Rio Ferdinand thú nhận sự thật sau sai lầm lịch sử trước Barca

09/04/2020 16:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu trung vệ MU Rio Ferdinand thú nhận anh vẫn còn bị ám ảnh bởi sai lầm mắc phải trong trận chung kết cúp C1 năm 2009, bị Xavi và Messi trừng phạt.

 

 Rio Ferdinand tiết lộ lý do Veron không thể tỏa sáng ở MU

Rio Ferdinand tiết lộ lý do Veron không thể tỏa sáng ở MU

Theo cựu hậu vệ của MU, Rio Ferdinand, sở dĩ Juan Sebastian Veron không thể toả sáng ở MU là bởi sự hiện diện của Roy Keane.

 

Năm ấy MU hành quân tới Rome với hi vọng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được danh hiệu vô địch ở giải đấu danh giá nhất Châu Âu cấp CLB từ khi giải đổi tên là Champions League.

Ngay đầu hiệp 1 họ đã để Barca vượt lên dẫn trước với pha lập công của Samuel Eto’o. Các bậc thầy chơi tiki-taka của Barca sau đó kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi và đinh đoạt số phận trận đấu ở phút 70 khi Xavi chuyền bóng chính xác từng milimet, vượt khỏi tầm cản phá của Rio Ferdinand, cho Messi đánh đầu hạ gục Van der Sar.

Bong da, Tin tuc bong da, Tin bóng đá MU, Rio Ferdinand, Barcelona, Chung kết C1, bóng đá, tin tức bóng đá, bóng đá hôm nay, bong da hom nay, MU, tin tuc MU, MU vs Barca
Rio Ferdinand mắc lỗi nặng, bị Messi trừng phạt ở chung kết cúp C1 năm 2009

“Sai lầm năm ấy khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Tôi cứ nghĩ Xavi không thể chuyền bóng qua đầu tôi ở khoảng cách đó. May mà tôi không chơi cá độ. Trước những cầu thủ ở đẳng cấp thấp hơn, bạn có thể mạo hiểm nhưng nếu bạn mạo hiểm trước những cầu thủ đẳng cấp cao thì sẽ bị trừng phạt”, Rio Ferdinand nhớ lại ký ức buồn khi trò chuyện với BT Sports.

2 năm sau, MU đặt mục tiêu phục thù nhưng gặp phải một đội Barca thậm chí còn trác tuyệt hơn sau khi đã chia tay những tiền đạo luống tuổi như Thierry Henry và David Villa trong khi đẳng cấp của Messi được nâng lên một tầm mức mới.

Pedro mở tỷ số cho Barca và dù Wayne Rooney gỡ hòa cho MU nhưng các bàn thắng của Messi và Villa mang về chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Barca. Tỷ số vẫn chưa phản ánh được sự áp đảo gần như tuyệt đối của đội bóng Catalunya.

“Họ khiến chúng tôi sụp đổ. Chúng tôi đánh bại ở bán kết trên đường vô địch cúp C1 năm 2008 nhưng Barca đã trở lại và hai lần vượt qua chúng tôi ở chung kết. Họ là đội bóng mạnh nhất khi đó. MU đã chơi không thực sự tốt ở Wembley. Barca ở một đẳng cấp khác và thời điểm ấy họ có thể đánh bại bất cứ đội nào”, vẫn lời Rio Ferdinand.

 

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm