Ngoại hạng Anh trở lại: Liverpool xưng vương sớm, 8 kẻ đua trời Âu

17/06/2020 06:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League sắp chính thức trở lại sau 100 ngày bị đại dịch Covid-19 buộc trái bóng phải ngừng lăn. Nếu bạn chẳng may không còn nhớ gì về hạng đấu cao nhất Anh đến lúc này, cùng nhìn lại tình hình các đội đến lúc này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 17/6. Trực tiếp Hải Phòng vs Quảng Ninh, TPHCM vs Viettel. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 17/6. Trực tiếp Hải Phòng vs Quảng Ninh, TPHCM vs Viettel. VTV6, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V Leagie vòng 5: trực tiếp Hải Phòng vs Quảng Ninh, TPHCM vs Viettel. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất quốc gia vòng 2. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 30: trực tiếp Man City vs Arsenal. Lịch thi đấu Tây Ban Nha La Liga vòng 29. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 32. Lịch thi đấu bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga vòng 27.  Lịch bóng đá ngày 15/6, sáng 16/6.

Nếu coi hạng đấu cao nhất nước Anh như một đoàn tàu đường dài, chúng ta có thể chia thành nhiều toa khác nhau, tương ứng với mục tiêu và vị thế của 20 đội bóng cho 9 vòng còn lại của mùa này.

Champions League cho hạng 5, thứ 8 vẫn dự Europa League

Toa cho nhà vô địch chỉ còn một cái tên duy nhất: Liverpool. Khoảng cách 25 điểm với nhóm bám đuổi đủ để thầy trò Jurgen Klopp tính toán nên mở tiệc ăn mừng vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh sau 30 năm vào lúc nào và theo kịch bản nào. Trước khi chính thức vô địch, Liverpool ít nhất có quyền tự hào khi là đội bóng giành nhiều điểm nhất trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh tính từ giai đoạn mang tên Football League đến lúc mang tên Premier League vào năm 1992. Cụ thể, theo bảng xếp hạng của trang World Football, đội chủ sân Anfield giành 6.921 điểm sau 4.163 trận thi đấu tại hạng đấu cao nhất nước Anh. Điều tiếc nuối rõ ràng cho The Kop là họ sẽ không thể đón các cổ động viên đến chung vui với kỳ tích lịch sử này.

Toa thứ hai hứa hẹn là khu vực hấp dẫn và đông đảo nhất trong phần còn lại của mùa giải. Có đến 8 cái tên hiện diện, bắt đầu từ Man City, đội bóng xếp thứ hai với 57 điểm đến tận vị trí thứ chín của Arsenal với 40 điểm. Thật tình cờ, hai đội bóng này sẽ đụng độ nhau vào đêm mai trong trận cầu đinh đầu tiên của Premier League sau đại dịch. Mục tiêu của những đội thuộc nhóm này là các tấm vé dự Champions League và Europa League. 3 đội đứng sau Liverpool sẽ góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục, trong khi Europa League sẽ là đấu trường cho những đội từ thứ 5 đến thứ 7. Một biến cố sẽ làm thay đổi chủ nhân các tấm vé dự Champions League và Europa League: Quyết định cuối cùng của Tòa án thể thao quốc tế (CAS) về đơn kháng án cấm dự Cúp châu Âu của Man City. Nếu nửa xanh thành Manchester phải đứng ngoài sân chơi châu Âu, MU hay bất cứ đội xếp thứ 5 vào cuối mùa sẽ được hưởng tấm vé may mắn tham gia Champions League mùa tới. Hệ quả, Europa League có thể lấy đến đội xếp thứ 8, mang đến cơ hội cho những kẻ tưởng chừng đứng ngoài cuộc như Burnley hay Crystal Palace. Tất nhiên, Cúp FA là một nhân tố khác tác động tới việc phân bố những tấm vé dự Europa League. Những trận đấu có liên quan đến những đội trong nhóm này là điểm nhấn quan trọng ở 9 vòng còn lại.

Chú thích ảnh
Tâm điểm trong 9 vòng còn lại là cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu thu hút những ông lớn như Man City, MU, Chelsea, Leicester và cả Arsenal

Những kẻ chạy trốn ở cuối tàu

Nếu không đủ sức với đến đấu trường châu lục, những Burnley, Crystal Palace, Everton, Newcastle hay Southampton có thể an nhàn cho phần còn lại của mùa giải. Họ đã và đang chạm đến điểm số đủ để giữ bản thân ở lại Premier League ít nhất một mùa nữa.

Vậy những ai phải đấu tranh sinh tồn ở hạng đấu cao nhất nước Anh? Toa tàu cuối cùng gọi tên 6 vị khách: Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa và Norwich. Aston Villa và Norwich chịu bất lợi về điểm số, nhưng đội chủ sân Villa Park hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế nếu đánh bại Sheffield United trong trận đấu đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Premier League.

Brighton tuy đứng ở vị trí an toàn nhất trong nhóm Bottom Six, nhưng lại đem đến nhiều tín hiệu đáng lo ngại hơn cả. Họ là đội bóng duy nhất trong bốn hạng đấu chuyên nghiệp ở nước Anh không thắng nổi một trận nào từ đầu năm đến giờ. Lịch đấu của đội chủ sân Amex hứa hẹn không hề dễ chịu nào, khi 5 trong 6 trận sắp tới sẽ là những màn đụng độ với các đội mạnh như Arsenal, Leicester, MU, Liverpool và Man City. Nếu không thể kiếm nổi bất cứ điểm số nào trong những trận đấu ấy, chính thầy trò Graham Potter mới là cái tên có nguy cơ rớt hạng cao nhất. Những West Ham, Watford hay Bournemouth có thể tận dụng lợi thế từ các trận đấu vừa tầm để vượt lên và giành lấy sự sống.

Ngoài những chờ đợi về chuyên môn, những khán giả theo dõi Premier League sẽ được cảm nhận hình thái “bình thường mới” của bóng đá thời đại dịch: 5 sự thay đổi người, khoảng thời gian nghỉ uống nước, những trái bóng được làm sạch trước mỗi trận đấu hay sự trống vắng của các khán đài. Bundesliga đã trải qua tất cả trong yên bình và giờ tất cả chờ câu trả lời từ sân cỏ nước Anh.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm