Quan điểm của Carragher: David Moyes sẽ bị bất cứ CLB nào sa thải

01/03/2014 14:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu như David Moyes làm việc ở bất cứ CLB hàng đầu nào ở châu Âu, có lẽ ông đã bị sa thải.

Theo Jamie Carragher, những đội bóng như Chelsea, Real Madrid hoặc Bayern Munich nếu ở trong tình trạng như Man United mùa giải này nhất định sẽ “thay tướng giữa dòng”. Để thua trước một đội bóng như Olympiacos, David Moyes sẽ phải trả giá bằng việc bị sa thải nếu ông dẫn dắt bất cứ một CLB nào khác. Chelsea là một ví dụ điển hình. Đội bóng này đã sa thải HLV Villas-Boas sau thất bại 1-3 trước Napoli ở Champions League cách đây 2 năm.

Nhưng theo Carragher, Man United không hoảng sợ và sa thải HLV ngay lập tức khi đội bóng có kết quả thi đấu tồi tệ. Trường hợp của Tommy Docherty là một minh chứng. Dưới sự dẫn dắt của ông, Man United đã xuống hạng hai vào năm 1974 nhưng Man United không sa thải HLV của họ.

Tuy nhiên Man United không phải không lo lắng trước tình cảnh của họ lúc này và chẳng ai biết được nhà Glazer đang nghĩ gì. David Moyes xứng đáng có thời gian cho đến kì Giáng sinh để thể hiện ông có thể gặt hái thành công, nhưng như một vị HLV khôn ngoan, ông sẽ nhận thức được việc Man United đánh mất vị trí sẽ làm chiếc ghế của mình bị lung lay.

Thất bại của Man United trước Olympiacos gợi cho Carragher nhớ tới tình cảnh của HLV Roy Hodgson ở Liverpool vào năm 2010. Vào thời điểm đó, việc Liverpool bị loại ở giải đấu cúp, để thua tại sân nhà Anfield, đánh mất niềm tin của các cầu thủ, đã khiến chiếc ghế HLV của Roy Hodgson bị lung lay dữ dội. Cuối cùng, vào tháng 1/2011, Roy Hogdson đã phải rời Liverpool.

Theo Carragher, tình cảnh của van Persie lúc này khiến anh nhớ lại thời Torres thi đấu ở Liverpool dưới thời HLV Hodgson. Thành tích ghi bàn của Torres vào thời điểm đó cũng tốt như van Persie lúc này. Điểm chung nữa là hai cầu thủ trên đều không hài lòng với người thầy của mình.

Mùa trước, van Persie ra sân thường xuyên nhưng mùa giải này thì khác. Cách cư xử gần đây của van Persie chỉ làm khiến người ta thêm hiểu rằng anh đang có vấn đề ở Man United. Torres cũng có những hành vi giống như thế hồi ở Liverpool. Nếu HLV đã đánh mất niềm tin nơi các cầu thủ thì thường không có cách nào để cứu vãn.

Carragher cho rằng David Moyes đang bị sốc. Điều này thể hiện qua cách ông trả lời phỏng vấn trên truyền hình sau thất bại muối mặt trước Olympiacos. Khi ở Everton, Moyes sẽ thể hiện sự giận dữ và trả lời ngắn gọn. Trong quá khứ, Moyes biết cách giúp Everton đứng dậy sau mỗi thất bại nhưng giờ thì ông không biết cách làm điều đó ở Man United. Carragher còn nhận định Man United đang ở trong thời kì tồi tệ nhất mà anh từng thấy. Trên sân của Olympiacos, các cầu thủ Man United như những ông lão sắp lìa đời. Đối mặt với Man United từng là nỗi sợ bởi các đối thủ không biết “Quỷ đỏ” sẽ chơi thế nào. Man United sẽ ru ngủ đối phương mà không gặp khó khăn nào. Nhưng Man United của Moyes thì khác.

David Moyes từng có thành tích ấn tượng ở Preston khi giúp đội bóng này gần thăng hạng Premier League trước khi để thua ở trận play-off gặp Bolton vào năm 2001. Việc ông có thất bại ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt một CLB lớn như Man United cũng không có gì lạ. Gerard Houllier, Rafa Benitez và Brendan Rodgers đều có khởi đầu không suôn sẻ ở Liverpool nhưng họ không bị hoài nghi. Họ được tin tưởng để xây dựng kế hoạch và đó là những gì mà nhà Glazer đang làm với David Moyes. Mặc dù vậy, người kế nhiệm Sir Alex và BLĐ Man United biết đội bóng không thể tiếp tục thất bại. David Moyes cần 1 trận thắng.

Một chiến thắng theo kiểu mà Man United thường giành trong quá khứ có thể giúp ông giải quyết được vấn đề.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm