NGOẠN MỤC: Gary Neville đã biết trước về việc Liverpool bị Sevilla 'ngược kèo'

22/11/2017 10:18 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu hậu vệ của M.U, Gary Neville đã dự đoán trước được kết quả trận đấu giữa Liverpool và Sevilla vào rạng sáng nay, ngay khi Roberto Firmino ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Lần đầu tiên kể từ trận gặp Crystal Palace tại Premier League vào năm 2014, Liverpool mới để tuột chiến thắng sau khi dẫn trước 3 bàn. Các học trò của HLV Juergen Klopp đã dẫn trước Sevilla 3-0 chỉ sau 30 phút thi đấu, nhưng họ đã để cho đối thủ gỡ hòa 3-3 ở những phút còn lại.

Đây là kịch bản mà ít ai nghĩ tới, sau khi chứng kiến sức tấn công dữ dội của Liverpool ở những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, Gary Neville, cựu hậu vệ của M.U và là bình luận viên của Sky Sports (42 tuổi) đã nhìn ra trước viễn cảnh Liverpool sẽ để vuột thắng lợi, ngay khi đội bóng chủ sân Anfield có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.

Chú thích ảnh
Gary Neville dự đoán tỉ số hòa 3-3 ngay sau khi Liverpool nâng tỉ số lên 3-0. Sau đó, anh dự đoán Sevilla thắng 4-3 trong hiệp 2 của trận đấu

Gary Neville đã viết lên trang Twitter cá nhân của mình, ngay khi Firmino ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0: “Kết quả trận đấu là 3-3”, cựu cầu thủ của M.U viết. Rốt cuộc, dự đoán của Neville đã chính xác.

Dù Liverpool đã thắng 4 trận liền trước khi gặp Sevilla và chỉ để thủng lưới 1 bàn, nhưng đội bóng của HLV Juergen Klopp đã không thể duy trì được lợi thế dẫn bàn trong hiệp 2. Chỉ trong 15 phút đầu hiệp 2, Wissam Ben Yedder đã lập cú đúp vào lưới Liverpool trước khi Guido Pizarro ghi bàn ở phút 90+3. Neville thậm chí còn dự đoán Sevilla thắng 4-3 sau khi Ben Yedder đã lập cú đúp, nhưng viễn cảnh này sau đó đã không xảy ra. 

Chú thích ảnh
Gary Neville dự đoán kết quả hòa 3-3 ngay khi Liverpool nâng tỉ số lên 3-0

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Juergen Klopp cho biết: “Đây là trận đấu mà ở hiệp 2, Liverpool dường như đã ngừng cố gắng. Và sai lầm ấy đã khiến chúng tôi phải trả giá. Nhưng với đám đông CĐV của đội chủ nhà phía sau, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau bàn thua thứ 2, chúng tôi đã cố gắng sửa sai. Nhưng họ vẫn đã chớp lấy thời cơ khi mà thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây. 3-0 là một kết quả tuyệt vời, nhưng có lẽ, 50 phút thi đấu của hiệp 2 là quá đủ để một đội bóng có thể ghi được cả 10 bàn thắng. Sai lầm của chúng tôi quá rõ ràng khi lơ là ở khoảng thời gian này”.

Như vậy, Liverpool sẽ cần 1 điểm trong trận đấu cuối cùng gặp Spartak Moscow, trong khi đó, Sevilla cũng sẽ cần kiếm ít nhất 1 điểm trước Maribor để có thể giành vé tham dự vòng knock-out.

Clip Sevilla 3-3 Liverpool

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm