Rio Ferdinand tiết lộ lý do không chuyển sang Barcelona

09/04/2020 22:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu hậu vệ của MU, Rio Ferdinand mới đây tiết lộ rằng anh từng từ chối cơ hội chuyển sang Barcelona để chơi bóng cùng với Lionel Messi.

Bóng đá hôm nay 9/4: Sao MU nhận mình là 'Veron mới'. Neymar là người kế tục sáng giá của Messi

Bóng đá hôm nay 9/4: Sao MU nhận mình là 'Veron mới'. Neymar là người kế tục sáng giá của Messi

Bóng đá hôm nay 9/4: Sao MU nhận mình là 'Veron mới', Cesar Luis Menotti: 'Neymar là người kế tục sáng giá của Messi'. Tin tức bóng đá hôm nay mới nhất. 

Rio Ferdinand được biết đến là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của Premier League. Anh cùng với Nemanja Vidic đã tạo nên cặp trung vệ thép của MU, giúp đội bóng của Sir Alex giành được nhiều danh hiệu, trong đó có chức vô địch Champions League 2008.

Mới đây, Rio Ferdinand tiết lộ rằng anh đã nằm trong tầm ngắm của Barcelona khi còn khoác áo MU.

Còn nhớ ở mùa giải 2007-08, MU đã vượt qua Barca ở Bán kết Champions League nhờ bàn thắng duy nhất của Paul Scholes.

Rio Ferdinand, MU, manchester united, bóng đá, bong da hom nay, mu, chuyển nhượng MU, Barcelona, Barca, Messi
Rio Ferdinand từng suýt gia nhập Barcelona

MU không thủng lưới bàn nào trong 180 phút khi đối mặt với Samuel Eto’o, Thierry Henry và Lionel Messi của Barcelona. Màn trình diễn của Rio Ferdinand cùng với hàng thủ của MU được đánh giá rất cao. Chính HLV của Barca, Frank Rijkaard đã tiếp cận Rio Ferdinand trong đường hầm ở Camp Nou để thuyết phục cầu thủ này chuyển tới La Liga thi đấu.

Sau đó, cuộc đàm phán giữa Barca và người đại diện của Rio Ferdinand đã diễn ra, tuy nhiên trung vệ người Anh vẫn ở lại MU.

“Barcelona có những cuộc đàm phán với người đại diện của tôi. Họ đã liên lạc với chúng tôi trong một khoảng thời gian. Có thể nói là tôi đã ở rất gần với việc chuyển tới Barca. Tôi cũng đã nói chuyện với HLV Rijkaard trong đường hầm sau trận hòa 0-0, không phải về việc chuyển nhượng, nhưng ông ấy đã thổ lộ ý muốn có sự phục vụ của tôi”.

“Tôi luôn nói rằng muốn thi đấu ở nước ngoài nhưng điều duy nhất ngăn tôi rời MU là bởi tôi đã giành được nhiều danh hiệu ở đó rồi. Tôi đã rất may mắn khi tìm ra được một CLB vĩ đại như MU và việc rời khỏi đó là bất khả thi”, Rio Ferdinand khẳng định.

“Nên nhớ chúng tôi đã thắng Barcelona ở mùa giải 2007-08 và sau đó trở thành nhà vô địch châu Âu. Vì vậy, tại sao tôi phải rời một đội bóng vô địch để chuyển tới một đội bóng khác đang trong giai đoạn chuyển giao chứ. Ở thời điểm ấy, Xavi, Messi, Iniesta chưa đạt đến đỉnh cao phong độ. Lúc đó họ là một đội bóng hoàn toàn khác so với giai đoạn sau này”, Ferdinand nói tiếp.

Sau mùa giải 2007-08, Ferdinand đối mặt với Barcelona ở 2 trận Chung kết Champions League 2009 và 2011. Tuy nhiên Barcelona đều thắng ở 2 trận đấu đó. Mặc dù Barca dưới thời của HLV Pep Guardiola giành được vô số danh hiệu nhưng Rio Ferdinand không hề hối hận vì quyết định ở lại MU. Ferdinand đã giành 6 danh hiệu ở Premier League với MU trước khi rời CLB vào Hè 2014.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm