Paul Scholes: ‘Đến cả Messi cũng sẽ chật vật nếu chơi cho M.U’

17/10/2018 16:23 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Paul Scholes khẳng định Man United đã chìm sâu tới mức ngay cả một siêu sao như Lionel Messi cũng phải vật lộn để toả sáng nếu đầu quân cho Quỷ đỏ vào thời điểm này.

Ramsey không phải cầu thủ mà M.U và Mourinho đang cần

Ramsey không phải cầu thủ mà M.U và Mourinho đang cần

Aaron Ramsey sắp hết hợp đồng với Arsenal và nhiều khả năng sẽ gia nhập Man United trong tương lai.

“Tôi nói những gì tôi cho là vậy”, Paul Scholes giải thích trong buổi cà phê sáng với phóng viên ESPN, một ngày sau tuyên bố gây xôn xao về đội bóng cũ M.U trên truyền hình. “Tôi không làm quá điều gì và cũng chẳng giỏi che giấu cảm xúc”. Nếu người ta hỏi tôi, tôi sẽ nói lên quan điểm của mình, dù đúng hay sai. Tôi chỉ là một fan M.U đang thất vọng, là người cha của cậu con trai luôn theo dõi đội bóng ở sân khách lẫn sân nhà. Là một fan và là một người địa phương, xung quanh tôi là nền văn hoá của những người hâm mộ đội bóng.

Bạn tôi là fan của M.U, người luôn rong ruổi mọi nơi để theo sau xe bus chở đội bóng. Tôi từng nói chuyện với cậu ấy về một số trận đấu nhưng anh ấy không thể nhớ tất cả. Tại thời điểm này, đó có vẻ cũng là điều hay”, Scholes cười trước khi phóng viên đặt câu hỏi.

M.U đã trải qua những đổi thay lớn kể từ khi anh treo giày. Anh cảm thấy thế nào về M.U của hiện tại?

Tôi ghét quay trở lại và nói 'khi tôi thi đấu, chúng tôi làm thế này, làm thế kia'. Nhìn vào đội hình với những cầu thủ hiện tại, tôi không nghĩ họ thiếu chất lượng. Chỉ là M.U đã để lỡ một vài cầu thủ đẳng cấp thực sự, điều vốn các đội bóng hàng đầu luôn có.

Thiếu ở vị trí nào?

Một cầu thủ liên kết giữa hàng tiền vệ và tiền đạo

Một cầu thủ như Luka Modric chăng?

Đúng vậy. Một người biết kết nối giữa 2 tuyến và một tiền vệ biết kiểm soát thế trận. Hai vai trò đó khác nhau. Tiền vệ kết nối phải có những đường chuyền chất lượng và sáng tạo.

Giống như vị trí mà anh từng chơi?

Đôi chút. Tôi đang nghĩ tứi Kevin De Bruyne, Eden Hazard hoặc David Silva. M.U có Jesse Lingard, vào những ngày chơi thăng hoa, cậu ấy là mẫu cầu thủ như vậy. Nhưng bạn chẳng bao giờ biết vị trí thực sự của cậu ấy. Juan Mata cũng có những tố chất đó nhưng HLV lại để cậu ấy chơi dạt sang cánh. Tôi từng chơi dạt cánh và tôi ghét nó. Bạn luôn muốn chơi ở trung tâm của tuyến giữa, nơi mọi thứ diễn ra và tốc độ không quá quan trọng.

Phần còn lại của M.U thì ổn. Anthony Martial và Marcus Rashford là 2 tài năng thực sự, họ chỉ cần tăng thêm sự tự tin. Điều tôi lo sợ là những tài năng thực sự sẽ bị bán và toả sáng ở một CLB khác. Tôi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra với Martial.

Chú thích ảnh
Scholes cho rằng Mourinho cần thể hiện được năng lực của mình

Anh nghĩ vị trí nào tốt nhất cho Martial?

Bên cánh trái, nhưng rất khó để cậu ấy và Rashford tìm thấy sự tự tin khi ra sân, chỉ cần đá một trận không hay là bị bỏ rơi ở 3-4 trận liền sau đó. Nếu đội vẫn chơi không tốt, họ lại được tung ra sân vào khoảng 1 giờ đồng hồ rồi lại bị rút ra. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được sự nhất quán hoặc chuỗi trận ổn định nếu như vậy. Thực sự rất bực bội.

Alexis Sanchez thì sao?

Tôi biết cậu ấy có năng lực và là một cầu thủ giỏi nhưng tôi chưa từng cảm thấy cậu ấy là cầu thủ M.U. Tôi thấy ở Sanchez đôi chút ích kỷ, nhiều lúc chơi vì chính mình. Tôi không nghĩ cậu ấy là cầu thủ M.U cần, đặc biệt với số tiền mà CLB đã bỏ ra. Làm cách nào chúng tôi có thể đẩy Sanchez ra đi với mức lương mà cậu ấy đang nhận? Bản hợp đồng mua Sanchez xảy ra có vẻ như muốn ngăn chặn Man City hơn là đưa về CLB một cầu thủ tốt.

Có cảm giác như cầu thủ nào tới CLB cũng chật vật. Tôi cảm thấy rằng dù M.U có mua Lionel Messi ngay lúc này thì cậu ấy cũng sẽ phải vật lộn để toả sáng.

Anh nghĩ gì về tuyển trạch của M.U?

Tôi không thích việc Mourinho ca ngợi tuyển trạch viên của West Ham, chúc mừng ông ta vì phát hiện ra Issa Diop. Đó chẳng khác gì sỉ vả chính các trinh sát viên của M.U. Nếu bạn là một tuyển trạch ở M.U, làm sao bạn biết mẫu cầu thủ đội bóng cần khi mà HLV thay đổi đội hình mỗi tuần, mọi lúc?

Mourinho là một HLV vĩ đại chứ?

Ông ấy vẫn vậy. Tôi nghĩ ông ấy vẫn là HLV giỏi nhưng phải đặt câu hỏi tại sao đội bóng của ông ấy liên tiếp bị đánh bại. Người ta nói nhiều về 10 trận đầu tiên của mùa này nhưng thời điểm này năm ngoái, mọi chuyện cũng vậy. Lý do M.U về nhì ở mùa trước là nhờ David De Gea. Không dễ tìm một thủ môn giỏi. Nhưng De Gea mùa này chơi không ấn tượng như vậy nữa, không dang tay cứu M.U mọi lúc như năm ngoái nữa.

Anh nói rất khó cho Rashford và Martial khi không được sử dụng thường xuyên. Với các hậu vệ có thế không?

Cũng vậy. Hàng thủ thay đổi mỗi tuần và có thể hiểu được một phần là bởi họ ra sân, mắc lỗi. Tôi nghĩ Chris Smalling là hậu vệ tốt nhất M.U có, là lá chắn khó vượt qua nhất dù cậu ấy có thể cải thiện tốt hơn nữa.

Eric Bailly ư? Tôi không có cái nhìn đầy đủ vì cậu ấy chấn thương rồi không thi đấu thường xuyên. Hãy nghĩ về cặp trung vệ tốt nhất M.U từng có như Rio Ferdinand-Nemanja Vidic, Jaap Stam –Ronny Johnsen, Steve Bruce- Gary Pallister. Họ chơi hầu hết các trận đấu, họ ổn định. Điều đó có vẻ sẽ không xảy ra với đội bóng hiện tại.

Chú thích ảnh
Sanchez với Scholes là một thương vụ sai lầm của M.U

Luke Shaw là điểm sáng hiếm hoi kể từ đầu mùa?

Tôi luôn thích cậu ấy, luôn cảm thấy cậu ấy có thể trở thành một trong những hậu vệ trái tốt nhất. Cậu ấy không quá tuyệt vời mùa này nhưng tôi không nghĩ có ai đó làm được tốt hơn. Cậu ấy chơi ổn kể từ đầu mùa.

Vấn đề của M.U thêm phức tạp khi Liverpool và Man City chơi hay?

M.U bây giờ như Liverpool nhiều năm trước. Chúng tôi có vẻ như đang lặp lại những sai lầm họ từng mắc phải. M.U từng cười nhạo Liverpool và Man City khi họ bán cầu thủ, thay HLV mỗi năm và chưa bao giờ có vẻ là đúng.

Nhưng giờ chính M.U rơi vào tình cảnh đó. Tôi cảm thấy như Liverpool và Man City đang nhìn chúng tôi và cười nhạo như những gì M.U đã làm với họ nhiều năm trước. Họ đang làm đúng. Họ đưa HLV giỏi tới với ban huấn luyện biết cách mua cầu thủ. Họ thiết lập cách họ chơi mỗi tuần. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Sẽ dễ hơn cho các tuyển trạch khi biết họ chơi với sơ đồ 4-3-3, biết vị trí mà họ đang muốn tìm kiếm.

Giả sử Mourinho có hướng đi sáng hơn trong tương lai thì tôi cũng không thể hiểu bởi phong độ hiện tại là quá tệ.

Liệu Mourinho có thay đổi được tình hình không? Các cầu thủ có đá vì ông ấy?

Thật khó để nhận định vì tôi chưa bao giờ ở trong một đội bóng, kể cả M.U và tuyển Anh, mà các cầu thủ ra sân với mục đích khiến HLV bị sa thải. Tôi chưa bao giờ ra sân với ý nghĩ mình đừng gắng sức. Tôi không nói rằng cầu thủ M.U làm điều đó nhưng bạn nghe về nó quá nhiều đến nỗi nghĩ rằng có thể xảy ra. Tôi ghét nếu đó là sự thật, nếu cầu thủ có chủ đích như vậy.

Điều quan trọng với M.U bây giờ là thái độ thi đấu và nỗ lực. Trận gặp West Ham tuần trước có vẻ như dấu hiệu lớn nhất cho thấy việc cầu thủ không muốn đá cho Mourinho. Nhưng tôi sẽ không sa thải ông ấy. Tôi hy vọng tình hình có thể cải thiện được. Tôi muốn Mourinho cho tất cả thấy lý do ông ấy là một HLV giỏi. Đó là bài kiểm tra lớn nhất của ông ấy.

Anh có hiểu Mourinho không?

Không thực sự. Tôi thích xem các cuộc phỏng vấn ông ấy, cách ông ấy thể hiện sự kiêu căng của mình. Tôi từng nghĩ ông ấy xuất sắc nhưng Mourinho mà tôi nghĩ đó đã không còn nữa. Mourinho bây giờ là gã hay càm ràm, dễ khiến người ta thất vọng. Mourinho kêu than về những cầu thủ mà ông ta không thể có. Nhưng hãy nhìn những gì ông ta có. Ông ta bảo mọi người ông ta là HLV giỏi nhất, vậy hãy chứng minh điều đó đi. Ông ta nói như thể mình chả có gì ở M.U. Nhưng thực tế ông ta được trao cả đống tiền mua sắm, đem về một loạt cầu thủ. Nếu Mourinho cho rằng cầu thủ của mình không xuất sắc thì hãy huấn luyện và giúp họ trở nên tốt hơn.

M.U đã chi rất nhiều tiền cho Paul Pogba. Cậu ấy đã chơi đủ tốt chưa?

Chú thích ảnh
Scholes chỉ trích Pogba vì thi đấu thiếu sự ổn định

Pogba bao nhiêu tuổi? 25. Thoạt nhìn, cậu ta chơi rất hay, lấy bóng, lừa bóng, tung đường chuyền tuyệt vời. Nhưng 5 phút sau, cậu ta sẽ mắc một trong những sai lầm tồi tệ nhất giống như bộ não cậu ta không còn hoạt động vậy. Điều đó khiến Pogba dễ dàng bị khai thác bởi sai lầm có thể đến bất cứ lúc nào. Như trận gặp Wolves, Pogba thể hiện cú chạm bóng tuyệt vời cho Fred nhưng ngay sau đó lạ mất bóng ở tuyến giữa dẫn tới bàn thua. Điều đó nói lên tất cả về Pogba.

Chúng ta không thấy điều đó ở Juventus, nơi Pogba chỉ là một con cá nhỏ. Xung quanh cậu ấy là Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio- những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Ở M.U không có những cầu thủ như thế.

Còn Romelu Lukaku thì sao?

Chú thích ảnh
Scholes không tin M.U có thể vô địch Premier League với Lukaku

Tôi chỉ không chắc M.U có thể vô địch với một tiền đạo như Lukaku. Tôi không cho rằng màn trình diễn của cậu ấy bên ngoài vòng cấm đối phương là đủ tốt. Lukaku tốc độ và mạnh mẽ nhưng giống như nhiều cầu thủ M.U khác, cậu ấy thiếu sự tự tin. Lukaku cần giúp đỡ bởi còn ai khác ở M.U lúc này có thể đá trung phong?

K.Đ
Lược dịch từ ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm