Premier League sẽ không thể như ngày xưa

02/06/2020 10:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá và các CĐV sẽ chuẩn bị có cơ hội để sống trong không khí mà Premier League đã mang lại cho họ trong suốt cả một hành trình dài. Nhưng có một điều chắc chắn, các trận đấu trở lại từ ngày 17/6 sẽ không còn mang lại những cảm xúc như trước nữa.

Tin bóng đá MU 2/6: Quỷ đỏ mua Sterling. Rashford nói không với Barca

Tin bóng đá MU 2/6: Quỷ đỏ mua Sterling. Rashford nói không với Barca

Tin bóng đá MU hôm nay: MU mua Sterling từ Man City. Rashford nói không với Barca. Tin tức bóng đá MU. Chuyển nhượng MU. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. 

Lịch của 92 trận đấu đã được lên xong. Người Anh sẽ được xem bóng đá vào tất cả các ngày trong tuần. Họ không được tới sân để hưởng không khí náo nhiệt mà phải ngồi nhà, xem các trận đấu trên tivi. Đây là cách tốt nhất để hạn chế tối đa mức độ lây nhiễm của dịch bệnh trong điều kiện đòi hỏi là cần phải đạt mức an toàn cao nhất cho các trận bóng.

Thi đấu trong các sân vận động đóng kín chắc chắn là điều mà các HLV cũng như cầu thủ của các đội bóng phải tập quen. Bundesliga đang áp dụng nguy tắc này và qua 3 vòng đấu, tất cả đã thích nghi dần với điều kiện thi đấu mà không có được sự cổ vũ từ lượng lớn các CĐV. Để chuẩn bị cho tình trạng này, các CLB đều đã thuê chuyên gia tâm lý làm việc với các cầu thủ trong suốt quãng thời gian tập luyện gần đây. Ban quản lý sân bóng cũng làm mọi cách, từ việc dựng những tấm biển in hình CĐV trên khán đài cho tới việc dùng hệ thống radio phát đi những tiếng hò reo của CĐV… tất cả đều mong muốn giúp các cầu thủ có được tâm lý và tinh thần tốt nhất khi bước vào các trận đấu.

Nhưng dù thế nào, tinh thần bất ổn của các cầu thủ cũng sẽ là điều mà người ta lường trước được. Hãy thử tưởng tượng bạn chơi bóng mà không có nổi một CĐV trên khán đài, bạn ghi một bàn thắng đẹp, bạn thể hiện một động tác kĩ thuật siêu đẳng hay bạn vừa có một pha cản phá thành công… nhưng không ai vỗ tay hay hò reo vì những khoảnh khắc ấy. Bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái mất thăng bằng về mặt cảm hứng, thứ rất quan trọng trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung.

Chú thích ảnh
Premier League luôn là giải đấu căng thẳng và hấp dẫn, nhưng có lẽ, những điều đó sẽ mất đi khi giải trở lại tháng này

Một vấn đề khác cũng sẽ gây tranh cãi trong thời gian tới chính là việc chức vô địch sẽ được trao như thế nào. Theo như lịch dự kiến cũng như việc sắp xếp sân thi đấu, Liverpool nhiều khả năng sẽ phải nhận chức vô địch tại thành phố Manchester thay vì thành phố cảng của họ. Điều này đúng là khó có thể chấp nhận được với các CĐV của đội bóng thành Merseyside.

Liverpool đã chờ tới 30 năm để được hưởng cảm giác vô địch giải Ngoại hạng Anh. Nhiều CĐV trung thành thậm chí đã qua đời mà không thể tận hưởng cảm giác của người chiến thắng. Bây giờ, khi cánh cửa lịch sử mở ra, sẽ khó có thể chấp nhận nếu họ phải ăn mừng chức vô địch tại thành phố của những đối thủ được cho là kình địch của mình. Điều này lý giải vì sao HLV Klopp đã luôn phải vận động hành lang trong suốt thời gian qua để mong muốn Liverpool được ăn mừng chức vô địch trên sân nhà Anfield khi mùa giải trở lại.

Bóng đá diễn ra trong điều kiện không bình thường sẽ tạo ra những hiệu ứng không bình thường. Không khán giả cũng có nghĩa lợi thế sân nhà không tồn tại. Điều này đã xảy ra ở Bundesliga, khi tỷ lệ chiến thắng của các đội chủ nhà thấp hơn so với các đội khách. Ở thời điểm này, người Anh vẫn chưa chốt được phương án sẽ chơi hoàn toàn ở sân trung lập hay sẽ có một số chơi trên sân nhà và sân khách theo thể thức cũ. Nhưng dù thế nào, các trận đấu sẽ không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Đó là điều mà người hâm mộ sẽ buộc phải chấp nhận.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm