Rooney: Không ra đi bây giờ thì còn lúc nào?

01/06/2017 06:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều năm gắn bó và giành được thành công với Man United, đây là thời điểm thích hợp nhất để Wayne Rooney nói lời chia tay.

Hè 2004, Man United đã bỏ ra 25,6 triệu bảng để có được sự phục vụ của Rooney, một cầu thủ tuổi teen trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Cách đây 12 năm, đó là mức phí khổng lồ với một cầu thủ được đánh giá là viên ngọc thô. Nhưng Sir Alex tin rằng màn trình diễn của Rooney trên sân cỏ sẽ thuyết phục được mọi người rằng số tiền mà Man United bỏ ra là hợp lý.

Người hùng ở Man United

Và cựu cầu thủ của Everton đã không phụ sự kỳ vọng của Sir Alex. Anh đã lập hat-trick vào lưới Fenerbache trong trận ra mắt ở Champions League và sau đó tiếp tục khiến những kẻ hoài nghi mình phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Các con số thống kê chỉ ra rằng tân binh của Man United đã thi đấu ấn tượng ở mùa giải đầu tiên của anh ở Old Trafford. Anh đã kết thúc mùa giải với tư cách là chân sút ghi nhiều bàn nhất của đội bóng ở Premier League với 11 bàn thắng.

Ở mùa giải thứ hai, Rooney giành được danh hiệu đầu tiên với Man United. Anh đã lập cú đúp vào lưới Wigan ở Chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2005-06, khi đội bóng của Sir Alex thắng 4-0. Đây cũng là mùa giải cuối cùng của Ruud van Nistelrooy ở Man United. Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex tiết lộ rằng tiền đạo người Hà Lan muốn ra đi để giành danh hiệu Champions League. Sự ra đi của Van Nistelrooy đã để lại khoảng trống lớn ở đội bóng.

Nhưng Rooney và Cristiano Ronaldo sau đó đã tiến bộ vượt bậc và góp công lớn giúp Man United vô địch Premier League mùa giải 2006-07. Từ đây, hai cầu thủ này đã trở thành những trụ cột giúp Man United thống trị Premier League ở 2 mùa giải liên tiếp sau đó. Rooney lúc ấy là một ngòi nổ đáng sợ của đội bóng. Anh xướng lĩnh các cuộc phản công của đội bóng, và phối hợp ăn ý với Cristiano Ronaldo để mang về vô số bàn thắng cho “Quỷ đỏ”.

Khi Ronaldo rời Man United vào năm 2009, Rooney đã phải cáng đáng trọng trách ở Old Trafford. Anh đã giúp Man United giành thêm 2 chức vô địch Premier League (2010-11 và 2012-13).

… trở thành nỗi thất vọng của Man United

Nhưng rồi, Rooney chỉ còn là cái bóng của chính mình và sa sút dần theo năm tháng. Cả David Moyes và Louis van Gaal đều thất bại trong việc giúp Rooney lấy lại phong độ. Van Gaal đã đem lại thứ bóng đá buồn tẻ, bóp chết sự sáng tạo và ngẫu hứng của các cầu thủ. Hệ quả là những cầu thủ tài năng đã ra đi dưới thời HLV người Hà Lan như Di Maria và Van Persie. Do vậy, không thể chê trách Rooney vì việc anh thi đấu kém cỏi.

Rooney đã muốn rời Man United, mở cánh cửa tới Trung Quốc

Rooney đã muốn rời Man United, mở cánh cửa tới Trung Quốc

Wayne Rooney khẳng định ít nhiều anh đã xác định điều sẽ làm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sắp tới và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng khi đi nghỉ cùng gia đình

Sau khi qua tuổi 30, Rooney không còn tốc độ và sức mạnh như trước. Những pha chạm bóng và xử lý của tiền đạo người Anh cũng mất dần sự tinh tế và nhanh nhẹn. Khả năng săn bàn của Rooney đã bị mài mòn và anh không còn là mối đe dọa cho hàng thủ đối phương. Rooney giống như một cầu thủ đã mất đi sự tự tin về khả năng của mình. Mùa giải này thực sự đáng quên với Rooney, khi anh không thể hiện được nhiều ở những lần ra sân ít ỏi của mình.

Đây cũng là thời điểm mà nhiều chuyên gia cho rằng Rooney nên ra đi. Không thiếu các CLB muốn có sự phục vụ của Rooney, dù anh không còn ở đỉnh cao phong độ.

Rooney đã giành vô số danh hiệu với Man United và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử CLB. Nhưng vai trò của anh ở Man United bây giờ là rất nhỏ. Người ta đã quá quen với việc Rooney vắng mặt hoặc ngồi dự bị.

Rooney đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của mình cho Man United và nếu anh cứ ở lại, thủ quân của “Quỷ đỏ” sẽ chỉ nhận lấy những điều cay đắng.

Nếu như Man United vô địch Europa League mùa này và Rooney quyết định ra đi, đó sẽ là màn chia tay đẹp nhất của anh với đội bóng. Và một cầu thủ như Rooney xứng đáng có màn chia tay như vậy.

Rooney lập kỷ lục ghi 250 bàn

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm