Pellegrini lại muốn tái hợp với Isco

23/07/2014 10:43 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc James Rodriguez cập bến Real Madrid khiến tương lai Isco trở nên bấp bênh. Và đó là cơ hội cho những đội bóng muốn sở hữu chữ ký cuả ngôi sao này, trong đó có Man City.

Hè năm ngoái, HLV Pellegrini từng rất muốn đưa cậu học trò cũ ở Malaga theo chân sang Man City, nhưng ý đồ đó đã bất thành vì Real Madrid nhảy vào cuộc. Đội bóng áo trắng đã “hớt tay trên” bằng lời đề nghị 30 triệu euro. Trong mùa giải đầu tiên tại Bernabeu, dù không thi đấu không thực sự thành công, nhưng Isco vẫn kịp ghi 11 bàn thắng và có 8 đường kiến tạo thành bàn.

Ngày hôm qua, Real đã chính thức đón James Rodriguez, vua phá lưới World Cup 2014 (6 bàn) với giá 60 triệu euro. Bởi thế, vị trí của Isco đã bị đe dọa và Real có thể sẽ cân nhắc bán anh đi. Về phần Man City, mặc dù đã sở hữu nhiều tiền vệ tấn công chất lượng như David Silva, Yaya Toure, hay Samir Nasri, nhưng Pellegrini vẫn luôn muốn tái hợp với cậu học trò cũ.

Tuy nhiên, thương vụ này chắc chắn sẽ diễn ra không mấy dễ dàng. Sẽ không có chuyện Real Madrid chịu bán rẻ Isco khi anh vẫn còn tới 4 năm hợp đồng nữa. Trong khi đó, Man City cũng không thể vung tay quá trán vì họ bị hạn chế ngân sách chuyển nhượng, cũng như quota về cầu thủ ngoại. Đó là hệ quả của việc vi phạm luật công bằng tài chính (FFP) ở mùa giải trước.

Trong một diễn biến khác, HLV Pellegrini khẳng định Man City sẽ không việc gì phải tìm kiếm một tiền đạo nữa để thay thế Alvaro Negredo, người sẽ phải nghỉ 2 tháng vì gãy xương bàn chân phải trong trận giao hữu với Hearts cuối tuần trước. Negredo, tất nhiên, cũng sẽ không thể cùng đồng đội tham dự chuyến du đấu mùa hè tại Mỹ. Theo dự kiến, sáng mai, Man City sẽ đá trận đầu tiên tại đây, gặp Sporting Kansas City.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm