Rangnick chính thức rời MU, không còn giữ vai trò cố vấn

29/05/2022 21:00 GMT+7 | Man United

Ralf Rangnick sẽ không tiếp tục ở Manchester United trong vai trò cố vấn của mình và sẽ chỉ tập trung vào việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Áo.

Bóng đá hôm nay 29/5: MU tranh Dembele với Liverpool, Florentino Perez đã 'quên' Mbappe

Bóng đá hôm nay 29/5: MU tranh Dembele với Liverpool, Florentino Perez đã 'quên' Mbappe

Bóng đá hôm nay 29/5: MU tranh Dembele với Liverpool, Chủ tịch Real nhắc đến Mbappe, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Chiến lược gia người Đức từng là huấn luyện viên tạm quyền của United sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải vào tháng 11 năm ngoái nhưng chỉ có thể dẫn dắt đội bóng về đích ở vị trí thứ 6 đáng thất vọng tại Premier League.

HLV 63 tuổi đã có kế hoạch tiếp tục làm việc ở Old Trafford trong vai trò cố vấn sau khi Erik ten Hag tiếp quản vị trí huấn luyện viên nhưng United đã xác nhận rằng mọi thứ bây giờ sẽ không còn như vậy.

Một thông báo của câu lạc bộ cho biết: "Chúng tôi muốn cảm ơn Ralf Rangnick vì những nỗ lực của ông với tư cách là huấn luyện viên tạm thời trong sáu tháng qua.

Chú thích ảnh
Rangnick đã chính thức rời MU

Theo thỏa thuận chung, Ralf giờ sẽ chỉ tập trung vào vai trò mới của mình là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Áo và do đó sẽ không đảm nhận vai trò cố vấn tại Old Trafford.

Chúng tôi muốn chúc Ralf gặp nhiều may mắn trong chương tiếp theo của sự nghiệp".

United đã xác nhận sự ra đi của Rangnick sau khi ông công bố việc này trong cuộc họp báo ở Áo vào Chủ nhật.

Rangnick bây giờ sẽ tập trung vào các trận đấu của Áo ở bảng A1 UEFA Nations League với Croatia, Đan Mạch và Pháp.

Rangnick giữ chức Giám đốc Thể thao và Phát triển tại câu lạc bộ Nga Lokomotiv Moscow khi United thuê ông sau khi Solskjaer bị sa thải vào tháng 11 năm ngoái.

Bất chấp sự cải thiện ở hàng phòng ngự ban đầu, Rangnick không thể tìm thấy sự ổn định về mặt phong độ để giúp United giành suất tham dự Champions League.

United đã kết thúc mùa giải với sáu trận thua liên tiếp trên sân khách và tổng số điểm thấp nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League. Nhiệm kỳ của Rangnick kết thúc với 11 trận thắng, 10 trận hòa và tám thất bại sau 29 trận đấu.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm