Ngoại hạng Anh: Hãy bắt Man City, nếu có thể!

16/12/2021 15:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng Leeds 7-0 của Man City như một thông điệp đầy thách thức của thầy trò Pep Guardiola gửi đến các đối thủ cạnh tranh chức vô địch mùa này: Hãy đuổi bắt nhà ĐKVĐ Premier League, nếu có thể!

Nhận định bóng đá Chelsea vs Everton: Đến lúc đánh thức Lukaku

Nhận định bóng đá Chelsea vs Everton: Đến lúc đánh thức Lukaku

Khi Chelsea bỏ ra 98 triệu bảng để chiêu mộ Romelu Lukaku từ Inter Milan, những gì đội bóng áo xanh mong muốn là một chân sút bùng nổ những bàn thắng. Liệu đây có phải lúc đánh thức tiền đạo người Bỉ tìm lại bản năng săn bàn?

1. Đó không chỉ đơn thuần là ba điểm để đội chủ sân Etihad củng cố ngôi đầu bảng thêm một vòng đấu nữa. Thầy trò Guardiola đã có một màn thị uy trước Leeds của Marcelo Bielsa, người thầy truyền cảm hứng trong sự nghiệp cầm quân của vị HLV vùng Santpedor này. Chiến thắng hủy diệt 7 bàn không gỡ giúp đội bóng của HLV Guardiola vượt mốc 500 bàn, chính xác là 502 bàn chỉ sau 207 trận.

Chiến thắng này rõ ràng đã cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng-thua, một thứ vũ khí quan trọng trong cuộc đua vô địch Premier League. Họ gieo vào thầy trò Bielsa những thống kê đáng quên, cụ thể là việc cân bằng kỷ lục thất bại với cách biệt lớn nhất trong lịch sử, đặt bên cạnh thất bại Arsenal cùng tỷ số năm 1979 và West Ham năm 1966, cùng thất bại Stoke 1-8 năm 1934.

Marcelo Bielsa rõ ràng có lý do để bực mình với màn trình diễn của Leeds. Đó không chỉ là màn trình diễn tệ hại nhất của đội chủ sân Elland Road trong 4 năm qua như phát biểu của chiến lược gia người Argentina này. Tất cả đã nhìn thấy những đôi chân Leeds sợ hãi và đầu hàng dễ dàng như thế nào trước sức mạnh của Man City, trước hiệu quả trong lối chơi của HLV Guardiola, bất luận ông chọn lựa đội hình nào trong tay mình.

2. Một trong những điều chiến lược gia người Tây Ban Nha hài lòng nhất là sự trở lại của Kevin De Bruyne. Lần đầu tiên trong khoảng 5 tuần qua, tiền vệ người Bỉ mới hiện diện trong đội hình xuất phát của đội chủ sân Etihad ở một trận đấu tại Premier League. Đó không chỉ là chỉ dấu cho thấy HLV Guardiola tỏ ra cẩn thận ra sao với tình trạng sức khỏe của tiền vệ 30 tuổi này. Vị HLV 50 tuổi này còn đưa ra thông điệp rõ ràng cho De Bruyne: Không có bất cứ cầu thủ Man City nào là bất khả xâm phạm, kể cả một trong những tiền vệ kiến tạo xuất sắc nhất kỷ nguyên Premier League. Cú đúp vào lưới Leeds là lời khẳng định rõ ràng của anh: Không ngần ngại phải cạnh tranh một chỗ đứng ở sân Etihad mùa này.

Chú thích ảnh
Chiến thắng Leeds 7-0 là lời cảnh báo có trọng lượng của Man City gửi đến các đối thủ cạnh tranh mùa này

Tất nhiên, chỉ khen De Bruyne mà bỏ qua dấu ấn của Jack Grealish là một thiếu sót lớn. Tuyển thủ 26 tuổi này đang từng bước vượt qua áp lực từ những kỳ vọng về bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Bàn thắng thứ hai vào lưới Leeds chỉ là một nét chấm phá nhỏ trong màn trình diễn của cựu tiền vệ Aston Villa. Như lời chia sẻ của Guardiola, Grealish được mang về không chỉ thuần túy làm nhiệm vụ săn bàn. Chức năng của anh còn nằm ở những đóng góp vào lối chơi của Man City.

Việc chơi tốt trong trận gặp Leeds đem sự tự tin trở lại với Grealish. Trước đó tiền vệ 26 tuổi này đã trải qua hai lần phải rời sân sớm ở các trận gặp Wolves và Watford. Nhiều người lo ngại chừng đó có thể khiến HLV Guardiola cất anh trên băng ghế dự bị như một sự trừng phạt. Man City tự tin chơi bóng mà không cần một tiền đạo đúng nghĩa một phần bởi sự hòa nhập ấn tượng của Grealish tính đến thời điểm hiện tại.

 

Văn Lâm hồi phục thần tốc, trở lại Nhật Bản đúng ngày Tết dương lịch

Văn Lâm hồi phục thần tốc, trở lại Nhật Bản đúng ngày Tết dương lịch

Thủ môn Đặng Văn Lâm về cơ bản đã hoàn tất quá trình điều trị chấn thương tại Nga và lên kế hoạch trở lại Nhật Bản vào ngày 1/1/2022, 14 ngày trước khi CLB Cerezo Osaka tập trung trở lại chuẩn bị cho J-League 1 mùa giải mới.

 

3. Đánh bại Leeds 7 bàn không gỡ, Man City của Guardiola muốn gửi đến các đối thủ thông điệp nào? Hãy bắt kịp chúng tôi, nếu có thể! Đội chủ sân Etihad giờ đã nới rộng khoảng cách với Liverpool và Chelsea lần lượt là 4 và 5 điểm. Điều này mang đến sức ép không nhỏ cho cả hai đội khi bước vào trận đấu của mình đêm nay.

Trên tất cả, mỗi khi Man City vươn lên dẫn đầu, cả Premier League lại lo ngại đội bóng của HLV Guardiola có thể biến cuộc đua vô địch thành màn độc thoại của riêng mình. Không sai chút nào, nếu chúng ta nhìn lại mùa 2018-19, mùa giải Man City từng thể hiện phong độ hoàn hảo ở 9 vòng đấu cuối cùng, khiến Liverpool trở thành nhà á quân tội nghiệp khi chỉ kém đội chủ sân Etihad đúng một điểm (97 so với 98 của Man City).

Vẫn còn khá sớm để trao chức vô địch cho Man City ngay ở thời điểm hiện tại, khi Premier League mới chuẩn bị đi hết nửa chặng đường. Nhưng đó là tín hiệu cảnh báo cho cả Liverpool lẫn Chelsea: Một khi thầy trò Guardiola đã vào guồng, như những gì đã thấy ở trận gặp Leeds đêm thứ Ba vừa qua, họ sẽ phải nỗ lực hơn 100% sức lực nếu không Man City nới rộng khoảng cách và biến cuộc đua vô địch trở thành bản độc tấu của nửa xanh thành Manchester.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm