Những cầu thủ 'thế hệ 2000' đầu tiên có thể ra mắt Premier League

10/10/2016 18:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Mùa trước, Jonathan Leko của West Brom đã trở thành cầu thủ sinh năm 1999 đầu tiên thi đấu ở Premier League. Tới đây, sẽ có những cầu thủ đầu tiên của năm 2000 đủ khả năng để tham dự giải đấu cấp cao nhất ở Anh. Họ là ai?

1. Kane Wilson – West Brom (11/3/2000)

Kane Wilson đã được tung vào sân thay người trong trận đấu của West Brom với Northampton Town ở vòng 2 cúp Liên đoàn mùa này. Trong giai đoạn giao hữu chuẩn bị trước mùa giải, Kane Wilson cũng đã được HLV Tony Pullis tin tưởng sử dụng.


Kane Wilson (trái) được tham gia vào các trận đấu tiền mùa giải của West Brom

Vị trí của Kane Wilson là hậu vệ trái. Tuy nhiên, cầu thủ của West Brom cũng có thể chơi tốt ở bên cánh phải và vị trí tiền vệ.

2. Jadon Sancho – Man City (25/3/2000)

Sancho từng bị Watford loại bỏ tháng 3/2015. Giờ đây, Sancho là một trong những cầu thủ tài năng hứa hẹn của bóng đá Anh. Tiền đạo trẻ này đã ghi được 4 bàn sau 6 trận đấu cho đội trẻ của Man City ở giải U18 Premier League. Cùng với đó, trong màu áo U17 Anh, Sancho cũng đã có 3 lần lập công.


3. Angel Gomes – Man United (31/8/2000)

Man City sau khi tiến hành nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ của mình, họ đã thu hút được nhiều cầu thủ trẻ hơn. Trong khi đó, cuộc sống ở lò đào tạo của Man United đang trải qua giai đoạn khó khăn. Dẫu vậy, “Quỷ đỏ” vẫn có tài năng của riêng mình. Angel Gomes là một trong số đó. Cầu thủ người thủ người Anh tỏ ra nguy hiểm khi thi đấu ở vị trí số 10. Trong 2 tháng học việc, Gomes đã ghi được 5 bàn thắng.


Angel Gomes là cầu thủ Anh hiếm hoi của lò đào tạo Man United

4. Ryan Sessegnon – Fulham (18/5/2000)

Ryan Sessegnon đã có một vị trí thường xuyên trong đội hình của HLV Slavisa Jokanovic. Sau 8 lần ra sân, Sessegnon có 2 bàn thắng để tạo dấu ấn riêng mình tạo giải Championship. Bàn thắng vào lưới Cardiff hôm 20/8 của Sessegnon đã giúp hậu vệ cầu thủ này tự ghi tên mình vào lịch sử giải đấu khi trở thành cầu thủ sinh năm 2000 đầu tiên ghi bàn ở giải đấu này.


Bàn thắng của Sessegnon

5. Trae Coyle – Arsenal (11/1/2000)

Mới 15 tuổi nhưng Trae Coyle luôn được ra sân thi đấu cho đội trẻ của Arsenal mùa giải này. Cuối tuần trước, Coyle đã ghi bàn thắng đầu tiên cho “Pháo thủ” góp phần giúp đội bóng này đánh bại Tottenham.


6. Jake Vokins – Southampton (17/3/2000)

Jake Vokins có trận đấu đầu tiên cho U21 Southampton khi mới 15 tuổi. Đó là trận gặp Tottenham hồi thán Hai. Mùa này, Vokins đã trở lại thi đấu cho đội U18.


7. Tashan Oakley-Boothe – Tottenham (4/2/2000)

Tiền vệ trung tâm này lọt vào mắt các nhà tuyển trạch Tottenham mùa giải trước. Từ đó, Oakley-Boothe thi đấu cho đội U19 và U23 của Tottenham


8. Benjamin Mbunga-Kimpioka – Sunderland (21/2/2000)

Tiền vệ tấn công gia nhập Sunderland vào mùa Hè này từ CLB Sirius IK của Thụy Điển. Ở đây, Mbunga-Kimpioka hội ngộ với người đồng hương Joel Asoro.

9. Conor Coventry – West Ham (25/3/2000)

Conventry ra mắt đội U21 West Ham khi vẫn còn đang đi học. Trong những mùa giải gần đây, West Ham luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Nổi bật nhất là Reece Oxford và Domingos Quina. Vì thế, Coventry có cánh cửa rộng mở để nằm trong đội hình của HLV Bilic.


10. Max Sheaf – Hull (10/3/2000)

Ban đầu Max Sheaf gia nhập lò đào tạo của West Ham. Sau đó, Max chuyển sang Hull. Mùa trước Hull đã cho một cầu thủ 16 tuổi ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Arsenal. Cầu thủ đó là Josh Tymon. Vì thế, Max Sheaf có quyền hy vọng vào tương lai ở Hull.

11. Rhian Brewster – Liverpool (1/4/2000)

Rhain Brewster rời lò đào tạo của Chelsea khi 14 tuổi. Brewster được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công tài năng của Liverpool thời điểm này. Với sự có mặt của HLV Juergen Klopp, những cầu thủ trẻ như Brewster luôn tràn đầy hy vọng được thi đấu ở những giải đấu cấp cao.


12. Glenn Middleton – Norwich (1/1/2000)

Giống Sessegnon, Middleton đang thi đấu cho một đội bóng ở Championship. Tuy nhiên, nhiều đội bóng lớn đang muốn có sự phục vụ của cầu thủ này. Cùng với đó, Norwich chắc sẽ sớm trở lại Premier League khi họ đang đạt phong độ cao ơ thời điểm này. Hiện Norwich đang xếp thứ 2 ở Championship.


13. Callum Hudson-Odoi – Chelsea (7/11/2000)

Callum Hudson-Odoi hiện là một trong những tương lai sáng của tuyển Anh. Callum Hudson-Odoi sở hữu khả năng đi bóng khéo léo dù mới 15 tuổi. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ ở Chelsea không phải lúc nào cũng có cơ hội được thi đấu. Điển hình là Nathaniel Chalobah đã phải mất 6 năm từ đội U18 và được đem cho mượn mới có lần đầu tiên thi đấu ở Premier League.


14. Timothy Weah – PSG (22/2/2000)

Timothy Weah là con trai huyền thoại George Weah của AC Milan. Mùa này, Timothy đã có 3 bàn thắng sau 2 trận ở UEFA Youth League. Cầu thủ này nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các đội bóng ở châu Âu. Chắc chắn trong thời gian tới, Timothy sẽ nhận được không ít cuộc gọi từ phía Premier League.


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm