Rickie Lambert còn tệ hơn cả Mario Balotelli?

30/10/2014 16:32 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Bị thay ra ở phút 80 và chứng kiến người vào thay mình ghi bàn thắng quyết định cho đội nhà hẳn là một cảm giác rất khó chịu với Rickie Lambert.

Trong suốt khoảng thời gian trên sân, tiền đạo đá chính của Liverpool, vẫn đang tìm kiếm bàn đầu tiên ở CLB mới, đã rất vất vả trong một đội bóng không chơi phù hợp với những điểm mạnh của anh. Tuy nhiên, khi một thất bại nữa trên sân nhà đang tới gần với đội bóng áo đỏ, mọi chuyện thay đổi.

Đầu tiên, Fabio Borini tạt bóng giúp Mario Balotelli gỡ hòa từ khoảng cách 5 mét, rồi một quả đá phạt được Dejan Lovren biến thành bàn thắng hoàn tất màn lội ngược dòng ở thời gian bù giờ. Lambert có lẽ sẽ tận dụng tốt cả 2 cơ hội đó, có điều chúng tới với anh quá ít ỏi.

Trong sâu thẳm, tuyển thủ Anh hẳn hiểu rằng những rắc rối của anh ở Anfield không đơn giản là vận rủi. Liverpool đã gặp nhiều trục trặc trong việc tìm kiếm bàn thắng ở thời kỳ hậu Luis Suarez. Cùng giai đoạn này mùa trước, họ đã ghi được 28 bàn. Giờ đội bóng áo đỏ đang “trễ tiến độ” 9 bàn.

Trong bối cảnh đó, Lambert đang là chân sút gây thất vọng nhất. Tối thứ Ba, anh hoàn toàn bị động, không thể hiện được sức mạnh và khả năng càn lướt như trước kia. Lambert cũng có vài tình huống đáng kể, nhưng nhìn chung anh không tạo ra đủ đe dọa với cặp trung vệ Swansea. Anh cũng không bao giờ di chuyển ra cánh hay lùi lại đủ sâu để kết nối lối chơi. Kết quả là Lambert chỉ có duy nhất một cú sút, đúng vào thủ môn đối phương từ khoảng cách 16 mét, trước khi phải nhường chỗ cho Balotelli.

Hàng công của Liverpool đã rất tệ mùa này, nhưng Lambert thậm chí còn ở dưới chuẩn đó. Balotelli đã có 1 bàn trước tối thứ Ba. Daniel Sturridge không đá trận nào từ tháng 9 vì chấn thương. Nhưng Lambert đã luôn gây thất vọng mỗi khi được trao cơ hội.

Ở Premier League, anh đá chính 1 trận và chỉ trụ được 1 giờ đồng hồ. Trong 6 trận khác vào sân từ ghế dự bị, Lambert đá tổng cộng chính xác 90 phút. Với đội tuyển Anh, anh vào sân từ ghế dự bị 3 lần, 2 trong số đó là ở phút 89. Những người thông cảm nói Lambert đã không được trao đủ cơ hội.

Tuy nhiên, rất có thể là tiền đạo 32 tuổi này đã không thể hiện đủ trong các buổi tập để thuyết phục Rodgers rằng anh sẵn sàng đá chính. Giống như nhiều CĐV áo đỏ, HLV người Bắc Ireland hẳn đang tự hỏi phải chăng khoản tiền 4 triệu bảng CLB bỏ ra cho Southampton mùa hè vừa rồi là một sự lãng phí.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm