Peter Schmeichel: Giành cú ăn ba vẫn bị fan MU ghét

02/02/2021 18:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Peter Schmeichel có thể là một huyền thoại ở Old Trafford, nhưng chỉ vì khoác áo Man City, sự nghiệp của ông tại MU với 6 chức vô địch Premier League, 3 danh hiệu FA Cup và Champions League gần như đã bị lãng quên.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Southampton, Wolves vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU vs Southampton, Wolves vs Arsenal. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp MU vs Southampton, Wolves vs Arsenal. Lịch thi đấu bóng đá cúp Italia: trực tiếp Inter vs Juventus. Lịch thi đấu bóng đá Cúp Nhà vua, bóng đá Cúp quốc gia Đức, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 2/2, sáng 3/2. 

Trở thành một phần của đội hình MU vĩ đại nhất mọi thời đại sẽ khiến bạn trở nên bất tử. Vậy nhưng, đối với một người từng giành cú ăn ba, nhiều người hâm mộ cho rằng, di sản của ông tại Old Trafford đã bị tổn hại không thể cứu vãn được, ngay cả khi ông là trụ cột trong đội hình huyền thoại đó.

Đội hình huyền thoại

Ở đây, vẫn biết lịch sử MU có nhiều ngôi sao của các thời đại khác nhau, ít người có thể phản đối việc đội hình mùa giải 1998-99 là đội hình tốt nhất mà họ có được. Bởi đội hình đó đã vô địch Premier League, FA Cup và Champions League năm đấy, với những chiến thắng nổi bật trước Arsenal ở FA Cup, Juventus và Bayern Munich ở Champions League.

Có điều, mùa giải đó là đóng góp cuối cùng của thủ môn xuất sắc người Đan Mạch cho MU. Thậm chí, với các CĐV của Red Devils, ông giờ chẳng có ý nghĩa gì ở Old Trafford, khi cầu thủ mà Alex Ferguson từng mô tả là "món hời của thế kỉ" đã phản bội họ.

Schmeichel xuống phía Nam Âu thi đấu cho Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha với ý nghĩ ông muốn tìm kiếm thách thức mới trước khi treo giày. Trong mùa giải đầu tiên, ông cùng Sporting kết thúc 18 năm chờ đợi danh hiệu vô địch Bồ Đào Nha nhưng ở mùa giải thứ hai, họ chỉ đứng thứ 3, vị trí thấp nhất mà ông từng trải qua kể từ khi chơi cho Hvidovre IF ở Đan Mạch 14 năm trước.

Mặc dù dự định kéo dài thời gian ở lại Sporting thêm một năm nữa, cuối cùng Schmeichel lại ra đi tự do vào mùa hè năm 2001 khi Premier League vẫy gọi ông trở lại. Và mùa giải duy nhất của ông ở Aston Villa được nhớ đến nhiều nhất với bàn thắng vào lưới Everton, đưa ông trở thành thủ môn Premier League đầu tiên ghi bàn trong lịch sử giải đấu. Tuy vậy, Schmeichel nhanh chóng trở nên thất vọng khi Peter Enckelman khẳng định vị trí số 1 trong khung thành.

Chú thích ảnh
Schmeichel là một tên tuổi lớn ở MU, nhưng không phải fan MU nào cũng yêu mến thủ môn người Đan Mạch này

Sau khi rời Villa Park, nhiều người nghĩ rằng Schemichel sẽ kết thúc một sự nghiệp tuyệt vời, thế rồi huyền thoại người Đan Mạch đã có một quyết định gây tranh cãi khi ông đồng ý chuyển đến Man City, một bản hợp đồng lớn của Kevin Keegan khi ông chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên của họ trở lại Premier League.

Người hâm mộ MU ngỡ ngàng, sững sờ, nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến với họ.

Kẻ phản bội

Chỉ sau 2 trận thắng trong 10 trận đầu tiên của mùa giải mới, Man City đã tìm lại được phong độ vào đúng thời điểm khi họ đánh bại Birmingham và West Brom trên sân khách để chuẩn bị cho trận derby Manchester tại Maine Road.

Nghĩa là 3 năm sau khi ra đi để treo găng, Schmeichel trở lại ở trận derby, nhưng lần này ông khoác áo đội bóng đối địch của MU. Nói như đồng đội cũ Gary Neville thì “Anh không thể chơi cho Man City. Tôi là một fan của MU và tôi không thể chơi cho Man City, tôi cũng không thể chơi cho Leeds và không thể chơi cho Liverpool. Điều đó đã được khắc sâu trên đá. Đáng ra anh ấy phải tiếp tục chơi cho MU trong hai hoặc ba năm sau đó. Chúng tôi đã gặp khó khăn ở vị trí thủ môn giữa giai đoạn Peter và Edwin (Van der Sar)".

Không phủ nhận Dennis Law từng ghi một bàn thắng vào lưới MU năm 1974 hay Andy Cole cũng khoác áo cả hai bên, trường hợp của Schmeichel thì khác. Tại Maine Road, Ole Gunnar Solskjaer gỡ hòa 1-1 chỉ sau 8 phút khi Nicolas Anelka mở tỉ số cho Man City. Tuy vậy, sai lầm của Neville trong tình huống để Shaun Goater cướp được bóng khiến MU một lần nữa bị dẫn trước. Rồi tỉ số là 3-1 với bàn thắng thứ hai của Goater.

Khép lại trận đấu, Man City ăn mừng thắng lợi đầu tiên ở trận derby sau 13 năm và mọi ánh mắt đầy vẻ giận dữ cùng đổ dồn về phía Schmeichel khi ông quay tròn ăn mừng giống như đã làm trong đêm nổi tiếng ở Barcelona sau chung kết Champions League. Vì thế, cũng như nhiều đồng đội cũ không bao giờ tha thứ cho Schmeichel sau gần hai thập kỷ qua, nhiều người hâm mộ có mặt ở trận derby Manchester hôm đó đều căm ghét thủ môn người Đan Mạch. Chẳng vậy mà tháng 12/2018, họ phản đối việc Schmeichel cân nhắc ứng cử trở thành giám đốc thể thao của MU, dù năm 2012, ông có nói “Tôi sẽ không bao giờ chơi cho Man City nếu họ là ngày hôm nay”.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm