Nổi loạn đòi ra đi, Payet sẽ tới Man United, Arsenal hay Trung Quốc?

12/01/2017 21:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Slaven Bilic đã xác nhận việc tiền vệ Dimitri Payet công khai muốn rời West Ham trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Hiện có một số CLB được cho là đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ người Pháp.

Màn trình diễn xuất sắc của Dimitri Payet mùa trước đã giúp anh nhận được sự quan tâm từ rất nhiều đội bóng lớn tại Châu Âu. Mặc dù phong độ của tiền vệ người Pháp đã sa sút khá nhiều trong mùa giải này nhưng những kinh nghiệm của anh vẫn còn rất giá trị với nhiều CLB. Câu hỏi được đặt ra lúc này là đội bóng nào sẽ chiêu mộ anh và tại sao họ lại muốn mua một cầu thủ sẽ tròn 30 tuổi vào tháng 3 tới?

Man United

Jose Mourinho được biết như là một fan hâm mộ của Payet. Bản thân HLV người Bồ Đào Nha cũng nói đi nói lại rất nhiều lần trong mùa giải này rằng ông cần một luồng gió mới sáng tạo hơn ở hàng tiền vệ.


Nhưng vấn đề là thời gian gần đây, thành công của Man United được xây dựng dựa trên bộ 3 tiền vệ Michael Carrick, Ander Herrera và Paul Pogba, những người đang dần hòa nhập cùng CLB. Nếu Payet gia nhập sân Old Trafford, Mourinho chắc chắn cũng không thể rút một trong 3 cầu thủ trên ra để trám tiền vệ người Pháp vào.

Payet cũng chơi được ở vị trí tiền đạo, đặc biệt là bên cánh trái. Tuy nhiên, Mourinho cũng có những sự lựa chọn phù hợp cho vị trí này như Marcus Rashford, Anthony Martial và Juan Mata. Do vậy, khả năng Man United chiêu mộ Dimitri Payet là không cao.

Arsenal

Arsene Wenger hiếm khi nào bỏ qua một tiền vệ sáng tạo đẳng cấp cả. Mặc dù các vị trí hiện tại trong đội hình Arsenal gần như đều có sự thay thế nhưng nếu Oezil không chịu gia hạn hợp đồng, Pháo thủ sẽ cần một cầu thủ đủ khả năng để thay thế tiền vệ người Đức và Payet sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý cho Wenger.


Dimitri Payet đã tạo được 189 cơ hội ở Premier League kể từ khi gia nhập West Ham hồi năm 2015. Con số này nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Chelsea

Tiền không phải là vấn đề nếu Chelsea thật sự muốn đưa Payet về với sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, đội hình hiện tại của The Blues chỉ có chỗ cho 2 cầu thủ sáng tạo trong đội hình. Vì vậy, nếu gia nhập đội bóng đến từ Tây London, Payet sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với Pedro và Willian. Xét về cơ hội, đây không phải là một bến đỗ khôn ngoan dành cho cầu thủ người Pháp.

PSG

Một đội bóng Pháp dành cho một cầu thủ người Pháp. Đây có vẻ như là một bến đỗ hoàn hảo với Payet. Tuy nhiên, PSG sẽ không chi qua nhiều tiền để mang anh về với sân Công viên các Hoàng tử vì họ vừa chiêu mộ bom tấn Julian Draxler cách đây vài tuần.

Phía West Ham chắc chắn cũng không chịu bán Payet với giá rẻ. Như vậy, việc tiền vệ người Pháp khoác áo PSG là điều khó có thể xảy ra.

Marseille


Trong tuần qua, các phương tiện truyền thông tại Pháp liên tục đưa tin Marseille đang muốn tái hợp với Dimitri Payet. Đây là bến đỗ khả thi nhất dành cho tiền vệ người Pháp. Marseille rất muốn đưa anh về với sân Velodrome và cũng sẵn sàng gửi lời đề nghị trị giá 35 triệu bảng. Nếu thương vụ này thành công, sẽ chẳng có ai chỉ trích Payet “thiếu trung thành” với CLB cũ của anh nữa.

Những đội bóng từ Trung Quốc

Payet sẽ tròn 30 tuổi vào tháng 3 tới và Chinese Super League cũng là một bến đỗ lý tưởng cho cầu thủ người Pháp.


Payet liệu có chạy theo tiếng gọi của đồng tiền?

Ở độ tuổi của mình, Payet hoàn toàn có thể bị cám dỗ bởi mức lương hậu hĩnh của những đội bóng đến từ Trung Quốc. Khả năng cầu thủ 29 tuổi theo chân Oscar và Carlos Tevez chuyển đến đây là khá cao. Với danh tiếng hiện tại, Payet có thể cân nhắc chuyển đến giải đấu trả lương cao nhất thế giới để nâng cao thu nhập của mình.

Xem lại trận đấu giữa Man City và West Ham:


 Trung Phạm
Tổng Hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm