Premier League đang hình thành trật tự mới?

27/10/2020 16:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngạc nhiên chưa, sau 6 vòng đầu tiên của Premier League mùa này, những đội như Everton, Leeds, Aston Villa lại đang hiện diện ở nhóm dẫn đầu. Đó có phải trạng thái bình thường mới hay rốt cuộc những ông lớn sẽ lại tìm đường trở lại?

MU: Van de Beek đang đi vào vết xe đổ của Herrera và Mkhitaryan năm xưa

MU: Van de Beek đang đi vào vết xe đổ của Herrera và Mkhitaryan năm xưa

Van de Beek đang có khoảng thời gian đáng quên ở MU. Nhưng trước đó, đã có hai trường hợp khác phải cũng phải chịu tình cảnh tương tự như ngôi sao người Hà Lan.

Top 6 hiện thời gọi tên những ai? Chỉ còn lại duy nhất nhà ĐKVĐ Liverpool hiện diện ở vị trí thứ 2, cùng Leicester hiện diện ở vị trí thứ 4 là những đội từng hiện diện ở 6 vị trí đầu tiên mùa trước. Bốn vị trí còn lại lần lượt thuộc về Everton, Aston Villa, Leeds, Southampton.

4 trong 6 vị trí dẫn đầu là những cái tên xa lạ

Trong bốn cái tên này, Everton và Southampton thường chỉ đứng lưng chừng bảng xếp hạng, Aston Villa trầy trật trụ hạng mùa trước trong khi Leeds thậm chí mới được hưởng mùa giải Premier League đầu tiên sau 16 năm xa cách. Đáng chú ý, Everton vẫn giữ được ngôi đầu bất chấp thất bại trước Southampton cuối tuần qua, qua đó chính thức kết thúc chuỗi trận bất bại ngắn ngủi. Những cổ động viên Arsenal sẽ cảm thấy tự hào phần nào khi kỷ lục bất bại cả mùa 2003-04 vẫn sẽ được bảo toàn bởi tất cả các đội bóng ở Premier League mùa này đều đã nếm mùi thất bại. Một chút ngạc nhiên thú vị cho Leeds, đội bóng đang chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc cùng Marcelo Bielsa, người vẫn được những Pep Guardiola và Mauricio Pochettino tôn thờ dù thành tích trong lý lịch huấn luyện của El Loco (Gã điên – biệt danh của HLV Bielsa) khá khiêm tốn.

Ngoài Liverpool và Leicester, các ông lớn đang trôi dạt ở đâu trên bảng xếp hạng? Chelsea và Arsenal đang kề vai nhau ở giữa bảng xếp hạng, dù khoảng cách với đội xếp thứ 3 Aston Villa chỉ ngang một trận thắng. Tệ hơn hai đội bóng thủ đô London này, hai đội bóng thành Manchester đang tìm thấy mình ở nửa sau bảng xếp hạng. Ai dám tin Man City trôi dạt tận thứ 13, còn MU thậm chí còn giam mình ở vị trí thứ 15, khởi đầu tệ hại nhất nhiều năm qua. Mở rộng ra, sẽ không thể không thắc mắc về hiện tượng mùa trước Sheffield United. Thầy trò Chris Wilder mới chỉ có 1 điểm sau 6 trận và đang cùng Fulham đứng ở nhóm cầm đèn đỏ.

Chú thích ảnh
Everton vẫn giữ được ngôi đầu sau thất bại trước Southampton, nhưng họ còn duy trì bất ngờ đến bao giờ

Nhiều người sẽ biện giải chuyện các đội bóng tầm trung bình yếu khởi đầu Premier League như mơ có tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19. Không sai, bởi lịch thi đấu dày đặc với quãng thời gian nghỉ quá ngắn khiến những ông lớn gặp khó khăn vì chấn thương gõ cửa các trụ cột. Liverpool khốn khổ vì Virgil Van Dijk dính chấn thương nghỉ hết mùa, trong khi Man City và MU chứng kiến các trụ cột gặp những vấn đề khác nhau về thể lực vì những chấn thương hay bị nhiễm Covid-19.

Hiện tượng xì hơi, ai sẽ tận dụng?

Một câu hỏi chắc chắn nhiều người sẽ đặt ra: Trật tự mới này tồn tại đến bao giờ? Liệu các ông lớn sẽ vùng lên, hay mùa này đánh dấu một cái tên mới xưng vương ở hạng đấu cao nhất nước Anh, như câu chuyện cổ tích Leicester đã làm ở mùa 2015-16? Đưa ra câu trả lời ngay tức thì là quá sớm, bởi Premier League mới chỉ đi qua vòng đấu thứ 6.

Những ông lớn Premier League tất nhiên không để tình trạng hỗn loạn này kéo dài quá lâu. Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn có thể phải sớm thu xếp hành lý rời MU nếu đội chủ sân Old Trafford còn tiếp tục nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng thêm một thời gian nữa. Tương tự, HLV Guardiola hoàn toàn có thể biến thành tích tệ hại của Man City ở Premier League thành cái cớ để không gia hạn hợp đồng hiện thời vốn sẽ đáo hạn vào mùa Hè sang năm. Frank Lampard cũng sẽ có nguy cơ lên đoạn đầu đài nếu 250 triệu bảng Chelsea đầu tư mùa Hè vừa qua chỉ để đổi lại một tập thể đứng ở lưng chừng bảng xếp hạng thay vì nằm trong số những ứng viên cho chức vô địch Premier League mùa này.

Mùa trước, hiện tượng Sheffield United chỉ phát huy năng lực ở nửa đầu mùa giải, trước khi trượt dần và mất suất dự Cúp châu Âu ở giai đoạn cuối. Kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại với Leeds United, khi yếu tố bất ngờ và mới mẻ trong lối chơi của thầy trò Bielsa sớm được các đối thủ giải mã. Điều quan trọng nằm ở chỗ ông lớn nào trong số những Liverpool, Chelsea, Leicester hay Man City tận dụng được sự xì hơi theo quy luật của các hiện tượng để chiếm lĩnh ngôi đầu. Tất cả sẽ phải chờ đến hai tháng cuối cùng của năm 2020, thời điểm các đội bóng đối mặt với lịch đấu dày đặc và khắc nghiệt hơn để tìm ra câu trả lời.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm