Ông Wenger phải xoay tua vì thỏa thuận ngầm với cầu thủ

18/09/2015 07:56 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thua trước Dinamo Zagreb ở lượt đầu vòng bảng Champions League, HLV Arsene Wenger khẳng định sẽ vẫn xoay vòng thủ môn David Ospina và Petr Cech.

David Ospina đã bất ngờ bắt chính thay Petr Cech ở trận đấu mà Arsenal thua sốc 1-2 trước Zagreb trên sân khách. Thủ môn người Colombia là số 1 của Arsenal mùa trước, thi đấu thường xuyên hơn cả Wojciech Szczesny. Mùa này, anh trở thành thủ môn số 2 sau khi Petr Cech đến từ Chelsea nhưng HLV Wenger không muốn bỏ phí người đã thi đấu rất ổn định mùa trước giúp Arsenal lọt vào Top 3 Premier League.

Đây có thể là một thỏa thuận của Ospina với Arsenal và cá nhân HLV Wenger, khi đích thân thủ môn này thay vì đi nghỉ Hè sau khi dự Copa America cùng đội tuyển Colombia, đã bay về London gặp riêng HLV Wenger để quyết định tương lai sau khi biết tin đội Pháo thủ chiêu mộ Cech.

Ospina đã có cơ hội gia nhập Galatasaray hồi mùa Hè nhưng bất ngờ quyết định ở lại sân Emirates vì được đảm bảo sẽ được ra sân trong một số thời điểm thích hợp.



Wenger sẽ cho Ospina bắt chính ở những giải cúp

Ospina có thể thi đấu ở các giải cúp. Sau trận gặp Zagreb, anh sẽ trở lại ghế dự bị, để Cech bắt chính trước Chelsea tại cuộc đụng độ tới đây ở Premier League. Nhưng trong trận sau đó gặp Tottenham tại League Cup, Ospina sẽ trở lại đội hình chính.

Đó là trận đấu mà HLV Wenger dự định sử dụng những người đã gây ấn tượng ở tour du đấu Hè, đặc biệt là tài năng 17 tuổi Jeff Reine-Adelaide.

Petr Cech gia nhập Arsenal Hè qua từ Chelsea với giá 11 triệu bảng. Anh là sự bổ sung duy nhất của ông Wenger trong thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Arsenal được cho là theo đuổi Edinson Cavani, Karim Benzema, nhưng không thành công.

Ở ngày cuối kì chuyển nhượng, họ thất bại trong việc chèo kéo tiền đạo 24 tuổi Aleksandr Kokorin sau khi đội chủ quản Dynamo Moskva khẳng định chỉ muốn bán đứt, thay vì cho mượn như Arsenal yêu cầu.

DH
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm