Ngoại hạng Anh: David Beckham được vinh danh vào Đại sảnh danh vọng

21/05/2021 20:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu đội trưởng tuyển Anh và MU, David Beckham, đã bất ngờ được chọn vào Đại sảnh danh vọng Premier League. Để có được vị trí này, Becks đã vượt qua những cái tên như Paul Scholes, Frank Lampard…

Tin bóng đá MU 21/5: Pogba được khuyên gia nhập Barcelona. Mourinho đón trò cưng ở MU

Tin bóng đá MU 21/5: Pogba được khuyên gia nhập Barcelona. Mourinho đón trò cưng ở MU

Tin bóng đá MU ngày 21/5: Pogba được khuyên gia nhập Barcelona, MU bán Matic cho AS Roma. Tin tức bóng đá MU hôm nay.

Đại sảnh Danh vọng (Hall of Fame) là danh hiệu cá nhân cao quý do Liên đoàn bóng đá Anh trao tặng cho cầu thủ, tôn vinh tài năng, thành tích nổi bật và đóng góp của họ ở giải Ngoại hạng Anh kể từ khi được thành lập vào năm 1992. Để đủ điều kiện, cầu thủ phải nghỉ hưu kể từ ngày 1/8/2020.

Alan Shearer và Thierry Henry là những cựu cầu thủ đầu tiên được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng của Premier League. Sau đó, Premier League công bố danh sách rút gọn 23 cầu thủ. Từ danh sách này, họ tổ chức cuộc bỏ phiếu công khai để chọn ra 6 cầu thủ có phiếu bầu cao nhất, gia nhập Đại sảnh danh vọng.

Danh sách rút gọn 23 người bao gồm những ngôi sao từng khoác áo MU, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Liverpool và Southampton.

Danh sách bao gồm một thủ môn là Peter Schmeichel. Các hậu vệ được lựa chọn gồm Tony Adams, Sol Campbell, Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry và Nemanja Vidic. Các tiền vệ có Steven Gerrard, Frank Lampard, Matt Le Tissier, Paul Scholes và David Beckham. Ở vị trí tiền đạo là Andy Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Robbie Fowler, Michael Owen, Robin van Persie, Eric Cantona, Patrick Vieira và Ian Wright.

Cuộc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 9/5. Kể từ đó, Premier League lần lượt công bố danh tính của 6 huyền thoại tiếp theo được vinh danh, bao gồm Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Bergkamp, Steven Gerrard và cuối cùng là David Beckham.

Chú thích ảnh
Beckham là cầu thủ thứ 3 của MU có tên trong Đại sảnh danh vọng Premier League

  

Để được xuất hiện trong Đại sảnh danh vọng, Beckham đã vượt qua một loạt những cái tên đình đám.

“Thật vinh dự khi được lựa chọn vào Đại sảnh danh vọng của Premier League cùng với những huyền thoại của giải đấu. Premier League là một phần quan trọng trong sự nghiệp và cuộc đời của tôi. Tôi luôn nói rằng trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình và hơn thế nữa, tôi thật may mắn khi có những người hâm mộ đáng kinh ngạc ủng hộ tôi không ngừng, vì vậy xin cảm ơn tất cả những người đã bình chọn cho tôi”, Becks chia sẻ.

Beckham cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Sir Alex Ferguson đối với thành công trong sự nghiệp của anh ở bóng đá xứ sương mù. “Tôi thật may mắn khi được ở trong một đội bóng mà tôi hâm mộ từ khi còn là một cậu bé và với một nhóm cầu thủ mà tôi đã gắn bó trong quãng thời gian dài. Nhờ vậy mà chúng tôi trở nên gần gũi hơn, không chỉ là một đội bóng. Tất cả chúng tôi đều chiến đấu vì nhau trên sân từng phút từng giây. Sir Alex là một HLV đáng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được liệu chúng tôi có đạt được thành công như vậy nếu không có ông ấy. Sir Alex luôn là nguồn cảm hứng cho chúng tôi”.

Chú thích ảnh
Beckham ca ngợi công lao của Sir Alex

  

Beckham có 265 lần ra sân tại Premier League trước khi rời Old Trafford tới Real Madrid vào năm 2003. Cựu danh thủ 46 tuổi có được 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, ghi 62 bàn và có 80 đường kiến tạo cho “Quỷ đỏ”. Anh nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi của mình như 1 thành viên của Class 92 huyền thoại.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 8 cầu thủ vượt qua được thành tích kiến tạo của Beckham ở giải đấu, trong khi chỉ có 3 người vượt qua thành tích tham gia vào 142 bàn thắng của anh.

Ngoài việc được vinh danh ở Đại sảnh danh vọng Premier League, Becks và các cầu thủ sẽ nhận được huy hiệu có khắc năm họ ra mắt giải đấu.

Danh sách 8 người được vinh danh vào Đại sảnh danh vọng Premier League:

Alan Shearer

Thierry Henry

Eric Cantona

Roy Keane

Frank Lampard

Dennis Bergkamp

Steven Gerrard

David Beckham

Diệu Huyền
(Dịch từ báo chí Anh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm