Ngoại hạng Anh sẽ thống trị phiên chợ chuyển nhượng Hè 2020?

29/07/2020 14:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay khi mùa bóng khép lại, các đội bóng Premier League đã rục rịch mua sắm cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Bất chấp tác động đại dịch, các ông lớn như MU, Liverpool, Man City hay Chelsea vẫn sẽ thống trị các thương vụ lớn.

CHUYỂN NHƯỢNG 29/7: MU nâng giá mua Sancho. Barca lại mua người cũ

CHUYỂN NHƯỢNG 29/7: MU nâng giá mua Sancho. Barca lại mua người cũ

Chuyển nhượng. Chuyển nhượng MU. Lịch thi đấu bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay. MU nâng giá mua Sancho. Arsenal đón tân binh Bồ Đào Nha. Barca tái hợp người cũ. Lộ diện bến đỗ mới của David Silva.

Nếu tính từ thương vụ Paul Pogba quay lại MU từ Juventus vào tháng 8/2016, đâu là những cái tên thuộc nhóm cầu thủ có mức phí tối thiểu 100 triệu euro (hơn 90 triệu bảng)? Neymar, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Joao Felix và gần nhất là Antoine Griezmann.

Các ông lớn châu Âu lao đao vì đại dịch

Rất có thể, mùa Hè này sẽ không chứng kiến những thương vụ vượt mốc ấy nữa. Đại dịch Covid-19 tác động đến túi tiền của nhiều CLB ở châu lục, kể cả những tên tuổi hàng đầu như Barcelona hay Real Madrid. Emilio Butragueno, một cựu thành viên ban lãnh đạo Real Madrid, khẳng định kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay sẽ khác xa với những mùa hè trước đó. Quan điểm ấy nhận được sự chia sẻ từ Karl-Heinz Rummenigge, giám đốc điều hành Bayern Munich: “Trong 10 năm qua, mức phí chuyển nhượng và tiền lương của các cầu thủ đang đi theo tiêu chí nhanh hơn, cao hơn và xa hơn. Chúng ta phải tìm ra giải pháp hợp lý hơn cho bóng đá châu lục”.

Như để kích thích các CLB mua sắm hè này, phần lớn các giải bóng đá hàng đầu châu Âu đều kéo dài kỳ chuyển nhượng. Cụ thể, phiên chợ mùa Hè 2020 của Premier League sẽ kéo dài trong 10 tuần, kết thúc vào ngày 5/10. Riêng thị trường chuyển nhượng nội địa sẽ kéo dài thêm 2 tuần nữa. Kể cả khi đã điều chỉnh linh hoạt như thế, không dễ để các CLB có được chữ ký như mong muốn. Matias Lipman, người từng đóng vai trò trung gian cho thương vụ đưa Miguel Almiron sang Newcastle mùa hè năm ngoái, nhận định: “Thật khó để thị trường chuyển nhượng diễn ra sôi động. Nhiều CLB còn chưa biết ngân sách chi tiêu của họ bị thiệt hại ra sao vì đại dịch. Các CLB nhỏ cần sự hào phóng từ những ông lớn. Nếu điều ấy không xảy ra, làm sao có nhiều thương vụ mua bán cầu thủ”. Cho đến lúc này, việc Bayern Munich bỏ ra 45 triệu euro (41 triệu bảng) để chiêu mộ Leroy Sane từ Man City là thương vụ đáng chú ý hiếm hoi của những ông lớn nằm bên ngoài nước Anh.

chuyển nhượng, tin tức chuyển nhượng, chuyển nhượng MU, MU, MU mua Sancho, Sancho, Chelsea, Arsenal, Messi, bong da hom nay, tin tuc bong da, bóng đá, tin chuyển nhượng
Bất chấp đại dịch, những ông lớn Premier League như MU hay Chelsea vẫn sẽ tích cực mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này

MU, Chelsea, Man City vẫn bận rộn mua sắm

Còn Premier League thì sao? Trong cái rủi vẫn có cơ hội. Thị trường trong thời điểm đại dịch đem đến cơ hội lý tưởng để những CLB rủng rỉnh tiền bạc mang về các thương vụ với giá cả sát giá trị thực, thay vì bị thổi lên với giá cao ngất ngưởng như trước đây.

Hãy lấy ví dụ từ Chelsea. Đội bóng áo xanh được hưởng lợi thấy rõ từ án cấm chuyển nhượng mùa Hè trước. Số tiền tích lũy được từ việc bán Eden Hazard cho Real Madrid ngày càng có giá trị vào thời điểm này. Họ đã mang về Timo Werner và Hakim Ziyech. Kai Havertz không còn cách Stamford Bridge bao xa, trong khi HLV Frank Lampard sẽ cần tăng cường thêm ít nhất một cái tên ở hàng thủ. Chừng đó đủ để nâng tầm Chelsea không chỉ ở Premier League, mà còn là tham vọng tại sân chơi Champions League.

Phía sau Chelsea, hai đội bóng thành Manchester cũng không ngại việc mua sắm hè này. MU vẫn luôn là cỗ máy kiếm tiền hiệu quả bậc nhất thế giới. Những gì đội chủ sân Old Trafford cần trong phiên chợ mùa Hè này là một tiền đạo cánh, một tiền vệ trung tâm và một trung vệ. Ở bên kia thành phố, Man City được bật đèn xanh mua sắm sau khi kháng án thành công, dù sẽ có những bước đi bình tĩnh hơn. Một tiền đạo cánh, thêm một đến hai sự bổ sung cho hàng thủ, đó là đơn hàng của đội chủ sân Etihad mùa hè này.

Sự hào phóng của ba ông lớn Premier League nói trên có thể tác động dây chuyền đến thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là những đội bóng chứa mục tiêu họ nhắm tới. Dortmund sẽ lao vào tìm kiếm thêm các tài năng trẻ nếu họ hoàn tất việc bán Sancho cho MU với mức phí được dự báo dao động quanh ngưỡng 100 triệu bảng. Tương tự, Napoli cũng có thể mạnh tay mua sắm nếu Kalidou Koulibaly được Man City dốc hầu bao mang về với số tiền ước tính khoảng 70 triệu bảng. Ngoài bức tranh tươi sáng của các ông lớn, phần lớn những CLB Premier League nói riêng và châu Âu nói chung sẽ chuyển nhượng theo phương châm liệu cơm gắp mắm. Những thương vụ có giá cả vừa phải hay thậm chí dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt sẽ là xu hướng chủ đạo trong phiên chợ mùa Hè 2020.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm