Ngoại hạng Anh nguy cơ đóng cửa sân vận động tới hết mùa sau

15/05/2020 11:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Trong trường hợp xấu nhất do sự bùng phát của virus corona, người hâm mộ Ngoại hạng Anh sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa để có thể tới các sân vận động tận hưởng thú vui vào mỗi cuối tuần.

 

CHUYỂN NHƯỢNG 14/5: MU quyết chiêu mộ Lorenzo. Barca, Inter, Man City trao đổi ‘tay ba’

CHUYỂN NHƯỢNG 14/5: MU quyết chiêu mộ Lorenzo. Barca, Inter, Man City trao đổi ‘tay ba’

MU quyết đưa Lorenzo về Old Trafford. Barca, Inter, Man City trao đổi ‘tay ba’. Bayern Munich chi 50 triệu bảng mua Leroy Sane. Tin tức chuyển nhượng 14/5.

Dù đã được chính phủ Anh bật đèn xanh nhưng Ngoại hạng Anh vẫn chưa chốt ngày trở lại. Thời gian qua, ban tổ chức giải, đại diện chính phủ, các CLB và cầu thủ vẫn đang thảo luận về nội dung của dự án “Project Start” nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất một khi bóng lăn trở lại trên sân cỏ xứ sương mù.

Thậm chí, các cuộc họp gần đây còn bàn xa hơn, về khả năng giải đấu mùa 2020-21 sẽ phải chơi trên sân vận động không có khán giả. Các quan chức chính phủ Anh cho biết bóng đá sẽ phải chơi trên sân vận động đóng kín cho tới khi phát triển được vắc xin phòng chống virus corona.

Báo cáo mới nhất cho thấy một loại vắc xin đã được phát triển vào tháng 2. Nhưng ngay cả khi đẩy nhanh thời gian thử nghiệm thì cũng phải mất ít nhất 1 năm vắc xin mới có thể được phân phối rộng rãi. Chưa kể, trong trường hợp xấu nhất, theo như cảnh báo của Thủ tướng Boris Johnson, vắc xin phòng chống virus corona có thể không bao giờ được chế tạo thành công.

Tin tuc bong da, Bóng đá, Ngoại hạng Anh bao giờ trở lại, Premier League trở lại, Ngoại hạng Anh trở lại, bong da, tin bóng đá, bóng đá hôm nay, Ngoại hạng Anh, covid-19
Ngoại hạng Anh lo ngại phải chơi trên SVĐ không khán giả trong thời gian dài

  

Với tình hình hiện tại, bóng đá chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai gần. Chơi trên sân vận động đóng kín từ 1 năm trở lên sẽ là thảm họa với nhiều CLB ở Anh, vốn có doanh thu phụ thuộc rất nhiều vào việc bán vé và bản quyền trận đấu.

Tờ The Times ước tính tổng cộng 91 CLB ở các hạng chuyên nghiệp tại Anh đang đối mặt khả năng lớn bị mất thu nhập riêng tiền bán vé đã hơn 1 tỉ bảng Anh. Hiện Liên đoàn bóng đá Anh (FA) rất lo cho các CLB ở các giải Football League (từ hạng Nhất trở xuống) vì có khả năng bị phá sản rất lớn. Trong khi đó, các CLB Ngoại hạng Anh nhờ có nền tảng tài chính tốt hơn do được chia tiền bản quyền truyền hình có thể cầm cự được nhưng cũng không thể trong thời gian dài bởi gần đây đối tác truyền hình đã có động thái muốn giảm giá vì “không có khán giả thì sức hấp dẫn của giải đấu cũng sẽ giảm đi”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm