Ospina gia nhập 'bệnh viện' Arsenal, ông Wenger cậy nhờ một thủ môn vô danh

22/10/2014 12:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Bão chấn thương vẫn chưa thôi “càn quét” lực lượng vốn đã mong mang của Arsenal. Ngày hôm nay, HLV Arsene Wenger buồn bã xác nhận thêm một “thương binh” sẽ gia nhập “bệnh viện” Emirates.

Đêm nay, Arsenal sẽ có trận đấu với Anderlecht trên đất Bỉ trong loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Thế nhưng “Pháo thủ” đang bị đặt vào hoàn cảnh chẳng hề thuận lợi. Một cuộc khủng hoảng lớn đã xảy ra nơi khung gỗ Arsenal khi cả hai thủ thành Wojciech Szczesny và David Ospina đều không thể thi đấu.

Trong khi Wojciech Szczesny bị treo giò vì chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Galatasaray ở lượt đấu trước thì David Ospina cũng không thể góp mặt vì chấn thương. Ở buổi họp báo trước trận, HLV Wenger đã xác nhận tình trạng của Ospina và khả năng thủ thành này phải nghỉ thi đấu tới 3 tháng.

“Đầu tiên cậu ấy gặp chấn thương khi thi đấu cho Nice. Đó là vấn đề về đầu gối và tôi nghĩ cậu ấy sẽ chóng hồi phục. Nhưng rồi cậu ấy lại bị chấn thương bắp đùi khi phục vụ ở World Cup. Phải mất 2 tháng cậu ấy mới có thể ra sân. Thế nhưng tôi phải để cậu ấy ra sân trong trận gặp Galatasaray mà không có sự chuẩn bị. Cậu ấy tái phát chấn thương từ đó. Bây giờ, cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 3 tháng”.

Ospina sẽ là người thứ 10 gia nhập danh sách “bệnh nhân” của Arsenal, bao gồm Mesut Oezil, Olivier Giroud, Mathieu Debuchy,  Yaya Sanogo, Mikel Arteta và Laurent Koscielny. Trong khi đó, Aaron Ramsey, Theo Walcott, Serge Gnabry vẫn đang chật vật với quá trình hồi phục chấn thương để có thể trở lại.


Emiliano Martinez là lựa chọn duy nhất nơi khung gỗ của Arsenal thời điểm hiện tại

Trước tình cảnh đó, HLV Wenger chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn trong khung gỗ, đó là Emiliano Martinez. Thủ thành trẻ người Argentina gia nhập Arsenal từ năm 2012 nhưng vẫn chưa bắt chính trận đấu nào cho CLB này. Mùa giải trước, Martinez thi đấu cho Sheffield Wednesday theo hợp đồng cho mượn.

Mặc dù bão chấn thương đe dọa nghiêm trọng tình hình lực lượng nhưng Wenger tự tin rằng Arsenal vẫn sẽ có được chiến thắng. Ba điểm có được trước Anderlecht cũng là món quà sinh nhật không thể ý nghĩa hơn mà các học trò muốn dành tặng Wenger trong ngày ông bước sang tuổi 65.

 “Hy vọng chúng tôi có thể làm được, tôi cảm thấy chúng tôi có tiềm năng lớn. Tôi không phải là kiểu người thích tiệc tùng rùm beng trong ngày sinh nhật. Tôi chỉ nghĩ về điều quan trọng cho ngày mai. Đó là trận chiến quan trọng của chúng tôi”- Wenger chia sẻ.

Danh sách bệnh nhân ở Arsenal:

- David Ospina: Chấn thương bắp đùi, nghỉ thi đấu 3 tháng.

- Mesut Oezil: Chấn thương đầu gối, nghỉ 3 tháng.

- Olivier Giroud: Giroud bị rạn xương ống chân trong trận gặp Everton cuối tháng 8. Đến tháng 1 năm sau tiền đạo người Pháp mới có thể trở lại.

- Mathieu Debuchy: Hậu vệ Debuchy chấn thương mắt cá trong trận hòa Man City 2-2. Phải đến giữa tháng 12 Arsenal mới có thể đón cầu thủ này trở lại sân cỏ.

- Yaya Sanogo: Sanogo chấn thương đầu gối từ tháng 9. Tiền đạo này sẽ trở lại vào cuối tháng 10.

- Mikel Arteta: Arteta chấn thương bắp chân trong trận gặp Tottenham mới đây và phải nghỉ thi đấu 2 tuần.

- Laurent Koscielny: Chấn thương gót chân khi về phục vụ ĐTQG. Cầu thủ người Pháp nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 11.

- Aaron Ramsey: Ramsey chấn thương gân kheo trong trận gặp Tottenham và phải nghỉ đến đầu tháng 11.

- Theo Walcott: Walcott chấn thương đầu gối từ tháng 1 và có thể trở lại vào cuối tháng này.

- Serge Gnabry: Dính chấn thương đầu gối trong trận đấu hồi tháng Tư và có thể trở lại trong tháng này.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm