.U ở mùa này, khác hẳn với cuộc đọ sức với Huddersfield Town trên sân nhà hồi đầu tháng này.

Ở trận đấu với Huddersfield Town, một đội bóng bị đánh giá là dưới cơ và cơ hội giành chiến thắng của “Quỷ đỏ” là rất lớn. Vì thế, việc Mourinho cho Pogba ngồi dự bị là có thể đoán trước được. Nhưng quyết định gạch tên cầu thủ người Pháp ở trận đấu với Sevilla tại Champions League và sử dụng Scott McTominay ngay từ đầu chính là một thông điệp mạnh mẽ của HLV người Bồ Đào Nha với cựu tiền vệ của Juventus.

Chú thích ảnh
Pogba gần đây thường phải ngồi ghế dự bị

Thật khó tin, nhưng Paul Pogba, cầu thủ trị giá 89 triệu bảng đã bị mất suất thi đấu chính thức bởi một tiền vệ trẻ mới đá chính 2 lần tại Champions League. Pogba chỉ được vào sân ở phút thứ 17, sau khi Ander Herrera dính chấn thương - tức là do tình thế bắt buộc. Nhưng dù thế nào, đây cũng là một trải nghiệm đáng quên với Pogba.

Liệu có phải Pogba đã quá tự phụ không? Hay là Jose Mourinho đã áp dụng thiết quân luật với cầu thủ người Pháp? Phải chăng Mourinho đang bế tắc trong việc khai thác khả năng của Pogba, chỉ bởi vì cầu thủ này không giữ vị trí và ít tham gia phòng ngự?

Ở trận gặp Huddersfield cách đây 4 ngày tại FA Cup, Pogba đã vắng mặt do báo ốm. Đến trận gặp Sevilla, Mourinho đã quyết định đẩy cầu thủ người Pháp lên ghế dự bị.

Sau tất cả, Jose Mourinho đã sử dụng Ander Herrera ở hàng tiền vệ cùng với McTominay và Nemanja Matic, bất chấp cầu thủ người Tây Ban Nha đã không thi đấu kể từ cuối tháng trước. Và sự lựa chọn của Mourinho đã phản tác dụng, khi Herrera sớm rời sân vì chấn thương. Vào lúc đó, việc Pogba ngồi ghế dự bị ở trận gặp Sevilla đã trở thành chủ đề bàn tán trong trường quay của BT Sports.

Chú thích ảnh
McTominay đã cướp vị trí của Pogba

Mourinho nói về quyết định cho Pogba ngồi dự bị: “Các bạn luôn đề cập tới cầu thủ không đá chính. McTominay đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Cậu ấy tỏ ra mạnh mẽ và đã chơi 90 phút ở trận đấu gần nhất của mình. Vào thứ Bảy tuần trước, Pogba không thể thi đấu vì bị ốm. Chúng tôi nghĩ rằng ở trận đấu với Sevilla, các cầu thủ cần đạt 100% về thể lực. Pogba thì khiến chúng tôi hoài nghi khi cậu ấy không ra sân vào cuối tuần trước. Cậu ấy không cảm thấy mình có trạng thái thể lực tốt và báo ốm”.

Và giờ đây, có lẽ Pogba đã phải trả giá cho hành động gọi điện thoại báo ốm vào hôm thứ Bảy nhưng chỉ 24 giờ sau đó, anh đã trở lại tập luyện. Frank Lampard, học trò cũ của Mourinho gần đây đã lên tiếng: “Pogba đã đủ lớn để gánh vác trách nhiệm. Mourinho đang muốn gây sốc cho Pogba và muốn cậu ấy phản ứng lại. Với mức giá 90 triệu bảng, Pogba cần phải thể hiện khả năng của mình. Ở các đội bóng lớn, họ đều khẩn trương thu hồi bóng và Pogba cứ không thể là kẻ ngoài cuộc, khi đội bóng của cậu ấy đang đối mặt với sức ép. Dù cho phòng ngự không phải là sở trường của Pogba, nhưng ít nhất cậu ấy cần phải thi đấu nỗ lực hơn và biết giữ vị trí”.

Video bàn thắng và clip highlights trận Sevilla 0-0 M.U

Paul Scholes, cựu cầu thủ của M.U thì tin rằng Mournho vẫn chưa tìm ra cách khai thác được tài năng của Pogba: “Mourinho có niềm tin rất lớn ở Pogba, đặc biệt ở các trận đấu lớn. Nhưng Pogba lại không thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngự. Pogba dù có nhiều phẩm chất hơn các cầu thủ tấn công chơi ở phía trước, nhưng vấn đề là Mourinho muốn có sự chắc chắn trong đội hình. Tại Juventus, Pogba là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, khi mà cậu ấy chỉ đóng vai trò nhỏ trong đội bóng. Tại M.U, Pogba lại không biết họ sẽ chơi với sơ đồ 3 tiền vệ hay 2 tiền vệ. Và mặc dù Pogba đã thi đấu 18 tháng cho M.U, chúng ta vẫn cứ phải nói về việc đâu là vị trí tốt nhất của cậu ấy trong đội hình.

Rio Ferdinand lên tiếng: “Tôi sẽ hét thẳng vào mặt Pogba nếu như thi đấu cùng cậu ấy. Pogba có thể gặp ác mộng với tôi, bởi tôi sẽ lôi cậu ấy đi khắp sân. Pogba thiếu cường độ trong lối chơi. Thường thì khi mua một cầu thủ với giá 90 triệu bảng về, bạn sẽ cho cậu ấy thi đấu ở vị trí sở trường, nhưng hiện tại, chúng ta lại đang nói về điểm yếu của Pogba. Đội hình hiện tại của M.U không được xây dựng để giúp Pogba phát huy hết khả năng của cậu ấy”.

ĐIỂM NHẤN Sevilla 0-0 M.U: Mourinho thất bại với Pogba, Lukaku. De Gea đang hay nhất thế giới

ĐIỂM NHẤN Sevilla 0-0 M.U: Mourinho thất bại với Pogba, Lukaku. De Gea đang hay nhất thế giới

Sevilla 0-0 M.U. Đội nào chiếm lợi thế sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League? Có vẻ như là M.U vì họ cầm hòa được đối thủ trên sân khách nhưng chỉ là 'có vẻ' vì khi Sevilla không thủng lưới thì lợi thế của M.U không thực sự rõ ràng.

Ba ngày sau, M.U sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Chelsea. Lúc này, nhiều người băn khoăn rằng Mourinho có để Pogba đá chính ở trận đấu đó hay không. Rõ ràng, Pogba chẳng phải là cầu thủ không thể đụng đến ở M.U nữa, bất chấp anh được mua về với giá 90 triệu bảng.

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm