Rooney rời Man United là huyền thoại, nhưng đừng là 'khách qua đường' ở Everton

05/07/2017 16:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần Everton, mãi mãi Everton. Everton đã đưa Wayne Rooney từ một cậu nhóc 16 tuổi trở thành ngôi sao lớn nhất của bóng đá Anh. Sau 13 năm với những dấu son chói lọi cùng Man United, Rooney trở lại ngôi nhà xưa, như điểm cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy của anh.

Nhưng sự trở về này sẽ không phải là một cái kết đẹp cho một “câu chuyện thần tiên”

Sự trở về bất đắc dĩ

Vòng quay của một huyền thoại đã sắp khép lại với Wayne Rooney. Người ta nói về anh như thế này. "Một lần Everton, mãi mãi là một "Quỷ đỏ", và trở lại... Everton”.

Chú thích ảnh
Rooney đã khép lại chu kì thành công với Man United

Nếu không có gì thay đổi, Wayne Rooney sẽ trở lại với Everton, nơi anh khởi nghiệp. Nhiều người gọi đó là sự trở về, là cái kết có hậu cho một "câu chuyện thần tiên".

Nhưng thế nào được coi là "câu chuyện thần tiên"? Đó là khi bạn vẫn còn giá trị hữu dụng với một trong những CLB xuất sắc nhất thế giới. Bạn từ chối những lời đề nghị hấp dẫn để trở lại quê nhà.

Rooney không rơi vào trường hợp này. Anh trở lại khi không còn là trung tâm vũ trụ ở Man United nữa. Rooney buộc phải ra đi, tìm cho mình những cơ hội hối cùng.

Chú thích ảnh
Anh sẽ trở lại với Everton, CLB đã làm nên thương hiệu Rooney

Chính bởi lẽ đó, lần trở về này của Wayne Rooney rõ ràng không mang lại sự háo hức với nhiều CĐV Everton. Những ai đó khó tính còn nói rằng đó chẳng qua là vì Rooney không còn bến đỗ nào khác và anh đã chọn Everton.

Khi còn là một cậu bé, Rooney luôn đến sân mỗi ngày để cổ vũ cho Everton. Anh mơ một ngày được khoác lên mình chiếc áo đấu của The Toffee. Phòng ngủ của Rooney lúc nào cũng dán đầy ảnh những người hùng của đội chủ sân Goodison Park. Rooney mơ một ngày nào đó sẽ được sánh ngang với họ.

Chú thích ảnh
Bộ sưu tập những danh hiệu của Rooney ở Man United (Ảnh The Sun)

Giấc mơ ấy đã thành hiện thực. Wayne Rooney trở thành một phần của Everton. Anh được khoác lên mình màu áo xanh, với dòng chữ "Một lần Everton, mãi mãi Everton", được CĐV của đội bóng hô vang tên trong mỗi chiều cuối tuần. Rooney đã nói anh hy vọng điều đó sẽ luôn đến trong sự nghiệp của mình.

Với Rooney và Giroud, Everton sẽ tranh chức vô địch Premier League?

Với Rooney và Giroud, Everton sẽ tranh chức vô địch Premier League?

Everton đã gửi thông điệp mạnh mẽ cho các đối thủ ở Premier League, khi quyết định chiêu mộ Olivier Giroud và Wayne Rooney trong mùa Hè này.

Nhưng cuối năm 2004, dòng chữ ấy đã thay đổi. Sau khi Rooney hoàn tất bản hợp đồng trị giá 26,5 triệu bảng tới Man United, CĐV của Everton đã mỉa mai Rooney bằng một dòng chữ khác: "Một lần Everton, mãi mãi Man United".

Khép lại hành trình cùng Man United

Man United là đội bóng mà Wayne Rooney không muốn kết thúc sớm bởi anh đã làm tất cả để có thể được Jose Mourinho tin tưởng. Anh tập một mình, nỗ lực hết sức có thể, bỏ qua những tin đồn về chuyện tương lai. Cuối tháng trước, người ta còn thấy Rooney trở lại trung tâm huấn luyện Carrington sớm nhất.

Chú thích ảnh
Rooney nhận danh hiệu chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man United từ Sir Bobby Charlton

Nhưng Man United không thể đáp ứng mức lương cao ngất ngưởng của Wayne Rooney mãi (250.000 bảng/tuần). Họ muốn Rooney phải giảm lương, đồng thời cần thêm tiền để tham gia vào thị trường chuyển nhượng.

Rooney chờ những lời đề nghị béo bở từ các đội bóng Mỹ, Trung Đông hay Trung Quốc. Nhưng không một CLB nào của Mỹ gõ cửa. Những lời đề nghị từ Qatar hay Trung Quốc chỉ dừng ở mức tin đồn.

Với những đội bóng hàng đầu ở Premier League, không ai muốn gánh khoản lương khổng lồ mà Rooney đang hưởng. Bởi thế, trong 12 tháng qua, tất cả những gì về tương lai của Rooney mà báo chí đưa đều không có thực.

Chú thích ảnh
Rooney giơ cao danh hiệu cúp Liên đoàn Anh...
Chú thích ảnh
Và danh hiệu Europa League, đó có lẽ cũng là những mốc son cuối cùng trong sự nghiệp lừng lẫy ở Man United

Cuối tháng trước, khi cùng Man United giơ cao cúp vô địch Europa League, Wayne Rooney nói anh sẽ có một quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Thực tế, quyết định ấy lẽ ra đã có từ tháng 10 năm ngoái.

Thời điểm đó, tờ The Sun tiết lộ Mourinho nói với Rooney rằng nếu muốn đá chính thường xuyên, anh sẽ phải tìm một đội bóng khác. Đó chính là lúc sự nghiệp của Rooney ở Man United kết thúc.

Mourinho đã lên kế hoạch mùa bóng mới mà không có Rooney. Anh có những đóng góp nhất định vào danh hiệu Europa League và cúp Liên đoàn nhưng chỉ đá đúng 1 phút trong hai trận chung kết ấy (phút cuối cùng trận thắng 2-0 Ajax). Điều đáng nói, trong lễ ăn mừng danh hiệu ấy, Rooney vẫn là người nhận cúp, trong vai trò đội trưởng.

Chú thích ảnh
Đã đến lúc Rooney cần phải ra đi

Đó là một sự tri ân dành cho Wayne Rooney và nó cũng là dấu hiệu cho thấy anh sẽ không còn ở lại Man United trong mùa bóng tới nữa. Cỗ máy ghi bàn của Quỷ đỏ sẽ còn lại ở Old Trafford những ánh hào quang và hoài niệm của quá khứ.

Đừng là người khách qua đường

Cách đây hai mùa chuyển nhượng, chính Rooney công khai tuyên bố sẽ không tìm lại bản năng săn bàn đáng sợ ở thời kì đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Khi ấy Rooney tin anh sẽ làm mới chính mình trong vai trò ở hàng tiền vệ. Nhưng niềm tin ấy cũng không thành hiện thực. Rooney đã sa sút rất nhiều trong hai mùa bóng trở lại đây.

Chú thích ảnh
Hai mùa bóng gần đây, Rooney chỉ còn là cái bóng của quá khứ

Khi Rooney già đi, những cái tên trẻ nổi lên. Henrikh Mkhitaryan, Marcus Rashford, Ander Herrera và Paul Pogba đang mang luồng gió mới đến cho Man United. Họ khiến cơ hội khẳng định mình của Rooney bị hạn chế đi rất nhiều.

Mùa trước, mỗi lần vào sân, Wayne Rooney chuyền hỏng, đứng sai vị trí nhiều và khiến các fan thất vọng. Chính anh cũng cảm thấy không hài lòng với chính mình.

Phong độ ấy của Rooney khiến nhiều người lo ngại khi anh trở về với Everton. Sau 13 năm không có Rooney, Everton 9 lần kết thúc mùa giải ở top 7 và 4 trong số đó ở top 5. Trong 13 năm trước đó, Everton chỉ cán top 7 đúng 6 lần.

Chú thích ảnh
Trở lại Everton, liệu Rooney có tìm lại được mình?

HLV Ronald Koeman chưa bao giờ giấu ý định đưa chân sút 31 tuổi trở về "nhà". Nhà cầm quân người Hà Lan đánh giá Wayne Rooney vẫn là nhân vật quan trọng để có thể đưa Everton tiến xa hơn so với vị trí thứ 7 ở mùa bóng trước.

Ông Koeman và các fan Everton không muốn Rooney trở về chỉ trong vai trò của một vị khách qua đường trong những ngày cuối của sự nghiệp. Họ muốn Rooney phải tìm được phong độ đỉnh cao, ở vị trí số 10 mà anh đã từng chơi rất hay ở Man United.

Chú thích ảnh
Fan Everton hy vọng Rooney sẽ lại tỏa sáng, như cái cách anh lập hat-trick trong trận ra mắt Man United hồi năm 2004, để đưa Everton tiến tới những tham vọng lớn

Khi ra mắt Man United, Wayne Rooney đã lập hat-trick vào lưới Fenerbahce và trong 10 năm sau đó, anh luôn rực sáng ở Old Trafford. Rooney đã ghi 254 bàn sau 559 trận, có 12 danh hiệu với 5 Premier League và 1 Champions League trong 13 năm chơi cho Man United.

Chiến tích ấy giúp Rooney đi vào ngôi nhà huyền thoại của Man United, xếp ngang với những danh thủ như Best, Law hay Charlton.

Nhưng bây giờ đã là một chương mới, một ngày mới... Rooney không thể sống với quá khứ. Hiện tại của anh là Everton và anh phải cho thấy mình vẫn là người hay nhất.

T.Giáp
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm