Premier League ngày càng giống... Championship

21/10/2020 18:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

Premier League đang dần trở thành Championship, nơi của những cơn mưa bàn thắng và không cầu thủ nào biết phòng ngự.

Tin bóng đá MU 20/10: MU khủng hoảng lực lượng. PSG lộ chiến thuật đấu với MU

Tin bóng đá MU 20/10: MU khủng hoảng lực lượng. PSG lộ chiến thuật đấu với MU

MU khủng khoảng lực lượng, HLV Thomas Tuchel lộ chiến thuật đấu với MU, Jadon Sancho có thể tới Old Trafford năm 2021....

Không ai biết phòng ngự

Cuối tuần trước, Premier League chứng kiến 2 trận đấu kịch tính đến tận phù bù giờ. Cả hai sau đó đều kết thúc với tỷ số hòa 3-3. Đó là cặp đấu Chelsea - Southampton và Tottenham - West Ham. Trong khi Chelsea có lợi thế dẫn trước 2-0 thì Tottenham thậm chí còn làm tốt hơn với 3 bàn thắng dẫn trước chỉ trong vòng 16 phút đầu trận.

Thế nhưng, Chelsea mắc lỗi phòng ngự liên tục. Kai Havertz để mất bóng phần sân nhà, Kurt Zouma chuyền bóng về thiếu lực. Đối với Tottenham, 15 phút cuối trận biến mọi nỗ lực trước đó của họ trở thành công cốc.

Chú thích ảnh
Tottenham bị gỡ hòa phút cuối

Tuy nhiên, không chỉ có Chelsea hay Tottenham mới "không biết phòng ngự". Trước đó, cả Liverpool, Man City hay MU đều có trận đấu thảm bại. The Kop thua 2-7 trước đội vất vả trụ hạng mùa trước Aston Villa. MU "phơi áo" 1-6 trước Tottenham ngay trên sân nhà. Man City thua trận 2-5 trước Leicester, dù là đội mở tỷ số.

Thực tế, những vấn đề của Big Six đã tồn tại từ nhiều trước nhưng chẳng thể được giải quyết triệt để. Cho tới nay, vấn đề dường như ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Trong 28 năm lịch sử của Premier League, bàn thắng trung bình mỗi trận chỉ rơi vào khoảng 2,48 - 2,82. Thế nhưng, sau 46 trận mùa này, con số này đã tăng vọt lên 3,72 bàn mỗi trận. 

Không thể lường trước

Lúc này Everton đang là đội bóng dẫn đầu với 13 điểm, bất bại trong 5 trận mở màn. Trong khi đó, Aston Villa xếp thứ 2 với 12 điểm, 4 trận mở màn toàn thắng (vòng 1 hoãn thi đấu). Họ là hai cái tên rất "lạ" với vị trí dẫn đầu.

Mùa giải này, Aston Villa đã san bằng kỷ lục toàn thắng 4 trận đầu tiên của họ ở mùa giải 1930/31. Đây cũng là lần đầu tiên họ tái lập được kỷ lục đó. Ở mùa giải 1930/31, Aston cũng xếp ở vị trí thứ 2, đúng với vị trí hiện tại của họ. Biết đâu, Villa có thể tạo nên mọi câu chuyện "cổ tích" mới tại Premier League. Những gì Leicester làm được trước kia đã khiến nhiều người tin vào những điều thần kỳ hơn.

Chú thích ảnh
Aston Villa đang thăng hoa

Covid-19 đã khiến các sân bóng vắng tanh, lạnh lẽo hơn so với bình thường. Tuy nhiên, vẫn chẳng có gì chứng minh được sức ảnh hưởng của điều này tới phong độ thi đấu của các cầu thủ.

VAR cũng không phải nguyên nhân khiến Premier League đang trở nên điên rồ như vậy. VAR thực tế còn cướp đi nhiều bàn thắng hơn ở những tình huống việt vị "không tưởng".

Premier League có thể tự nhận là giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu hoặc thế giới. Tuy nhiên, họ đang thể hiện sự hấp dẫn và kịch tính theo hướng đi xuống về chất lượng trận đấu.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm