Người chiến thắng và kẻ thua ở MU trong kỳ nghỉ quốc tế

29/09/2022 14:18 GMT+7 | Man United

Các cầu thủ của MU đã phải chịu đựng những tình cảnh khác nhau trong thời gian nghỉ tại Premier League để tham gia thi đấu quốc tế.

Antonio Cassano: 'Tốt nhất, Cristiano Ronaldo nên giải nghệ đi'

Antonio Cassano: 'Tốt nhất, Cristiano Ronaldo nên giải nghệ đi'

Antonio Cassano kêu gọi Ronaldo nên giải nghệ sau khi bắt đầu một mùa giải khá “trầm lặng”. Cassano tin rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha không còn đáp ứng các tiêu chuẩn cao như trước đó của bản thân.

 

Các cầu thủ MU đã có thời gian nghỉ tại Premier League và tham gia thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong vài tuần qua. Hãy cùng xem ai là người chiến thắng hoặc kẻ thất bại của MU trong kỳ nghỉ quốc tế:

 


Người chiến thắng - Diogo Dalot:

Bất chấp việc Bồ Đào Nha không thể tiến vào vòng chung kết Nations League, nhưng đây là một kỳ nghỉ quốc tế đáng nhớ đối với Dalot. Hậu vệ phải người Bồ Đào Nha đã lập một cú đúp trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước CH Séc, bàn thứ hai là pha dứt điểm tuyệt vời từ ngoài vòng cấm.

Dalot trả lời phỏng vấn của UEFA.tv sau trận đấu: “Thật không thể tin được khi lần đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của Bồ Đào Nha”. Sau đó, anh tiếp tục nhấn mạnh rằng các bàn thắng là thành quả của toàn đội và anh sẽ không thể ghi bàn nếu chơi cá nhân.

 

Chú thích ảnh
Dalot lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Bồ Đào Nha trước CH Séc

Kẻ thất bại – Harry Maguire:

Khi Maguire được gọi lên đội tuyển Anh, nhiều CĐV đã tỏ ra khó chịu vì trung vệ này đã không có mặt trong đội hình xuất phát cho MU kể từ trận thua 4-0 trước Brentford.

Maguire đều có mặt trong đội hình xuất phát ở cả hai trận đấu khi đội tuyển Anh bị xuống hạng khỏi nhóm Nations League, nhưng đội trưởng của MU sẽ không thể đổ lỗi cho kết quả đáng thất vọng này.

Có vẻ như ngay cả khi chơi cho đội tuyển quốc gia, Maguire cũng không thể thoát khỏi những lời chỉ trích đã và đang ám ảnh anh ở cấp câu lạc bộ. Hy vọng rằng trung vệ người Anh sẽ sớm tìm lại phong độ và chơi theo cách của anh để trở lại với sự tin tưởng của Erik ten Hag và đảm bảo cơ hội có suất dự World Cup 2022.

 

Chú thích ảnh
Maguire được HLV Southgate tin tưởng nhưng những gì anh thể hiện trong hai trận đấu gần đây tại đội tuyển Anh đều gây thất vọng

Người chiến thắng - Marcus Rashford

 

Chú thích ảnh
Rashford dần hồi phục chấn thương cơ để có mặt trong trận derby Manchester sắp tới

Tuy nhiên, thảm họa của đội tuyển Anh có thể là “lợi lộc” cho Rashford. Trước trận hòa 3-3 với Đức, tuyển Anh đã không thể ghi bàn trong hơn 450 phút dưới thời HLV Southgate.

Tiền đạo người Anh đã khởi đầu mùa giải tốt, ghi được ba bàn thắng ở Premier League và khả năng tấn công trên hàng công của Rashford có thể mang lại nhiều hy vọng cho đội tuyển Anh.

Tuy nhiên, chỉ có thể chờ đợi thêm để biết liệu cầu thủ 24 tuổi có được chọn vào đội hình cuối cùng trước thềm World Cup hay không.

Kẻ thất bại - Cristiano Ronaldo

 

Chú thích ảnh
Ronaldo đang cho thấy phong độ ngày một giảm sút của mình

Tiền đạo người Bồ Đào Nha mới chỉ ghi được một bàn thắng trong mùa giải này; một cú phạt đền từ chấm 11m cho Tiraspol. Và vận rủi của anh tiếp tục xảy ra với trên đội tuyển quốc gia khi anh không thể ghi bàn trong hai trận đấu của Bồ Đào Nha.

Với trận thua 0-1 trước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha không thể lọt vào trận chung kết Nations League, đồng nghĩa với việc Ronaldo đã mất cơ hội cạnh tranh thêm một chiếc cúp bạc ở mùa giải này. Ở tuổi 37, tiền đạo này không còn nhiều cơ hội.

Người chiến thắng - Erik ten Hag

 

Chú thích ảnh
HLV Ten Hag may mắn khi không có bất kì cầu thủ nào của MU gặp chấn thương nặng khi chơi trên đội tuyển quốc gia

Nói chung, đây là một kỳ nghỉ quốc tế tốt cho Ten Hag, khi các cầu thủ của ông hoàn thành các trận đấu mà không gặp bất kỳ chấn thương nặng nào.

Nhiều người hâm mộ dự đoán Raphael Varane dính chấn thương nhưng may mắn là trung vệ người Pháp, cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh phong độ của câu lạc bộ trong những tuần gần đây, đã kịp giữ sức.

Với một danh sách lịch thi đấu dày đặc phía trước, Ten Hag sẽ cần nhiều cầu thủ nhất có thể để có chiến thuật và phương án dự phòng phù hợp, vì vậy đây có thể coi là một chiến thắng cho nhà cầm quân người Hà Lan.

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm