Nhiều CLB ở Premier League muốn huỷ mùa giải, Liverpool lo ngay ngáy

28/03/2020 17:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Hy vọng đoạt chức vô địch Premier League mùa này của Liverpool có nguy cơ tan thành mây khói khi mà số lượng CLB muốn huỷ bỏ mùa giải này tăng lên.

Man City bị cấm dự cúp C1: Bị cả Premier League quay lưng

Man City bị cấm dự cúp C1: Bị cả Premier League quay lưng

8/20 CLB của Anh viết thư phản đối việc cho phép Man City dự Champions League mùa tới. Rõ ràng, cả Premier League đang chống lại thầy trò HLV Pep Guardiola.

 

Theo Daily Mail (Anh), số lượng các CLB ở Premier League muốn huỷ bỏ mùa giải này ngày càng tăng lên, dù cho vào tuần trước, họ đã đồng ý việc kéo dài thời gian hoãn các trận đấu.

Tất cả các trận đấu ở Premier League đều bị hoãn cho đến ngày 30/04 sau khi dịch COVID-19 bùng phát và khiến thế giới bóng đá đảo lộn. Một quan chức cao cấp của một CLB Premier League cho rằng giải pháp về việc thi đấu ở một sân vận động không có khán giả trong bối cảnh COVID-19 vẫn chưa bị đẩy lùi là điều sai lầm.

bóng đá, bong da, bong da hom nay, liverpool, premier league, ngoại hạng anh, bong da anh, covid-19, virus corona
Liverpool có thể không giành được chức vô địch Premier League nếu mùa giải này bị huỷ bỏ

Người này cũng cho rằng mùa giải phải bị huỷ bỏ và nên bắt đầu mùa giải mới: “Những gì đang xảy ra là rất rõ ràng, một đại dịch lan khắp toàn cầu. Nếu bắt đầu mùa giải mới thì sẽ có ít hệ quả phát sinh. Tôi hiểu trường hợp của Liverpool. Nhưng nếu nhìn vào toàn cảnh, vấn đề của họ không to tát gì cả. Tôi tin rằng chúng ta đang làm những điều sai lầm”.

“Tôi rất hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ thay đổi nhưng mọi thứ đang chuyển biến theo hướng ngày càng xấu hơn. Hãy kết thúc mùa giải này ngay lập tức và bắt đầu mùa bóng mới vào tháng Chín năm nay”.

“Dịch COVID-19 đang ngày càng tồi tệ (ở nước Anh) vì vậy các cầu thủ không nên quay lại tập luyện. Nếu chúng ta ở nhà và tự cách ly trong 2-3 tháng, chúng ta sẽ vượt qua được dịch bệnh một cách đơn giản”.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta như những đứa trẻ nhăn nhó và hành động một cách lố bịch. Tôi nghĩ việc kéo dài mùa giải này là một sai lầm. Tôi cho rằng những người đồng nghiệp của mình đều tin thế giới đã thay đổi, trở thành một nơi đáng sợ vào lúc này vì dịch bệnh. Chúng ta do đó cần có những biện pháp cứng rắn”.

Vị quan chức bóng đá này tin rằng việc tổ chức 9 vòng đấu cuối cùng của mùa bóng là không hề đơn giản, kể cả dời các trận đấu sang tháng Chín.

bóng đá, bong da, bong da hom nay, liverpool, premier league, ngoại hạng anh, bong da anh, covid-19, virus corona
Các CLB quan ngại việc tổ chức các trận đấu khi dịch COVID-19 chưa bị đẩy lùi có thể để lại hệ quả lớn

Một quan chức thể thao khác tuyên bố: “Có những vấn đề lớn hơn cần phải giải quyết ngoài câu hỏi: “Liệu Liverpool có vô địch hay không?”. Đó không phải là vấn đề vào lúc này. Trong lịch sử bóng đá, thời điểm này sẽ được ghi nhận là khoảng thời gian khó khăn. Sẽ có thời gian dành cho bóng đá nhưng đó là lúc không phát sinh những vấn đề to lớn cần giải quyết”.

Liverpool chỉ cần thắng 2 trận đấu nữa là giành chức vô địch Premier League đầu tiên. Họ đang đứng đầu BXH và hơn Man City 25 điểm.

Kế hoạch huỷ bỏ mùa giải này cần tới sự đồng thuận của 14 trong số 20 CLB tại Premier League. Do vậy, nguy cơ Liverpool không giành được danh hiệu là có thể xảy ra.

Cuộc họp cổ đông tiếp theo của Premier League được lên kế hoạch vào ngày 03/04 tới. Thời hạn mới để mùa bóng này tiếp tục sẽ được công bố khi mà nhiều quan chức tin rằng giải đấu không thể bắt đầu trở lại vào ngày 30/04 tới khi mà đất nước bị phong toả và các cầu thủ không thể tập luyện.

Trong khi đó, Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp sẽ thảo luận với ban tổ chức Premier League và giải Hạng Nhất về tác động tài chính của việc huỷ bỏ các trận bóng đá chuyên nghiệp tại Anh.

Cách đây gần 2 tuần, Chủ tịch FA, Greg Clarke, đã nói với ban tổ chức Premier League rằng các trận đấu còn lại của mùa giải sẽ không thể hoàn tất do sự bùng phát của COVID-19.

Mới đây, hãng truyền thông Anh BBC cho biết, Thủ tướng nước này Boris Johnson đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong khi đó, số người chết vì COVID-19 ở Anh đã tăng từ 113 lên 578 vào hôm thứ Năm tuần này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm