Olivier Giroud: Arsenal cần học cách 'kết liễu' đối phương

02/12/2014 08:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi trở lại thi đấu, Olivier Giroud đã kêu gọi các đồng đội tìm lại “bản năng sát thủ” của mình.

Arsenal đã giành chiến thắng 1-0 trước West Brom ở vòng 13 Premier League nhờ bàn thắng duy nhất của Welbeck ở phút 60. Giroud không hài lòng khi Arsenal chỉ thắng với cách biệt 1 bàn. Anh kêu gọi các đồng đội cần phải tìm lại “bản năng sát thủ” và ghi nhiều bàn hơn nữa. “Chúng tôi phải học cách kết thúc trận đấu khi chúng tôi đang thắng thế. Chúng tôi phải cùng nhau phòng ngự và có lẽ chúng tôi phải có nhiều pha xử lý bóng chính xác hơn nữa ở trước khung thành đối phương. Mỗi trận, chúng tôi có thể có nhiều cơ hội để ghi bàn và chúng tôi cần tận dụng chúng”, Giroud phát biểu trước báo giới.

Anh cho biết mình luôn muốn trở lại thi đấu sau khi dính chấn thương: “Tôi rất sốt ruột và luôn mong ngóng quay trở lại đội hình thi đấu. Tôi hài lòng khi quay trở lại thi đấu sớm như các bác sĩ đá dự đoán. Thật là khó khăn khi bạn rời xa sân cỏ. Tôi đã cố gắng tập luyện chăm chỉ và trở lại mạnh mẽ hơn”.

Giroud khẳng định Arsenal có thể giành nhiều danh hiệu trong tương lai: “Ở mùa giải thứ hai của tôi (tại Arsenal), đội bóng đã bắt đầu giành danh hiệu. Tôi muốn giành nhiều danh hiệu hơn nữa và chúng tôi có thể làm được điều đó”.

Tiền đạo người Pháp tâm sự thêm: “Tôi cảm thấy tốt ở Arsenal. CĐV rất cuồng nhiệt, các cầu thủ thật tuyệt vời và điều đó rất quan trọng. Chúng tôi có thể làm được những điều lớn lao với đội bóng này. Tôi nghĩ chúng tôi chơi rất ăn ý, đặc biệt với những tân binh”.

Giroud khẳng định anh có thể cùng thi đấu với Alexis Sanchez và Danny Welbeck, hai tân binh nổi bật của Arsenal ở mùa giải này: “Chúng tôi có thể thi đấu cùng nhau. Tôi, Welbeck và Sanchez đều tự tin khi chơi bóng cùng nhau. Thật không may khi chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương như Wilshere và một số người khác”.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm