Rodgers: 'Chelsea đã đỗ 2 xe buýt trước cầu môn'. Mourinho không thèm bắt tay bạn cũ

28/04/2014 11:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Brendan Rodgers đã chỉ trích lối chơi của Chelsea sau khi bàn thắng của Demba Ba và Willian thổi bay cánh cửa tới ngôi vương củ Liverpool.


Sai lầm của Gerrard dẫn tới trận thua của Liverpool

Liverpool vẫn đang nắm giữ ngôi đầu BXH nhưng không thể quyết định vận mệnh của mình sau khi bị Chelsea của Mourinho đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà Anfield. Dư luận ca ngợi Mourinho sau trận đấu với lối chơi “đầu óc” mà ông áp dụng cho Chelsea. Tuy nhiên, có một người lại khó chịu với nó, HLV Brendan Rodgers của Liverpool.

Ở buổi họp báo sau trận, Rodgers tỏ ra bực bội khi đề cập lối chơi của Chelsea. Ông cho rằng Mourinho đã tiếp cận trận đấu theo cách thực dụng và tiêu cực. “Chúng tôi đã không thể tìm thấy sự đột phá. Ngày hôm nay, Chelsea đã dựng lên 2 chiếc xe buýt. Jose đã có kết quả tốt đẹp. Thật trớ trêu là cách họ chơi bóng trái ngược hoàn toàn với chúng tôi. Không khó để huấn luyện như thế với việc xếp tới 10 cầu thủ bao quanh vòng 16m50”, Rodgers bộc bạch.

“Cầu thủ của họ đã bị phạt thẻ vì lỗi câu giờ ở phút 92 nhưng các bạn có thể thấy ngay từ ban đầu đã có kế hoạch để họ chơi theo cách tiêu cực. Chúng tôi là đội bóng cố gắng dành chiến thắng với tinh thần thể thao, khai trận với những đường lên bóng. Còn Chelsea đã dựng lên xe bus và thắng trận. Tôi tin chắc họ sẽ trở về nhà hạnh phúc trên chiếc xe bus của mình. Jose hạnh phúc với cách làm đó và sẽ trưng CV của ông ta và nói rằng nó hiệu quả. Nhưng đó không phải là cách tôi làm việc”, HLV Liverpool tiếp tục móc máy lối chơi của Chelsea.


Rodgers chỉ trích lối chơi của Chelsea

Nhưng Mourinho không đồng tình với Rodgers. “Đội bóng giỏi nhất giành chiến thắng, đội bóng đó xứng đáng thắng nhiều hơn nữa. Một lối chơi phòng ngự tiêu cực ư? Tôi có chút bối rối với những ý kiến đó, có chút bối rối. Khi một đội bóng phòng ngự tốt bạn gọi đó là tiêu cực, khi phòng ngự tồi và thủng lưới tới 2-3 bàn, bạn lại chê trách. Chúng tôi đã chơi tuyệt vời. Một màn trình diễn ấn tượng từ các học trò của tôi”, Mourinho nói.

Bàn thua đầu tiên của Liverpool đến từ sai lầm của thủ quân Steven Gerrard. Cú trượt chân của tiền vệ người Anh đã để bóng trôi về chân Demba Ba, và tiền đạo của Chelsea không bỏ lỡ cơ hội. Sai lầm của cầu thủ là chỗ dựa tinh thần của đội bóng đã khiến cho Liverpool không thể đứng dậy nổi ở thời gian còn lại của trận đấu và hứng chịu thêm 1 bàn thua ở những phút cuối cùng.

Dẫu thế, Rodgers không chỉ trích cá nhân cầu thủ nào. “Tôi không thể đổ lỗi cho cầu thủ. Chúng tôi chỉ là không tìm thấy được sự đột phá. Trận thua này là động lực để chuẩn bị cho trận đấu với Crystal Palace”.

Mourinho trong khi đó từ chối bình luận về việc ông không bắt tay Rodgers khi hết trận. Rodgers và Mourinho từng là bạn bè thân thiết khi cùng làm việc tại Chelsea trong 3 năm từ 2004-2007. Tuy nhiên khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Mourinho đã quyết định đi thẳng vào đường hầm, không bắt tay người bạn cũ.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm