Rời M.U, Rashford nên chọn Real Madrid?

12/04/2018 08:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa hè này, Marcus Rashford sẽ đứng trước một quyết định lớn trong sự nghiệp: Ở lại M.U để tiếp tục cạnh tranh vị trí, hay tìm đến một bến đỗ khác, với những cơ hội và thách thức mới.

 

Hơn hai năm kể từ màn ra mắt đầy ấn tượng trước Midtjyland, sự nghiệp của Rashford trong màu áo CLB đang có phần chững lại, và chính thực tế ấy đã dẫn đến những tin đồn về tương lai của anh.

Rashford đang không hạnh phúc?

Tài năng trẻ của M.U và đội tuyển Anh chỉ được đá vỏn vẹn 8 phút ở trận derby Manchester thứ 176, khi M.U lội ngược dòng ngoạn mục để hạ Man City 3-2. Kể từ khi Alexis Sanchez hiện diện tại Old Trafford hồi tháng Giêng, cơ hội thi đấu của Rashford giảm đi đáng kể. Trong 16 trận gần nhất, anh chỉ được đá chính đúng 5 lần. Mùa giải này, Rashford đã thi đấu tới 44 trận, nhưng chỉ phân nửa trong số đó là đá chính. Và trong số này cũng chỉ có 7 trận là anh được đá trọn vẹn 90 phút. Tính trung bình, mỗi trận đấu, Rashford được đá 51 phút. Con số này mùa trước là 58 phút/trận trong 53 trận.

Ngay sau khi lập cú đúp vào lưới Liverpool khi đá tiền đạo trái, Rashford lại bị đẩy sang phải ở trận thua Sevilla 1-2 để nhường vị trí ấy cho đàn anh Alexis Sanchez. Và ở trận derby vừa rồi, anh chỉ được vào sân ở phút 82. Những tin đồn bắt đầu xuất hiện. "Marcus thực sự không vui vẻ gì khi bị gạt ra ở trận derby. Nếu Mourinho vẫn tại vị ở mùa giải tới, Marcus sẽ không ở lại. Cậu ấy muốn đá chính mọi trận đấu" Mirror dẫn một nguồn tin từ CLB.

"Tôi cố gắng giúp cậu ấy một cách tốt nhất", Mourinho quả quyết, "Nếu để ý, có thể thấy cậu ấy nằm trong Top 5 cầu thủ đá nhiều trận nhất trong hai mùa giải vừa qua". Đúng là về số trận thì Rashford đá nhiều thứ nhì ở mùa giải này, chỉ sau mỗi Lukaku, nhưng xét về số phút thi đấu thì không. Và hiệu quả ghi bàn cũng vì thế mà giảm sút. Dưới thời Van Gaal, Rashford ghi 8 bàn/18 trận, đạt hiệu suất 177 phút/bàn. Với Mourinho, anh ghi 23 bàn/97 trận, và hiệu suất là 232 phút/bàn.

Mùa hè này, Rashford sẽ phải đưa ra quyết định về sự nghiệp của mình, lựa chọn nào cho anh?

Ở lại M.U

Đây là phương án logic nhất và sẽ vẫn là giải pháp với Rashford, người đã gắn bó với M.U từ năm lên 7 và được xem là tương lai của CLB.

Rashford chuẩn bị bước vào 12 tháng cuối của hợp đồng, nên M.U sẽ phải tìm cách gia hạn với anh, đồng thời treo một mức giá đủ để các đội bóng nản lòng. Với tuổi trẻ, và tiềm năng của Rashford, cũng như trong giai đoạn bão giá hiện nay, anh hoàn toàn xứng đáng với con số hơn 100 triệu bảng. Và cho dù phải chịu nhiều thành kiến về kỹ năng quản trị nhân sự và đối phó với các cầu thủ trẻ, Mourinho không phải một gã ngốc để không nhận ra vị trí của Rashford trong lòng các CĐV, cũng như tài năng của anh.

Nhưng về phần mình, Rashford cũng phải ý thức được rằng anh mới 20 tuổi, và cần kiên nhẫn hơn nữa, thay vì cố đòi hỏi vị trí chính thức ngay lập tức, như những siêu sao như Lionel Messi, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo,... Với tình hình M.U hiện nay, Romelu Lukaku là lựa chọn số một cho vị trí "số 9", còn ngôi sao 500 nghìn bảng/tuần Alexis Sanchez được ưu tiên hơn ở vị trí tiền đạo trái.

Đến Arsenal

Việc chuyển từ M.U sang Arsenal có thể coi như một bước lùi của Rashford, nhưng bù lại, anh sẽ có nhiều cơ hội thi đấu hơn, sẽ được thi đấu ở vị trí đúng sở trường hơn, bởi Arsenal cũng đang thiếu một ngôi sao chất lượng ở vị trí tiền đạo trái. Phong độ cực ấn tượng của Rashford ở những trận cầu lớn cũng là điều mà Arsenal rất thích ở anh.

Arsenal cũng là đội bóng rất thích hợp cho việc phát triển tài năng trẻ, đồng thời cũng luôn khát khao Top 4 nên rất cần một sự bổ sung đẳng cấp như Rashford.

Cho mượn ra nước ngoài

Các cầu thủ trẻ của Anh đang cho thấy sự háo hức khi được ra nước ngoài thi đấu để tìm kiếm cơ hội nhiều hơn ở đội một, nhất là tại Bundesliga. Jadon Sancho (Dortmund) và Reece Oxford (M'Gladbach) là những minh chứng. Rashford tất nhiên đẳng cấp hơn nhiều so với hai tài năng trẻ trên, giá trị của anh thậm chí có thể lên tới mức kỷ lục ở tất cả các CLB Bundesliga, bao gồm cả gã khổng lồ Bayern Munich.

Tuy nhiên, nếu Rashford quyết ra đi vào mùa hè, và M.U không muốn bán, thì phương án cho mượn là đáng để cân nhắc. Dortmund, đội bóng đang mượn Batshuayi từ Chelsea nhưng không sẵn lòng trả hơn 30 triệu bảng để mua đứt, có thể là một điểm đến hợp lý. RB Leipzig có thể cũng sẽ cần một sự bổ sung chất lượng ở hàng công nếu Timo Werner ra đi.

Thử sức tại Real Madrid

Tháng trước, báo chí Tây Ban Nha tung tin rằng Real Madrid đang để ý tới Rashford. Chủ tịch Florentino Perez được cho là rất thích Neymar đến Bernabeu, nhưng ông vẫn muốn có Rashford, nhất là trong bối cảnh họ cần phải trẻ hóa hàng tấn công.

Gareth Bale, 28 tuổi, có thể ra đi sau khi hứng chịu vô số chấn thương tại Bernabeu, Karim Benzema đã 30 tuổi và đang trải qua mùa giải ghi bàn kém cỏi nhất, còn Ronaldo thậm chí đã 33. Một cầu thủ mới 20 tuổi mà tài năng và kinh nghiệm như Rashford là lựa chọn khá hợp lý. Tốc độ và sự đa năng của Rashford là một tài sản quý mà Real sẵn sàng móc hầu bao để đưa anh về Bernabeu.

Tất nhiên, đó cũng là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, mà trong quá khứ Michael Owen từng thất bại thảm hại. Nhưng dù thế nào, cơ hội khoác áo Real luôn rất khó để từ chối.

Sút penalty quyết đoán ở phút 90+7, Ronaldo được ca ngợi có thần kinh thép

Sút penalty quyết đoán ở phút 90+7, Ronaldo được ca ngợi có thần kinh thép

Cristiano Ronaldo đã được ca ngợi là có thần kinh thép khi ghi bàn ở quả 11m ở phút 90+7 để đưa Real Madrid vào vòng Bán kết Champions League mùa này. 

Tuấn Cương (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm