Robin van Persie tiết lộ lý do vì sao được đến chơi bóng ở Ngoại hạng Anh

31/07/2020 11:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Trải qua hơn 1 thập kỷ thành công ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Arsenal và MU, tới bây giờ, Robin van Persie mới trải lòng về một sự kiện đặc biệt, mở ra cơ hội giúp anh đến với giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Kết quả bóng đá ngày 30/7, sáng 31/7. Fulham loại Cardiff City, tiến sát Ngoại hạng Anh

Kết quả bóng đá ngày 30/7, sáng 31/7. Fulham loại Cardiff City, tiến sát Ngoại hạng Anh

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá hạng nhất Anh: Play-off thăng hạng. Kết quả bóng đá Trung Quốc. Kết quả bóng đá Australia. Kết quả bóng đá ngày 30/7, sáng 31/7.

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2004, Arsenal chiêu mộ thành công Robin van Persie từ CLB Hà Lan Feyenoord. Lúc đó, có nhiều hoài nghi về việc một cầu thủ trẻ, đến từ một đội bóng nhỏ, liệu có đủ vững vàng về tâm lý để thích nghi với môi trường đầy tính cạnh tranh như Premier League hay không. Đó cũng chính là điều các tuyển trạch viên Arsenal lo lắng khi tiếp cận Van Persie. Nhưng rồi, họ đã có cho mình câu trả lời, từ một trận đấu giữa đội trẻ Feyenoord và Ajax.

Lúc đó, Van Persie 20 tuổi. Anh ghi bàn cho đội bóng của mình và đối mặt với một sự cố. Kết thúc trận, cổ động viên đối thủ chạy vào sân, lao vào đấm Van Persie, ném bia vào người, nhổ nước bọt vào mặt anh. Van Persie tin rằng chính sự bình tĩnh của mình vào lúc đó đã thuyết phục được các tuyển trạch viên Arsenal.

Bong da, bong da hom nay, tin tuc bong da, MU, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng bóng đá Anh, Van Persie, Arsenal, kết quả bóng đá, Sancho, Barcelona, tin bóng đá
Robin van Persie có 8 năm gắn bó tại Arsenal

  

“Đó là chuyện chẳng nên xảy ra nhưng nó đã xảy ra và theo cách nào đó, nó đã giúp tôi rất nhiều. Nó giúp xóa đi những hoài nghi về tinh thần của tôi. Đây là lần kiểm tra cuối cùng của tuyển trạch viên Arsenal, Steve Rowley. Ông hiểu cách tôi sẽ cư xử trong những trận đấu căng thẳng, có thể là cực đoan. Ông ấy đã bị thuyết phục: ‘Được rồi, cậu ấy đủ mạnh, cậu ấy sẵn sàng bắt đầu hành trình của mình ở Arsenal’.”, van Persie chia sẻ với UTD Podcast.

Và Steve Rowley đã không nhầm. Tám năm gắn bó ở Arsenal, Van Persie đã đưa mình lên vị trí những chân sút hàng đầu của Ngoại hạng Anh và Châu Âu. Với khả năng dứt điểm một chạm cực kì đáng sợ, Van Persie đã giành danh hiệu “Chiếc giày Vàng” cùng Pháo thủ trước khi chuyển sang khoác áo MU và vô địch Ngoại hạng Anh.

Bong da, bong da hom nay, tin tuc bong da, MU, chuyển nhượng MU, chuyển nhượng bóng đá Anh, Van Persie, Arsenal, kết quả bóng đá, Sancho, Barcelona, tin bóng đá
Anh thi đấu cho MU giai đoạn 2012-15

  

 

Van Persie sau đó chuyển đến Fenerbahce chơi bóng trong 3 năm trước khi hồi hương về Hà Lan khoác áo Feyenoord vào năm 2018. Tháng 5/2019, anh tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm