Peter Schmeichel: ‘Bỏ rơi những đứa trẻ, Man United sẽ phải trả giá’

14/08/2015 15:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Học viện đào tạo của Man United đã hoạt động xuyên suốt từ năm 1937, nhưng tương lai đầu ra của họ đang gặp khó khăn khi United đang chiêu mộ ngày càng nhiều những ngôi sao nước ngoài. Cựu thủ môn Peter Schmeichel rất bức xúc vì tình trạng này. 

Chỉ sau 1 năm đến sân Old Trafford, HLV Louis van Gaal đã bạo chi của United đến 224 triệu bảng, chưa tính 22 triệu bảng sắp chi mua Pedro của Barca.

Peter Schmeichel khẳng định những lần vung tay quá trán đó của sẽ không thể đảm bảo cho thành công đường dài của United. Ông cho rằng phong độ của đội bóng này trong trận thắng Tottenham ngày khai màn ngoại hạng Anh là “tồi tệ”.


Chi càng nhiều, áp lực với ông Van Gaal càng lớn

Thứ Sáu tuần này, United sẽ đến làm khách trước 1 đội bóng cũ của Schmeichel là Aston Villa. Nếu không thua, họ sẽ lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Premier League: 20 năm liên tiếp bất bại trên sân của một đối thủ.

Trận thua gần nhất của United tại Villa Park là vào năm 1995, khi Schmeichel đã đến giữ khung thành của United. Họ thua 1-3. Chứng kiến trận đấu đó, BLV Alan Hansen đã thốt nên một câu để đời: “Bạn không thể thắng bất cứ điều gì với những đứa trẻ”.

Nhưng thời thế đổi khác: Những đồng đội của Schmeichel – các chàng trai trưởng thành từ lò đào tạo của United như David Beckham, anh em Gary và Phil Neville, Nicky Butt hay Paul Scholes đã cùng nhau lập nên kỷ nguyên thăng hoa nhất trong lịch sử đội bóng này, với đỉnh cao là cú ăn ba mùa 1998-1999.


Man United từng thành công vang dội với "thế hệ 1992"

“Bạn hãy nêu thử một cái tên trưởng thành từ lò Man United, đang chơi cho United và đồng thời đang khoác áo ĐTQG Anh? Không làm được, đúng không? Đây chính là United mà tôi muốn nói đến".

“Bóng đá đã thay đổi và những thế hệ tiếp theo đã đang lớn lên để kế thừa, đó là cách thế giới phát triển. Nhưng Man United đang sở hữu quá nhiều những ngôi sao, quá thiếu những ‘cậu bé’ bản địa”.


Mượn Falcao mùa trước là ví dụ điển hình cho sự lãng phí của Man United

“Đội trưởng Wayne Rooney là một trường hợp ngoại lệ và tối quan trọng. Tôi là một CĐV cuồng nhiệt của Rooney, vì cậu ấy luôn cống hiến hết 100% bất kể được xếp đá vị trí nào. Nhiều cầu thủ không sẵn lòng làm thế, tôi rất thất vọng khi nhận thấy điều đó”. 

“Tôi nhận định phong độ của United trong trận thắng Tottenham là rất tệ. Trận đấu quá bằng phẳng. Tottenham đã kiểm soát thế trận nhưng không hiểu sao United lại có 3 điểm. Chiến thắng là tốt, nhưng việc xáo trộn lực lượng quá nhiều khiến United đang làm người khác nghi ngờ”, ông kết lại.

Man United cần nhiều hơn "những Wayne Rooney"

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm