Quỹ lương Chelsea lớn nhất Premier League

09/01/2016 12:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Không phải Man City hay Man United, Chelsea mới là đội bóng phải trả lương cho cầu thủ nhiều nhất ở Premier League 2014-15.

Mùa giải 2014-15 là một mùa giải thành công của Chelsea. Họ liên tục dẫn đầu BXH Premier League và giành chức vô địch ở cuối mùa. Sang mùa giải mới, những rắc rối khiến cho họ không còn là chính mình. Thay vì ở nhóm dẫn đầu, họ lại thường xuyên bị đặt vào tình trạng báo động ở cuối bảng BXH Premier League. Dẫu vậy, cuối cùng thì Chelsea cũng đã trở lại dẫn đầu BXH. Nhưng đó là BXH quỹ lương.

Theo thống kê của mùa giải 2014-15, Chelsea là đội phải trả lương cho cầu thủ nhiều nhất. Vị trí này trước đây vốn từng được Chelsea ngự trị. Nhưng Man City đã soán ngôi của họ từ mùa giải 2011-12 cho tới nay.


Ở mùa giải vô địch, ông chủ Roman Abramovich đã phải chi trả 215,6 triệu bảng tiền lương cho các cầu thủ. Tăng 25 triệu bảng so với mùa giải trước đó. Trong khi đó, các đối thủ của The Blues như Man United chỉ phải chi 203 triệu, Man City 193,5 triệu và Arsenal là 192,2 triệu bảng để trả lương cho cầu thủ.

Hồi tháng 11/2015, Chelsea công bố doanh thu mùa giải 2014-15 của họ là 314 triệu bảng, giảm 5 triệu bảng so với mùa 2013-14. Tuy nhiên, với quỹ lương “khủng”, Chelsea đã chấp nhận chịu lỗ 23,1 triệu bảng. Dẫu vậy, Chelsea khẳng định họ vẫn đủ sẽ tuân thủ nghiêm ngặt luật công bằng tài chính của UEFA.


Theo một con số thống kê hàng năm khác thì mùa giải 2014-15, Chelsea đã lãi tới 42 triệu bảng trong việc mua bán cầu thủ. Số tiền này đến từ việc bán được các ngôi sao như Romelu Lukaku, Andre Schuerrle và Ryan Bertrand.  Mùa 2013-14, Chelsea thậm chí còn xuất sắc hơn khi lãi tới 65 triệu bảng trong việc mua sắm.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm