Phương pháp huấn luyện độc đáo của Pochettino: Dùng GPS, iPad giám sát, dạy học trò đi trên than nóng

12/08/2014 15:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tân HLV Tottenham, ông Mauricio Pochettino ngay lập tức gây ấn tượng tại đội bóng mới với phương pháp huấn luyện độc đáo.

Đến Tottenham từ Southampton, Pochettino nhanh chóng áp đặt dấu ấn của mình lên đội bóng mới. Trong suốt giai đoạn tập huấn đầu mùa của Tottenham, Pochettino gây choáng bằng việc áp dụng chế độ tập 3 buổi/ngày. Cầu thủ Tottenham sẽ tập từ 10 giờ sáng đến trưa, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, và từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối.

Một nguồn tin từ CLB nói: “Thay đổi chính khi ông ấy đến đây là khối lượng tập luyện tăng vọt”.

Pochettino sẽ đến sân tập từ 7 giờ sáng và sẽ không rời khỏi cho đến 7 giờ tối.

Trong suốt mùa giải, ông dần nhả khối lượng cho cầu thủ, nhưng vẫn rất chú trọng vấn đề thể lực. Trong 1 tuần thì thứ Hai sẽ là ngày nghỉ, nhưng sau đó vào thứ 3 và thứ 4, cầu thủ sẽ lại tập nặng, thường là nhân đôi hoặc nhân ba khối lượng. Vào thứ 5, khối lượng nhẹ hơn. Vào thứ 6 thì cầu thủ sẽ học chiến thuật và nghiên cứu đối thủ.

Ở Espanyol, Pochettino phát cho mỗi cầu thủ một thiết bị GPS theo dõi quá trình vận động suốt buổi tập và sẽ sử dụng iPad theo dõi góc rộng khi vận động của cầu thủ, và quay phim lại quá trình tập của cầu thủ. Trong khi đó, ở Southampton, ông còn yêu cầu các học trò đi chân trần trên những viên than nóng.

Học trò cũ Daniel Osvaldo mô tả: “Ông ấy khiến bạn làm việc liên tục. Đôi khi bạn cảm tưởng ông ấy đang giết bạn, nhưng kì thực là mọi việc đang tiến triển”.


Pochettino thần tượng Marcelo Bielsa (phải).

Một nguồn tin thân cận với Tottenham tỏ ra nghi ngại: “Ở Southampton, ông ấy khiến mọi người hứng thú, nhưng ở đội bóng có nhiều cái tôi như Tottenham, thì phương pháp của ông ấy nguy hiểm”.

Các đội bóng của Pochettino rất giàu năng lượng, thường liên tục dồn ép đối phương. Các cầu thủ trên sân phải liên tục di chuyển và săn bóng. Pochettino thường sử dụng sơ đồ có 3 tiền vệ và 1 tiền đạo lùi sâu.

Cả đội hình của Tottenham thời Pochettino sẽ phải dâng cao. Ông yêu cầu cầu thủ tấn công biên nhiều, mở rộng biên độ. Ông cho phép hai hậu vệ cánh dâng cao đến hơn 40 mét, một trong các tiền vệ trung tâm được dân cao đến vòng cấm đối thủ, và thủ môn có thể chuyền bóng tự do.


Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm