Những điểm nhấn chiến thuật nổi bật nhất Premier League 2016-17

26/05/2017 18:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League 2016-17 đã khép lại với chức vô địch đầy thuyết phục của Chelsea. Với 2 vé dự vòng bảng Champions League còn lại dành cho Man City, Tottenham và suất đá sơ loại cho Liverpool. Hãy cùng xem mùa giải vừa kết thúc có những điểm nhấn chiến thuật nào?

Hàng thủ 3 người thịnh hành

Không nghi ngờ gì nữa xu hướng chiến thuật thắng thế ở Premier League mùa này là hàng phòng ngự 3 người. Có tới 17/20 đội chơi với hàng thủ 3 người vào một thời điểm nhất định trong mùa giải. Chỉ có Southampton, West Bromwich và Burnley đá với 4 hậu vệ. Xu hướng 3 hậu vệ bắt đầu trở nên thịnh hành sau khi Chelsea của Conte chuyển sang đá 3 hậu vệ và gặt hái thành công rực rỡ.

Conte cho Chelsea chuyển qua đá 3 hậu vệ sau thất bại 0-3 trước Arsenal và đội bóng áo xanh thắng liền 13 trận trong đó 6 trận đầu tiên họ không thủng lưới bàn nào. Đó là thay đổi bước ngoặt dẫn tới chức vô địch cuối mùa của Chelsea và các đội khác cũng chuyển qua đá 3 hậu vệ sau khi chứng kiến Conte thành công rực rỡ với sơ đồ này.

Chú thích ảnh
Conte vô địch Premier League cùng Chelsea với hàng thủ 3 người

Sơ đồ 3-4-3 mà Chelsea của Conte đi tiên phong mùa này trở nên cực kỳ lợi hại khi Victor Moses và Marcos Alonso cùng dâng lên ở hai cánh và hợp với bộ ba Hazard – Diego Costa – Pedro thành bộ ngũ tấn công khiến đối thủ của Chelsea không biết tìm ra cách nào đối phó. Ronaldo Koeman cũng “bắt chước” Chelsea bằng cách cho Everton đá 3-4-3 khi đối đầu The Blues nhưng thảm bại 0-5.

Premier League hạ màn: Liverpool trọn niềm vui, Arsenal thiệt đơn thiệt kép. Ngả mũ trước Harry Kane

Premier League hạ màn: Liverpool trọn niềm vui, Arsenal thiệt đơn thiệt kép. Ngả mũ trước Harry Kane

Cuộc đua top 4 Premier League diễn ra kịch tính và căng thẳng cho tới vòng cuối cùng với hai vị trí cuối cùng trong top 4 được xác định thuộc về Man City (thứ 3) và Liverpool (thứ 4).

Phải đến khi gặp Tottenham hồi đầu năm nay thì cỗ máy chiến thắng của Conte mới bị hạ gục. Chính Tottenham cũng chơi 3-4-3 trận ấy. Tầm ảnh hưởng của sơ đồ 3-4-3 mạnh tới mức ngay cả một Arsene Wenger trước nay vốn chưa bao giờ cho Arsenal đá với 3 hậu vệ nhưng đã dùng chiến thuật 3-4-3 trong giai đoạn cuối mùa.

Lối chơi pressing lên ngôi

Trong khi nhiều đội bóng ở nửa cuối BXH vẫn chủ yếu thiên về kiểu phòng ngự lùi sâu và bịt chặt 2 cánh thì các đội bóng lớn hơn có xu hướng chơi áp sát đối thủ ở những vị trí cao hơn. Dù hiếm khi thấy có đội nào gây sức ép trên khắp mặt sân, các đội lấy khu vực giữa sân làm cơ sở để đoạt lại bóng và giữ bóng. Tottenham của Mauricio Pochettino chính là đội chơi pressing ăn ý và hiệu quả nhất.

Chú thích ảnh

Liverpool của Juergen Klopp lại pressing theo cách khác. Chính xác là họ tìm cách gây sức ép lên đối thủ ngay sau khi mất bóng để tìm cách đoạt lại bóng. Mấy năm trước, Barca và tuyển Tây Ban Nha cầm bóng với sự thoải mái tối đa còn các tiền vệ ở Premier League chuyền bóng phối hợp cũng không khá dễ dàng nhưng giờ mọi thứ trở nên khó khăn hơn do đối thủ áp sát cực nhanh, bịt kín các khoảng trống và chặn hết các góc chuyền.

Bóng đá bây giờ đòi hỏi các đội chơi pressing phải có thể lực phi thường. Sở dĩ Chelsea có thể chơi pressing hiệu quả là bởi cũng như Leicester mùa trước, mùa này họ không phải đá cúp Châu Âu. Hiệu quả cầm bóng của các đội đã ít nhiều giảm sút. Việc N’Golo Kante được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Premier League là minh chứng cho sự lên ngôi của những cầu thủ đoạt bóng, những người hiếm khi thể hiện được vai trò nổi bật trong quá khứ.

Tỷ lệ bàn thắng bình quân tăng

Tỷ lệ bàn thắng bình quân của Premier League mùa này là 2,8 bàn/trận, chỉ kém 0,01 bàn/trận so với kỷ lục ở mùa 2011-12. Việc tỷ lệ bàn thắng bình quân gia tăng trở lại trong mùa giải vừa kết thúc cho thấy phần lớn các đội bóng của Premier League chơi thứ bóng đá giàu sức tấn công. Có lẽ chỉ có Boro, Sunderland và Watford là đá tiêu cực.

Những đội khách có thể lùi sâu phòng ngự nhưng thường thì họ vẫn phản công khi có cơ hội. Tỷ lệ bàn thắng bình quân cao cũng cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các nhóm đội trên BXH Premier League. Các đội thuộc top 7 Premier League có hiệu số bàn thắng thua ít nhất là +18 trong khi phần còn lại có hiệu số bàn thắng thua chỉ từ -7 đổ xuống.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm