NÓNG: Đến lượt Jose Mourinho bị cáo buộc trốn thuế

20/06/2017 18:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nhà chức trách Tây Ban Nha vừa bất ngờ cáo buộc Jose Mourinho đã trốn thuế trong khoảng thời gian ông dẫn dắt Real Madrid.

Theo tờ El Pais, bên khởi tố cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đã trốn khoản thuế lên tới 3,3 triệu euro trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2012.

Một công tố viên nói rằng Mourinho đã không xác nhận được khoản thu nhập mà ông có được từ tiền bản quyền hình ảnh, dẫn đến hành vi “gian lận thuế”.

Chú thích ảnh
Mourinho có quãng thời gian không mấy thành công tại Tây Ban Nha

Mourinho là cái tên mới nhất bị cáo buộc trốn thuế ở Tây Ban Nha trong thời gian qua, bao gồm Lionel Messi, người phải chịu mức án 21 tháng tù treo và cách đây không lâu là Cristiano Ronaldo, với khoản thuế bị cáo buộc gian lận lên tới 14,7 triệu euro từ năm 2011 đến năm 2014.

Ronaldo được cho là đã tận dụng khe hở của “Luật Beckham”, điều luật giúp các VĐV thể thao nước ngoài chỉ phải trả 24,75% khoản thuế thu nhập thay vì 48% như người Tây Ban Nha. 

Trước cáo buộc đầy bất ngờ này, HLV của Man United vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm