Ở Arsenal, Oezil không còn thích hợp với vị trí số 10

22/12/2017 06:57 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil từ khi tới Arsenal luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Arsene Wenger cho vai trò “số 10”. Thế nhưng, cầu thủ người Đức không còn phù hợp với vị trí này nữa.

3 hậu vệ không còn phù hợp

Cuối mùa giải trước, HLV Wenger quyết định sử dụng đội hình 3 hậu cho Arsenal. Sự thay đổi của ông nhanh chóng đem lại thành công cho “Pháo thủ” bằng hai danh hiệu lần lượt là FA Cup và Community Shield Cup. Tuy nhiên, kể từ trận đấu với West Ham hôm 13/12, “Giáo sư” đã đưa Arsenal trở lại với đội hình 4 hậu vệ quen thuộc.

Không phải ngẫy nhiên HLV Wenger lại quay lại sơ đồ cũ. Theo trang Whoscored thống kê, Arsenal đang sở hữu hàng thủ mắc nhiều lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhất Premier League mùa này với 7 lần. Xếp sau là Crystal Palace với 6 lần. Có thể thấy rõ ràng, đội bóng của HLV Wenger thi đấu còn nhiều sơ hở hơn cả đội bóng đang đấu tranh trụ hạng.

Khi quay trở lại sơ đồ 4 hậu vệ, Arsenal đã giữ sạch lưới được 3 trận liên tiếp gần nhất. Nền tảng cho sự hiệu quả này không đến từ hàng phòng ngự của đội chủ sân Emirates mà đến từ Mesut Oezil. Tiền vệ người Đức ở những trận đấu vừa qua không còn thi đấu với vai trò số 10 nữa. Giờ đây anh đã thi đấu lùi sâu hơn, giống như Santi Cazorla trước đây.

Từ bỏ vai trò số 10

Mourinho mua Oezil vì 2 lý do, ghét Wenger là 1 trong số đó

Mourinho mua Oezil vì 2 lý do, ghét Wenger là 1 trong số đó

Không phải ngẫu nhiên khi M.U được xác nhận là 1 trong những đội đầu tiên theo đuổi Mesut Oezil. Jose Mourinho có lý do để quyết tâm thực hiện thương vụ này đến cùng.

Với đội hình 4 hậu vệ, HLV Wenger sử dụng 3 tiền vệ trung tâm gồm Granit Xhaka – Mesut Oezil – Jack Wilshere. Ban đầu, nhiều người ngỡ tưởng Xhaka và Wilshere sẽ cùng nhau càn quét và phân phối bóng lên phía trên cho Mesut Oezil và các cầu thủ tấn công khác. Tuy nhiên, HLV Wenger đã gây bất ngờ khi để Wilshere là cầu thủ đảm nhiệm vai trò tấn công và Oezil là người có trách nhiệm luân chuyển bóng từ Xhaka lên tuyến trên.

Thực tế đã cho thấy sự lựa chọn của HLV Wenger rất hợp lý. Oezil là cầu thủ 'có não ở chân' nhưng anh không có khả năng tranh chấp tốt. Trước những đội thủ lớn hoặc CLB chơi rắn, tiền vệ người Đức rất dễ bị phong tỏa. Hệ lụy kéo theo là hàng công của Arsenal thi đấu bế tắc và đơn giản.

Khi chơi thấp hơn trong hàng tiền vệ, Oezil được bảo vệ bởi Xhaka và Wilshere. Trong khi Xhaka bọc lót và hỗ trợ khả năng phòng ngự cho Oezil bên dưới thì Wilshere như tấm khiên bảo vệ cầu thủ người Đức ở phía trước. Nhờ vậy, Oezil có thêm nhiều thời gian để sử dụng kỹ thuật cùng tư duy sáng tạo của mình để tung ra những đường chuyền đột biến cho tuyến trên. Đồng thời khả năng di chuyển hợp lý của cầu thủ 29 tuổi còn giúp Arsenal kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân tốt hơn.

Không chỉ thế, Mesut Oezil chơi thấp xuống cũng giảm tải công việc cho Xhaka. Tiền vệ người Thụy Sỹ chỉ cần thu hồi bóng và chuyền bóng đơn giản lên cho Oezil. Anh không còn phải đóng vai trò phân phối bóng sang hai biên và lên hàng công nữa. Sau hai mùa giải sử dụng Xhaka, có lẽ Wenger cũng nhận ra anh không phải cầu thủ có thể tạo đột biến bằng những đường chuyền của mình.

Giai đoạn đầu mùa giải 2016-17, Arsenal thi đấu rất bùng nổ và cạnh tranh quyết liệt cho vị trí đầu bảng Premier League. Nhân tố quan trọng nhất của họ khi đó là Cazorla với vai trò tiền vệ trung tâm. Khi cầu thủ người Tây Ban Nha nghỉ thi đấu vì chấn thương, Arsenal sa sút và đánh mất bản sắc cho tới tận bây giờ. Để Oezil lùi sâu và thi đấu giống Cazorla trước đây có lẽ là cách hợp lý để hình ảnh Arsenal thời điểm đó quay trở lại.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm