Ngoại hạng Anh: Liverpool sẽ là một trong những nhà vô địch tệ nhất?

10/03/2021 19:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 2 vừa rồi, Roy Keane tuyên bố Liverpool là “nhà vô địch tồi tệ”. Thế nhưng, mọi thứ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn cho The Reds kể từ đó. Và không ngạc nhiên khi đội bóng của Jurgen Klopp nằm trong số các nhà vô địch có hiệu suất kém nhất của Premier League.

Trực tiếp Liverpool vs Leipzig (03h00 ngày 11/3): Nếu Liverpool phải rời Champions League…

Trực tiếp Liverpool vs Leipzig (03h00 ngày 11/3): Nếu Liverpool phải rời Champions League…

Đó là kịch bản không một cổ động viên Liverpool nào mong muốn ở thời điểm hiện tại. Nhưng chẳng có gì đảm bảo một tập thể tụt dốc không phanh ở Premier League sẽ bảo toàn cách biệt hai bàn đang có sau trận lượt đi.

1. Leicester 2016-17

Leicester của Claudio Ranieri khiến mọi người bất ngờ khi từ những người thoát hiểm dưới thời Nigel Pearson ở mùa 2014-15 đến nhà vô địch Premier League với tỉ lệ 5000-1 năm sau. Họ chiến thắng với cách biệt 10 điểm và được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Thế nhưng, sau một mùa hè với bữa tiệc tai tiếng của Jamie Vardy, cùng việc ra đi của N’Golo Kante là sự xuống dốc. Họ đã lọt vào tứ kết Champions League, nhưng ở thời điểm đó, Ranieri đã phải trả giá cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu bằng công việc của ông. HLV người Italy bị sa thải sau 25 trận khi Leicester chỉ hơn khu vực rớt hạng 1 điểm. Thật may là Craig Shakespeare đã vực dậy đội bóng sau đó, giúp họ thắng 7 trong 13 trận cuối cùng để đứng thứ 12.

2. Leeds 1992-93

Leeds của Howard Wilkinson được truyền cảm hứng từ sự xuất hiện của Eric Cantona vào tháng 2 đã làm tan nát trái tim của MU trong mùa giải cuối cùng của First Division bằng cách vượt qua Red Devils, đội đã dẫn đầu trong hầu hết mùa giải. Một số người hâm mộ Leeds sẽ cho rằng, thắng lợi với cách biệt 4 điểm của họ là một phép màu lớn hơn kì tích của Leicester, với việc Wilko đưa Leeds từ vị trí thứ 10 ở Second Division lên nhà vô địch Anh trong vòng 3 năm.

Có điều, sự trượt dốc của Leeds với tư cách nhà vô địch chắc chắn còn kịch tính hơn Leicester. Trong mùa giải đầu tiên của Premier League, các nhà vô địch của Wilko đã không thể thắng trong một trận đấu nào ngoài Elland Road. Họ đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng 22 đội, chỉ hơn đội xuống hạng Crystal Palace đúng 2 điểm. Ít nhất thì Cúp C1 cũng mang lại cho họ ít thời gian nghỉ ngơi. Họ sống sót sau vòng 1 sau khi Stuttgart tung ra sân quá nhiều cầu thủ nước ngoài và chỉ để bị Rangers đánh bại trên sân nhà và sân khách ở vòng tiếp theo.

Với Wilko, ông vẫn gắn bó với Leeds trong 2 mùa giải sau trước khi bị sa thải sau trận thua MU của Cantona 4-0.

Chú thích ảnh
Lecester đã lập nên kì tích vào mùa Hè 2016, nhưng một năm sau, không còn ai nhận ra được họ nữa

3. Chelsea 2015-16

Jose Mourinho đã bác bỏ lý thuyết rằng bạn không bao giờ nên quay trở lại bằng cách giành chức vô địch Premier League thứ 3 trong mùa giải thứ 2 của triều đại thứ 2 của ông tại Stamford Bridge. Những tân binh Diego Costa và Cesc Fabregas ngay lập tức thăng hoa, còn Eden Hazard mang đến nguồn cảm hứng trong một mùa giải chứng kiến ​​anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất PFA.

Có điều, giai điệu cho một chiến dịch bảo vệ danh hiệu thảm hại được xuất hiện ngay vào cuối tuần khai mạc, khi Mourinho nhắm đến các nhân viên y tế của Chelsea. Sự sụp đổ đã đeo bám Stamford Bridge rất lâu sau khi Mourinho bị sa thải vào giữa tháng 12 sau khi The Blues thua 9 trong số 16 trận ở Premier League, khiến ngấp nghé khu vực xuống hạng. Guus Hiddink đã giữ vững con tàu và kết thúc ở nửa trên của bảng xếp hạng sau khởi đầu tồi tệ nhất của CLB trong 37 năm.

4. Blackburn 1995-96

Kenny Dalglish đã kéo Blackburn vượt qua vạch đích vào năm 1995, xếp trên MU với cách biệt chỉ 1 điểm, mặc dù họ thua 3 trong 5 trận cuối cùng. Đó là một thành công do Dalglish xây dựng, được hậu thuẫn bởi hàng triệu bảng của Jack Walker, với những bàn thắng của bộ đôi Alan Shearer và Chris Sutton. Blackburn dẫn đầu bảng xếp hạng ngay từ đầu, chỉ đánh mất vị trí này trong một vài trận đấu từ đầu tháng 11, ngay cả khi họ đã cố gắng hết sức để trao danh hiệu cho United trong thời gian chạy đua.

Thất bại của Blackburn trong mùa giải bảo vệ danh hiệu được báo trước từ việc Dalglish từ chức HLV. Họ chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, trong khi việc chỉ thắng được 1 trận ở Champions League khiến họ dễ dàng được nhớ đến vì va chạm giữa David Batty và Tim Sherwood tại Moskva. Blackburn cũng đánh mất danh hiệu Charity Shield vào tay Everton và bị loại khỏi ở vòng 3 FA Cup.

Chú thích ảnh
Hình ảnh quen thuộc của Liverpool lúc này: Thất bại

5. Liverpool 2020-21

Liverpool của Jurgen Klopp cuối cùng đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu 30 năm một cách ấn tượng, vượt qua đại dịch và khoảng thời gian 103 ngày giữa trận đấu thứ 29 và 30 để lập kỉ lục của CLB với 99 điểm, giành chức vô địch thứ 19 trước 7 vòng đấu, vượt qua kỉ lục trước đó tới 2 vòng.

Có điều, chẳng ai nghĩ The Reds lại sa sút nhanh đến vậy. Thậm chí, họ đang phá vỡ những kỉ lục không đáng có, trong đó trận thua 0-1 trước Fulham là thất bại thứ 6 liên tiếp trên sân nhà - chuỗi trận tồi tệ nhất của họ từ trước đến nay. Hiện đội bóng của Klopp đang kém cùng thời gian của mùa giải trước tới 36 điểm. Thời điểm ấy, họ đang hơn đối thủ gần nhất 22 điểm và gần như đã bỏ túi chức vô địch. Roy Keane xem ra đã đúng.

6. MU 2013-14

MU đã gượng dậy sau thất bại trong cuộc đua vô địch ở mùa giải 2011-12 gần như bằng cú đá cuối cùng để đảm bảo chức vô địch thứ 20 của họ trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford. Việc ký hợp đồng với Robin van Persie là chất xúc tác giúp cựu tiền đạo Arsenal ghi được 26 bàn thắng ở Premier League.

Vài tháng sau khi Ferguson kêu gọi người hâm mộ MU “ủng hộ HLV mới của bạn”, một chiếc máy bay bay qua Old Trafford thông báo “Một lựa chọn sai lầm - Moyes ra đi”. Vào thời điểm David Moyes bị sa thải vào tháng 4, với bốn trận còn lại, MU đã có số điểm thấp nhất của họ trong kỉ nguyên Premier League, với các trận đấu trên sân nhà là điểm yếu đặc biệt của họ. Dưới thời Moyes, họ bị đánh bại 6 lần tại Old Trafford, để thua Swansea ở FA Cup, trong khi Sunderland loại họ khỏi League Cup. Và lần đầu tiên kể từ năm 1995, MU không được dự Champions League.

Theo cựu tiền vệ Didi Hamann, người từng có nhiều năm chơi cho Liverpool, HLV Jurgen Klopp đang mất niềm tin ở đội hình Liverpool sau khi họ thua Fulham 0-1 vào cuối tuần qua. Thất bại này khiến The Reds trải qua thất bại thứ 6 liên tiếp trên sân nhà, đẩy họ xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League. Được biết thì Klopp đã thay tới 7 vị trí ở trận gặp Fulham, hệ quả của việc Liverpool mất nhiều trụ cột ở hàng thủ và hàng tiền vệ trong mùa giải năm nay, trong khi ghi bàn cũng là vấn đề rất lớn của họ sau chấn thương của Diogo Jota.

 

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm