QUAN ĐIỂM: Messi không đến Man City, Liverpool vẫn là số 1

07/09/2020 08:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Messi đến Etihad, Man City giờ đã vượt trên Liverpool để trở thành ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh số 1. Nhưng Messi chọn ở lại Barca nên Liverpool vẫn trên cơ Man City. Quan điểm của cựu tiền vệ Liverpool Danny Murphy.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải mới: MU đụng Burnley, Liverpool gặp tân binh

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải mới: MU đụng Burnley, Liverpool gặp tân binh

Mới đây, ban tổ chức Premier League đã chính thức công bố lịch thi đấu của mùa giải mới 2019-20.

Khi vụ Messi đòi rời Barca đến Man City mới nổ ra tôi đã nghĩ hoặc Liverpool hoặc Man City sẽ vô địch Anh mùa này nhưng sau khi Messi quyết định ở lại Barca, tôi nghĩ Liverpool đã giành lại lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Tình hình hiện tại rõ ràng ủng hộ Liverpool. Mọi thứ của họ đều ổn. Các cầu thủ của Juergen Klopp từ hậu vệ tới tiền đạo đều biết rõ họ cần làm gì. Liverpool như một chiếc xe mà trước khi đưa vào garage, bạn đã biết chắc là nó đáp ứng các đòi hỏi về an toàn.

Một số người có thể đặt dấu hỏi về chuyện Liverpool không mua sắm nhưng tin tôi đi, Klopp thừa hiểu không ai lại thay đổi một đội bóng không có vấn đề gì.

Sức bền của bộ ba Mo Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino thật đáng nể. Bộ phận y tế của Liverpool xứng đáng được khen ngợi. Họ không có đủ phương án dự phòng cho 3 cầu thủ nói trên?

Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu ngoại hạng Anh, Premier League, Messi không đến Man City, lịch thi đấu bóng đá Anh, MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Man City, Tottenham
Danny Murphy cho rằng Liverpool của Klopp vẫn là ứng viên vô địch Anh số 1 mùa này

Với Divock Origi, Takuchi Minamino, Xherdan Shaqiri, Alex Oxlade-Chamberlain và Rhian Brewster, Klopp không có lí do gì phải lo lắng còn những chuyện khác thì ông hầu như không bao giờ sai.

Muốn chặn được Liverpool, City cần có Messi nhưng chuyện đó không tồn tại vào thời điểm này sau khi Messi đổi ý và quyết định ở lại Barca.

Giá như City có Messi thì họ sẽ có một cầu thủ có thể thay đổi cục diện cuộc đua vô địch vì Messi là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Mùa trước, City thua 9 trận nhưng chiếm ưu thế trong phần lớn các trận đó, chỉ là họ không tận dụng được các cơ hội của mình.

Giá City có Messi thì chuyện đó sẽ không lặp lại vì không ai có thể lấy được bóng của anh ta và Messi biết cách ghi bàn. Anh ta chơi chỗ nào trên hàng công cũng được. Các đối thủ của City sẽ phải lùi sâu phòng ngự vì lo sợ Messi và hẳn sẽ bị City trừng phạt.

Giờ Messi chưa đến. Man City phải chờ còn fan Liverpool vui mừng. The Kop lại là ứng viên vô địch số 1 dù các nhà cái không đánh giá như vậy.

Ngoại hạng Anh, lịch thi đấu ngoại hạng Anh, Premier League, Messi không đến Man City, lịch thi đấu bóng đá Anh, MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Man City, Tottenham
Messi sẽ không tái ngộ Guardiola

City đã chiêu mộ một Ferran Torres đầy triển vọng, đã bổ sung Nathan Ake cho hàng thủ, tạo cơ hội cho Fernandinho trở lại đá tiền vệ trụ. Nhưng 18 điểm kém Liverpool mùa qua là khoảng cách không để lấp đầy và The Kop đã có quãng nghỉ dài để nạp lại năng lượng. Tôi nghĩ City cần thêm một trung vệ nữa.

Cuộc đua vô địch thì như vậy. Cuộc cạnh tranh các vị trí còn lại trong top 4 cũng không kém hấp dẫn. Ngay cả trước khi mua Kai Havertz, Chelsea đã thể hiện rõ tham vọng với những tân binh như Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell và Thiago Silva.

Thiago có lẽ là vụ tuyển mộ thông minh nhất. Anh đã thể hiện tư chất thủ lĩnh ở PSG. Đó là thứ Chelsea còn thiếu. Kinh nghiệm của Thiago sẽ là sự bổ sung cần thiết cho Kepa trong khung gỗ. Với Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Silva và Chilwell, Chelsea sở hữu hàng thủ thực sự chất lượng.

Arsenal cũng đã chuyển mình dưới bàn tay Mikel Arteta, đã bổ sung Willian và Gabriel Maghaeles vào đội ngũ trẻ trung của họ hiện tại cùng với việc Pierre-Emerick Aubameyang có thể ở lại. Họ có thể thách thức MU trong cuộc cạnh tranh một suất trong top 4 dù MU vẫn có chút ưu thế.

Ole Gunnar Solskjaer đã chiêu một được một tiền vệ chất lượng là Donny van de Beek, người có thể thay thế Pogba trong dài hạn. MU có thể sẽ mua tiếp Sancho, người có thể giúp họ trở nên đáng gờm hơn nữa.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm