Nhóm cuối bảng lo Premier League dừng lại

02/06/2020 07:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp những triển vọng ngày càng rõ rệt về khả năng Premier League tái xuất sau đây hai tuần vào ngày 17/6, các CLB trong nhóm trụ hạng vẫn canh cánh khả năng phương thức tính điểm trung bình nếu giải đấu bất ngờ phải dừng lại.

Bóng đá hôm nay 2/6: Rashford ‘lật kèo’ phút chót với Barca. Sáng tỏ tương lai của Messi

Bóng đá hôm nay 2/6: Rashford ‘lật kèo’ phút chót với Barca. Sáng tỏ tương lai của Messi

Rashford ‘lật kèo’ phút chót với Barca. Sáng tỏ tương lai của Messi. Tin tức bóng đá 2/6.

Đó là một phần trong bản kế hoạch Project Restart dự kiến sẽ được thông qua vào thứ Năm tuần này nhằm mở đường cho việc chính thức tái mở cửa Premier League sau gần ba tháng phải tạm dừng vì đại dịch Covid-19.

Lý tưởng nhất nếu Premier League đi hết 38 vòng

Trọng tâm của Project Restart tất nhiên là việc xây dựng lịch thi đấu cho giai đoạn còn lại của mùa giải vốn đáng ra phải kết thúc vào cuối tháng trước. Ngày 17/6 tới đánh dấu cột mốc hạng đấu cao nhất nước Anh quay trở lại bằng hai trận đấu bù giữa Man City-Arsenal và Aston Villa-Sheffield United, trước khi toàn bộ 20 đội bóng sẽ chơi trọn vẹn vòng đấu thứ 30 sau đó vài ngày.

Đó chắc chắn sẽ là kịch bản tuyệt vời nhất cho Premier League, từ cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu cho đến trụ hạng. Ba đội bóng trong nhóm xuống hạng gồm Norwich, Aston Villa và Bournemouth sẽ còn lại 9 vòng đấu để tự cứu lấy mình, bất luận lợi thế sân nhà sẽ giảm đi đáng kể do quy định tất cả các trận đấu từ nay đến hết mùa phải diễn ra trong điều kiện không khán giả.

Tính đến thời điểm này, chẳng hề có bất cứ cản trở nào để Premier League phải xem xét lại kế hoạch trở lại. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bật đèn xanh cho các sự kiện thể thao chuyên nghiệp, trong đó có Premier League và các giải đấu bóng đá khác tại Anh, được trở lại từ hôm qua. Bộ trưởng ngoại giao Anh Dominic Raab nhấn mạnh sự trở lại của hạng đấu cao nhất nước Anh sẽ thúc đẩy tinh thần của cả một quốc gia và khẳng định chính phủ đã xem xét rất kỹ lưỡng cho việc Premier League trở lại dù chưa thể cho phép khán giả vào sân.

Chú thích ảnh
Aston Villa, Bournemouth và những đội trong nhóm Bottom Six vẫn canh cánh nỗi lo nếu Premier League một lần nữa phải dừng lại vì đại dịch

Liệu chừng đó có đủ để tin tưởng tuyệt đối về khả năng Premier League có thể đi trọn vẹn 38 vòng đấu trong khoảng thời gian 6 tuần nữa? Thật khó để đưa ra một câu trả lời chính xác, bởi chẳng ai đoán định tình hình của đại dịch Covid-19 ra sao. Vẫn có nguy cơ nước Anh phải đón nhận làn sóng thứ hai của virus corona trong quá trình từ từ mở cửa trở lại sau cách ly xã hội.

Tính điểm trung bình, cơn ác mộng của nhóm Bottom Six

Sẽ không hề thừa chút nào để đính kèm vào kế hoạch Project Restart một phương án B nếu từ nay đến hết tháng Bảy, thời điểm Premier League dự kiến hạ màn, đột nhiên hạng đấu cao nhất nước Anh một lần nữa phải dừng lại vì dịch bệnh. Nhiều khả năng phương thức tính điểm trung bình của các đội bóng sẽ là căn cứ để tính bảng xếp hạng cuối cùng. Điều này thật ra không xa lạ, bởi Ligue 1 đã xét theo tiêu chí ấy khi quyết định kết thúc sớm mùa này.

Trong khi phương thức này không thay đổi nhiều chủ nhân chức vô địch Premier League cũng như cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau, nó sẽ lại là tác nhân tạo ra một cuộc hỗn loạn ở vị trí ba đội phải xuống hạng Nhất mùa tới. Các câu lạc bộ thuộc nhóm Bottom Six (6 đội cuối bảng đang cạnh tranh trụ hạng) cảm nhận đây là một phương thức thiếu công bằng, khi mỗi đội bóng lại có lịch thi đấu khác biệt và lợi thế về đối thủ rõ ràng cần được tính đến.

Rắc rối lớn nhất cho ban tổ chức Premier League là tìm một giải pháp dung hòa, trong khi vẫn phải đảm bảo việc có xuống hạng lên hạng kể cả trong trường hợp giải đấu không thể hoàn thành trọn vẹn. Phía các CLB muốn bãi bỏ việc xuống hạng, nhưng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã tuyên bố thẳng thừng hồi tháng trước mùa giải này cần phải kết thúc theo đúng tiêu chí thể thao. Nếu bãi bỏ xuống hạng, có hai kịch bản xảy ra. Một, nếu đóng cửa cơ hội lên hạng cho những đội đứng đầu giải hạng Nhất, Premier League sẽ đối diện với những rắc rối về pháp lý, ít nhất là từ Leeds và West Brom, những đội rộng cửa trực tiếp lên hạng mùa tới. Hai, nếu thỏa hiệp cho hai đội bóng này bằng cách mở rộng Premier League mùa tới từ 20 lên 22 đội, ban tổ chức sẽ rất đau đầu về lịch thi đấu mùa tới bởi nhiều khả năng thời điểm bắt đầu có thể phải dời đến cuối tháng Tám hoặc đầu tháng Chín.

Nếu sử dụng phương pháp tính điểm trung bình, Bournemouth, Aston Villa và Norwich sẽ phải nói lời chia tay Premier League. Còn trong trường hợp chuyển đổi phương thức sang kết hợp điểm trung bình sân nhà và sân khách, West Ham có thể thế chân Bournemouth cho suất xuống hạng còn lại. Premier League đang phải giải bài toán cuối cùng, nhưng lại ẩn chứa nhiều rắc rối nhất trên con đường chính thức trở lại vào giữa tháng này.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm