Quỹ lương của đội bóng mới thăng hạng Premier League cao hơn cả AC Milan

10/09/2014 10:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League đang ngày càng trở nên giàu có trong khi Serie A tiếp tục sa sút không phanh về khía cạnh tài chính.

Một ví dụ, Ashley Cole nhận 150.000 bảng/tuần ở Chelsea nhưng khi chuyển sang AS Roma mùa Hè này, hậu vệ trái người Anh chỉ còn mức lương khiêm tốn là 35.000 bảng/tuần. Tức là sau khi chuyển sang Italy chơi bóng, mức lương của Cole đã bị giảm tới 6 triệu bảng/mùa.

Trong khi các đại gia Premier League đang trả mức lương điên rồ cho các siêu sao, như con số 265.000 bảng/tuần mà Man United dành cho Radamel Falcao, thì xu hướng ở Serie A là cắt giảm lương một cách tối đa, theo nghiên cứu của tờ La Gazzetta dello Sport (Italy).

La Gazzetta dello Sport đã thống kê chi tiết mức lương của mỗi cầu thủ đang đá ở Serie A và quỹ lương tổng cộng là 680 triệu bảng, thấp hơn cả quỹ lương của giải đấu cách đây 5 năm. Trong khi đó, quỹ lương của Premier League hiện tại cao gấp 3 lần Serie A.

Một minh chứng cho sự dè xẻn của các đội bóng Italy: tiền vệ Paul Pogba của Juventus chỉ đang nhận mức lương 23.000 bảng/tuần, quá ít so với tài năng của ngôi sao đang lên này, ít nhất là so với tiêu chuẩn ở Anh và Tây Ban Nha. Nếu chuyển sang một đội bóng lớn ở Anh hoặc Tây Ban Nha, Pogba có thể kiếm được gấp 10 con số đó.

Cho dù Juventus của Pogba đang là đội bóng trả lương cao nhất ở Serie A với 95 triệu bảng/năm thì con số này vẫn thấp hơn 6 đội bóng Anh khác. Thậm chí, ngay cả QPR, đội mới lên hạng của Premier League, cũng có quỹ lương (ở mùa 2012-13 với 78 triệu bảng) cao hơn AC Milan, Napoli, Lazio lẫn Fiorentina chi ra trong mùa giải này.

Rafael Benitez hiện chỉ đang nhận mức lương 2,81 triệu bảng ở Napoli, nhưng con số này cũng đủ để giúp ông trở thành HLV có mức đãi ngộ cao nhất ở Italy.

V.M
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm