Premier League mùa bóng mới: May còn có Liverpool bám đuổi Man City

02/08/2022 06:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

Man City đã giành được 4 trong 5 chức vô địch Premier League gần nhất, và chỉ có Liverpool là có thể bám đuổi được đội bóng của Pep Guardiola trong các cuộc đua giành vị trí số 1 nước Anh thời gian gần đây. Còn mùa bóng sẽ khởi tranh cuối tuần này thì sao?

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/8, 3/8

Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/8, 3/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 2/8, 3/8: U18 nữ Việt Nam vs Myanmar, U18 nữ Úc và Thái Lan, U16 Úc vs Myanmar, U16 Malaysia vs Campuchia.

Trong khi người hâm mộ đối thủ cảm thấy “thích thú” khi Liverpool không vô địch Ngoại hạng Anh, bỏ lỡ 2 danh hiệu trong 4 mùa giải gần đây chỉ với chỉ 1 điểm ít hơn Man City thì có một sự thật là nếu không có đội bóng của Jurgen Klopp, Man City đã giành được 5 chức vô địch liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trước đây.

May còn có Liverpool

Hay nói cách khác, nếu không có Liverpool, Ngoại hạng Anh sẽ không khác gì Bundesliga và Ligue 1, nơi Bayern Munich và PSG thống trị giải đấu một cách dễ dàng. Lúc đó, Premier League sẽ chẳng khác gì một “giải đấu nông dân” như người ta vẫn gọi Bundesliga và Ligue 1.

“Hãy tưởng tượng nếu Liverpool không làm những gì họ đang làm”, cựu tiền đạo Arsenal Ian Wright nói. “Man City sẽ một mình thống trị giải đấu. Lúc đó mọi thứ sẽ rất nhàm chán. Phải nói rằng tôi rất biết ơn Liverpool, vì chúng ta sẽ không có bất kỳ cuộc cạnh tranh nào nếu không có họ. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tín nhiệm và tôi hy vọng họ có thể cạnh tranh với Man City mùa này”.

Wright cũng nói thêm về các vụ chuyển nhượng của City: “City quá tốt và bây giờ họ lại ký hợp đồng với Erling Haaland, người có thể là mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi ghép hình của họ”.

Chú thích ảnh
 Liverpool đã đánh bại Man City ở Siêu Cúp Anh và đang thách thức quyền lực của Man City ở Premier League mùa này (Tranh của Sport365)

Wright không hề quá lời trong đánh giá của mình, bởi ông là một cựu danh thủ, một chuyên gia ở thời điểm hiện tại để có thể nhìn thấy được bức tranh đầy đủ. Liverpool đã tạo được chút dấu ấn trước Man City trước thềm mùa giải mới với chiến thắng tại Community Shield, nhưng họ biết rằng Man City thường khởi đầu chậm chạp trước khi đạt đến mức gần như hoàn hảo vào cuối mùa giải.

City đã thêm Haaland vào mùa hè này, cùng với Kalvin Phillips và Julian Alvarez. Họ cũng đang tìm cách bổ sung một hậu vệ cánh đắt giá khác và đã theo đuổi Marc Cucurella của Brighton một cách quyết liệt. Cucurella nhiều khả năng sẽ trở thành hậu vệ cánh thứ năm được Pep Guardiola ký hợp đồng với giá hơn 25 triệu bảng trong 5 mùa giải qua, sau Joao Cancelo, Benjamin Mendy, Kyle Walker và Danilo.

Với sự áp đảo của Man City, Liverpool nhiều khả năng vẫn sẽ là đội duy nhất có khả năng đua tranh với nhà ĐKVĐ, dù họ đã mất Sadio Mane (nhưng được thay thế bằng Darwin Nunez). Tottenham đã mạnh lên sau một mùa Hè mua sắm điên cuồng, MU đầy khát khao trở lại với tân HLV Erik ten Hag, Chelsea đang hỗn loạn nhưng vẫn còn cá tính của Thomas Tuchel, trong khi Arsenal đã nâng cấp mạnh mẽ với nhiều hợp đồng chất lượng.

Dù vậy, có lẽ chưa ai trong số những MU, Chelsea, Arsenal, hay Tottenham đủ khả năng chen chân vào cuộc đua song mã giữa Man City và Liverpool.

Pep và City chưa dừng lại

Pep Guardiola tự tin Man City sẽ thách thức danh hiệu Premier League một lần nữa bất chấp những “tiêu hao” mà họ buộc phải “hy sinh” để trở thành nhà vô địch ở 4 trong 5 mùa gần nhất.

Đội hình của Guardiola hiện tại có cốt lõi là 12 cầu thủ, tất cả đều là một phần của ít nhất 3 đội hình vô địch kể từ mùa 2016-17 là Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Rúben Dias, John Stones, Ederson, Bernardo Silva, Aymeric Laporte, João Cancelo, Ilkay Gündogan, Rodri, Phil Foden và Riyad Mahrez.

Pep trước đây đã khen ngợi khả năng của họ trong việc duy trì lợi thế về tinh thần và thể chất để đạt được điều này. Khi được hỏi điều gì khiến ông chắc chắn rằng họ vẫn còn tính cạnh tranh dù đã “no nê” danh hiệu, Pep trả lời: “Không có lý do gì để không tự tin. Những gì họ đã làm được, không chỉ ở Premier League mà còn ở các Cúp quốc nội và châu Âu đã nói lên tất cả. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra mùa này nhưng tôi chắc chắn rằng tôi biết những người này. Tôi không nghi ngờ một giây nào cả”.

Man City đã thua Liverpool vào thứ Bảy tại Community Shield, nhưng Guardiola không lo ngại trước chuyến viếng thăm West Ham vào Chủ nhật tới. “Chúng tôi đã thua một trận chung kết, chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng tôn trọng đối thủ. Chúng tôi biết các tiêu chuẩn và cách đạt được những tiêu chuẩn này, duy trì chúng như mọi khi”, ông nói.

Về sự kình địch giữa Man City với Liverpool, Guardiola nói: “Điều đó đã xảy ra trong những năm qua và đặc biệt là do những trận đấu căng thẳng giữa 2 đội. Và tôi khá chắc chắn rằng sự kình địch này sẽ tiếp tục”.

“Siêu máy tính” dự đoán Man City vô địch

Bất chấp sự lạc quan đến từ việc MU chỉ thua 1 trận trong mùa Hè này, “siêu máy tính” đã dự đoán MU sẽ chỉ đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh như họ đã làm ở mùa giải trước. Tồi tệ hơn, “siêu máy tính” còn chỉ ra MU chỉ có 1% cơ hội vô địch Premier League và chỉ có 18% cơ hội đủ điều kiện tham dự Champions League.

Ở một diễn biến khác, Man City City được dự đoán sẽ vô địch Premier League một lần nữa trong khi Liverpool xếp ở vị trí thứ hai, với 30% cơ hội giành chức vô địch. Arsenal cũng được cho là sẽ một lần nữa bị loại khỏi top 4 dù đã trải qua giai đoạn trước mùa giải hoàn hảo, nhưng họ vẫn kết thúc trên MU ở vị trí thứ 5. Theo đó, 4 đội sẽ cán đích trong Top 4 là Man City, Liverpool, Chelsea và Tottenham.

Keane gạch tên MU, chọn Tottenham

Cựu danh thủ MU Roy Keane cho rằng Tottenham có thể là đội gây bất ngờ ở Ngoại hạng Anh năm nay chứ không phải đội bóng cũ MU. “Tôi nhìn quanh Premier League và thấy Tottenham là một trong những đội có thể gây bất ngờ ở mùa giải này, nhưng Liverpool và City vẫn ở một đẳng cấp khác”, Keane nói.

“Spurs có thể là đội ở gần họ nhất trong năm nay, nhưng MU thì không. Tôi hy vọng họ sẽ chứng minh tôi sai, nhưng họ thực sự không đủ tốt đối với tôi".

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm