QUAN ĐIỂM: M.U và Mourinho cần Pogba phải tỏa sáng và cân bằng

20/04/2018 14:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trên tờ Independent, nhà báo Miguel Delaney đã chia sẻ về tiền vệ Paul Pogba sau màn trình diễn rực sáng trước Bournemouth rạng sáng 19/4.

“Bạn có thể gọi 80 phút trước Bournemouth vừa qua là màn trình diễn cổ điển của Pogba. Tiền vệ người Pháp đã làm mỗi thứ một ít chứ không làm chủ tất cả. Pogba thường im lặng, nhưng thỉnh thoảng cũng ra dáng thủ lĩnh. Cậu ấy đã hơi ngốc nghếch một chút với vài pha ngã vờ, nhưng cũng thể hiện được sự thông minh với một đường chuyền thần thánh. Việc Pogba góp công trong cả 2 bàn thắng đã cho thấy sự pha trộn giữa tính ổn định và tài năng siêu việt của cậu ấy.

Sự thỏa hiệp của cầu thủ 25 tuổi trong trận đấu này có lẽ là lý do tại sao Mourinho mô tả đây là một “màn trình diễn đỉnh cao”. Màn trình diễn này đến ngay lập tức sau trận thua đáng thất vọng trước West Brom hôm Chủ Nhật. Có lẽ đó cũng là tính cân bằng mà Mourinho muốn Pogba đạt được, và điều đó thật khó khăn cho cả HLV lẫn cầu thủ người Pháp.

Chú thích ảnh
Pogba đã chơi rất hay trước Bournemouth đêm qua

Vấn đề cơ bản mà Pogba đang gặp phải ở M.U là sự bất đồng trong lối chơi với Jose Mourinho. Nhiều người biết mục đích mà “Người đặc biệt” mang anh về với giá kỷ lục từ Juventus. Mourinho cần phải thêm một điều gì đó khác lạ vào mẫu tiền vệ thông thường của ông. Ông không ngừng đòi hỏi một cầu thủ sáng tạo phải làm nhiều hơn công việc của họ.

Điều đó có nghĩa Pogba thường xuyên bị lạc giữa lối chơi riêng của mình và cố gắng làm thêm những việc mà HLV yêu cầu và điều chỉnh. Đó đã trở thành một áp lực kéo dài và liên tục đối với cầu thủ người Pháp.

Nhưng trong trận đấu với Bournemouth, Pogba đã thể hiện được khả năng của mình. Anh thường xuyên đẩy tốc độ tấn công của cả đội, nhưng đôi khi cũng kéo sợi dây lại một chút. Nhìn chung, đó là một màn trình diễn ổn định.

Vấn đề giữa Pogba với Mourinho giống hệt Sir Alex với Beckham năm nào

Vấn đề giữa Pogba với Mourinho giống hệt Sir Alex với Beckham năm nào

Việc Paul Pogba bắt đầu xích mích với Jose Mourinho có những dấu hiệu giống hệt mối quan hệ rạn nữa giữa Sir Alex Ferguson và David Beckham ngày trước. Kết quả là chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã bán đi ngôi sao của Man United.

Đã có hơn một vài khoảnh khắc bạn mong đợi Pogba thực hiện một cú lừa bóng hay một đường chuyền lạ, nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh và thể hiện sự thông minh với những đường chuyền thẳng cơ bản. Pogba đã có bóng ở một vị trí rất thích hợp gần vòng cấm, anh có thể xoay sở và thử chút vận may cho mình, nhưng không. Pogba đã chọn chuyền bóng cho Lingard và điều này đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số cho M.U ở phút 28. Đây cũng chính là điều mà Mourinho mong muốn.

Cuối cùng, Pogba vẫn làm được điều mà anh thích – trực tiếp chọc khe để Lukaku đem về bàn thắng ấn định chiến thắng cho “Quỷ đỏ”. Đây chắc chắn cũng là mục tiêu của CLB nói chung và Mino Raiola nói riêng – để những cầu thủ trẻ thi đấu cùng nhau và cùng tỏa sáng.

Mourinho đã đánh giá rất cao sự nghiêm túc và màn thể hiện của Pogba trong trận đấu vừa qua. Nhưng để cho mọi thứ hoàn hảo, cầu thủ người Pháp vẫn cần nhiều thời gian nữa”.

Trung Phạm
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm