Ngoại hạng Anh: Thắng trận với Man City là điều bắt buộc

10/09/2019 17:58 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League cuối tuần này sẽ quay lại với guồng quay như thường lệ. Đó cũng là thời điểm Man City bắt đầu nhiệm vụ giành chiến thắng và 12 điểm tối đa trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022. Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE, Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 10/9, rạng sáng 11/9.

Mặc dù mới trải qua 4 vòng đấu tại Premier League nhưng Man City và Liverpool đã nhanh chóng thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của giải đấu. Cuộc đua ngôi vô địch tính đến nay vẫn chỉ là câu chuyện của hai đội bóng. Những Chelsea, Tottenham, Man United hay Arsenal vẫn đang trên con đường tìm lại bản sắc và vị thế của ông lớn bóng đá Anh.

Tháng Chín này, Man City hay Liverpool đều sẽ đối diện với lịch thi đấu dày đặc bởi ngoài Premier League, Champions League và Cúp Liên đoàn đều bắt đầu diễn ra. Thời điểm này, Man City sẽ cần phải tập trung hơn so với The Kop do họ đang là đội bóng xếp sau (kém 2 điểm.). Citizens cần làm tốt các trận đấu của mình trước khi chờ đợi những cú sảy chân tới từ đối thủ của mình.

Vòng 5: Norwich – 3 điểm

Norwich đã mang lại những luồng gió tươi mới cho giải đấu trong 4 vòng đấu vừa qua, đặc biệt là tiền đạo Teemu Pukki. Tuy trận đấu sắp tới diễn ra trên sân Carrow Road nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ không thể là đối thủ của Man City. Khi đối đầu với Liverpool, Norwich có bàn thắng khi đối thủ chủ động chơi chậm lại và mất tập trung ở những phút cuối.

Đoàn quân HLV Juergen Klopp đã giành được 3 điểm trước Norwich thì Citizens không có lý do gì để thất bại. Vì thế, Man City buộc phải có 3 điểm trong trận đấu cuối tuần này.

Vòng 6: Watford – 3 điểm

Watford mùa giải này đã không còn duy trì được sự khó chịu của mình như những mùa giải trước. Thậm chí, hôm 07/09, HLV Javi Gracia của Watford đã chính thức bị sa thải. Sau 4 vòng đấu, Watford mới chỉ giành được đúng 1 điểm, ghi được 2 bàn và nhận tới 8 bàn thua.

Người thay thế cho Javi Gracia sẽ là Quique Sanchez Flores, người từng dẫn dắt Watford mùa giải 2015-16. Trước khi quay trở lại Watford, HLV Flores đang dẫn dắt Shanghai Shenhua. Nghĩa là ông đã rời xa bóng đá đỉnh cao một khoảng thời gian và khó lòng đưa ra được những điều ấn tượng ngay lập tức dành cho Watford. Vì thế, Man City tiếp tục cần phải giành chiến thắng ở trận đấu trên sân nhà ở vòng đấu này.

Chú thích ảnh
Nhiệm vụ bắt buộc cho Man City: Chiến thắng tất cả các trận có thể, trước khi Premier League tạm nghỉ cho đợt tập trung đội tuyển tới

Vòng 7: Everton – 3 điểm

Tính về thành tích đối đầu, Everton đã không thể giành chiến thắng trước Man City trong 4 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League (3 thua, 1 hòa). Lần gần nhất Everton thắng được Man City diễn ra vào 15/1/2017 với tỷ số 4-0.

Everton rõ ràng sẽ là thử thách thực sự cho Man City. Thế nhưng, Man City vẫn cần giành điểm tuyệt đối trước Toffees khi đội hình của họ vẫn đang dần làm quen với nhau. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến Everton có phong độ không ổn định ở 4 vòng đấu vừa qua (2 thắng, 1 hòa, 1 thua). Các thành viên mới của Toffees chưa thể hòa nhập tốt, cũng như thực hiện nhuần nhuyễn chiến thuật.

Vòng 8: Wolves – 3 điểm

Man City sẽ khởi đầu tháng 10 tại Premier League bằng cuộc tiếp đón đối thủ khó chịu Wolves. “Bầy sói” của HLV Nuno mùa giải trước đã gây ra rất nhiều khó chịu dành cho Big Six. Điều này hiện nay vẫn đang được tiếp diễn ở mùa này khi họ đã cầm hòa được Man United ngay ở vòng 2.

Việc tiếp đón Wolves có thể trở nên dễ dàng khi CLB này phải hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ để thi đấu với Besiktas tại vòng bảng Europa League. Trong khi đó, Man City sẽ được tiếp đón Dinamo Zagreb tại sân nhà cùng khoảng thời gian giữa tuần đó. Vì thế, 3 điểm là điều bắt buộc.

Mục tiêu: 12 điểm

Mục tiêu này Man City buộc phải giành được trước khi kỳ tập trung đội tuyển tiếp theo diễn ra. Hơn nữa, khoảng thời gian này họ chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn nhiều, trong khi Liverpool sẽ phải thi đấu với Chelsea và Leicester. Man City hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội để thu hẹp khoảng cách và thậm chí vươn lên dẫn trước.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm