Premier League 2014-15: Chờ đợi đối đầu Van Gaal-Mourinho

06/06/2014 10:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuộc đọ sức đầy hứa hẹn sắp mở ra ở Premier League mùa tới, và có thể bắt đầu ngay từ hè này, khi Louis van Gaal được bổ nhiệm dẫn dắt Man United. Đối thủ của HLV có cá tính dữ dội này chính là “Người đặc biệt” Jose Mourinho.

Chuyển nhượng

Man United và Chelsea có thể có cùng rất nhiều mục tiêu chuyển nhượng trong mùa hè này. Do Van Gaal phải tập trung trước hết vào World Cup với ĐT Hà Lan, Mourinho đang có lợi thế. HLV người BĐN càng dễ mua cầu thủ hơn bởi Man United sẽ không được dự Champions League mùa tới.

Mourinho sẽ có nhiều thời gian hơn để lên các kế hoạch chuyển nhượng, nhưng Van Gaal nổi tiếng là một HLV có sức hút lớn với các ngôi sao. Ngoài ra, Chelsea rất có thể sẽ không chi tiêu mạnh tay mùa hè này do họ đã có một đội hình tương đối hoàn chỉnh, đồng thời sẽ phải rất thận trọng với luật công bằng tài chính. Ngược lại, Man United ở vị thế rất vững chắc về tiền bạc, đồng thời lại cần một cuộc cách mạng nhân sự để sửa chữa mùa giải tai họa dưới thời David Moyes.

Chuyên môn

Đây sẽ là cuộc chiến chủ chốt của mùa giải quyết định ai thắng, ai bại. Mourinho và Van Gaal sẽ cạnh tranh ở Premier League, Cúp FA và League Cup mùa tới, khiến họ sẽ đối mặt ít nhất 2 lần trên sân, và có thể nhiều hơn nữa nếu gặp nhau ở các giải cúp.

Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của Man United mùa tới sẽ là giành suất dự Champions, nhưng Van Gaal không dừng lại ở đó. Ông đã nói mình muốn một chức VĐQG nữa, giống như ông đã làm được trong các mùa giải ra mắt ở cả Barcelona và Bayern Munich.

Trong khi đó, Mourinho vừa trải qua mùa giải có thành tích kém cỏi nhất sự nghiệp huấn luyện của ông tính tới giờ khi Chelsea trắng tay mùa trước. Mùa này, ông sẽ phải đặt mục tiêu giành mọi danh hiệu có thể, nhất là Champions League.

Cá tính

Đây sẽ là điều khiến Premier League mùa tới sôi động hơn nhiều. Moyes là một HLV quá trầm lặng ở Old Trafford. Ngược lại, Van Gaal có cái tôi lớn không kém, nếu không muốn nói là còn lớn hơn cả Mourinho. Sẽ có những vụ lời qua tiếng lại trên truyền thông, những bình luận mỉa mai gây tranh cãi, khi cả hai đều là những chiến lược gia kiêu ngạo, thích dè bỉu đối phương và không ngần ngại lên tiếng, dù là như một kiểu tâm lý chiến, hay đơn giản là để thỏa mãn cái tôi của bản thân.

Sự chú ý

Cả hai đều là những người thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Mourinho không thể im lặng quá một ngày với báo chí. Ông cũng thích đưa ra các bình luận hóc hiểm về đối thủ. Van Gaal ít nhiều cũng là một người đặc biệt tự phong, từng nhiều lần gây sự với các cầu thủ, trọng tài, ban lãnh đạo đội bóng và tất nhiên, HLV đối phương, trong quá khứ. Họ giống nhau ở chỗ cả hai đều không được ưa thích ở TBN, nhất là trên các mặt báo.

Quyền lực ở Premier League

Mourinho hẳn vui mừng thấy Man United sa sút như thế cùng Moyes mùa trước. Ngoại trừ Arsene Wenger, HLV người BĐN không khác gì một “đại ca” của Premier League mùa vừa rồi, nhưng vị thế đó sẽ không còn với sự có mặt của chiến lược gia đã 62 tuổi người Hà Lan.

Rốt cuộc thì bảng xếp hạng sẽ phân xử thắng bại giữa họ, nhưng trước khi mùa giải sắp tới khép lại, chúng ta sẽ chờ đợi rất nhiều diễn biến kịch tính, thú vị và không ít tranh cãi trong cuộc chiến giữa 2 HLV được thừa nhận rộng rãi là giàu cá tính nhất ở châu Âu.

13 Tổng số chức VĐQG của Mourinho (7) và Louis Van Gaal (6), ở tất cả 6 nước: BĐN, Anh, Ý, TBN (Mourinho) và Hà Lan, TBN, Đức (Van Gaal).

20 Dù bắt đầu nghiệp huấn luyện muộn hơn van Gaal 9 năm, nhưng Jose Mourinho đã giành được 20 danh hiệu, nhiều hơn bậc tiền bối người Hà Lan (19).

67,06 Tỉ lệ chiến thắng của Mourinho trong suốt sự nghiệp là 67,06%, so với 61,33% của Van Gaal.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm