Ngoại hạng Anh công bố tỷ lệ tiêm chủng của cầu thủ

21/12/2021 19:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Lần đầu tiên, ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã công bố tỷ lệ tiêm chủng của các cầu thủ đang thi đấu tại giải, giữa lúc đại dịch Covid-19 tác động khiến nhiều trận đấu bị hoãn.

Tin MU 21/12: MU đón tân binh giá 10 triệu bảng. Rangnick ra quyết định bất ngờ về Cavani

Tin MU 21/12: MU đón tân binh giá 10 triệu bảng. Rangnick ra quyết định bất ngờ về Cavani

MU đón tân binh giá 10 triệu bảng. MU ra quyết định về Cavani. Lingard chốt tương lai. MU có cơ hội lớn để sở hữu “siêu trung vệ”, …

Trong vài tuần qua, hàng loạt trận đấu ở Ngoại hạng Anh đã phải hoãn lại do ảnh hưởng của đợt bùng phát Covid-19 mới. Ít nhất có tới 10 trận đấu đã bị hoãn khi các câu lạc bộ nỗ lực ngăn chặn sự lây lan virus.

Trước tình hình đó, Premier League đã ra thông báo, xác nhận giải đạt 92% tỷ lệ tiêm ít nhất 1 liều vắc xin ngừa Covid-19 cho các cầu thủ và đội ngũ nhân viên tại những câu lạc bộ trực thuộc. Nếu tính riêng cầu thủ, tỷ lệ này ở mức 84%. Điều đó có nghĩa 16% cầu thủ còn lại cho tới giờ vẫn chưa tiêm mũi nào. Tỷ lệ phủ vắc xin của Ngoại hạng Anh rất thấp nếu đem so sánh với các giải đấu hàng đầu châu Âu. Giải Bundesliga của Đức xác nhận có tới 94% cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ được tiêm phòng, trong khi tỷ lệ tiêm chủng ở Serie A là 98%.

Trước đó, truyền thông nhiều lần đưa tin về tỷ lệ tiêm vắc xin thấp ở Premier League nhưng không nhận được sự phản hồi nào từ ban tổ chức giải. Tới nay, trong một nỗ lực để cho phép sự minh bạch hơn, Premier League cho biết từ tháng 1/2022, họ sẽ công bố kết quả tiêm chủng vào cuối mỗi tháng.

 

Chú thích ảnh
Tỷ lệ tiêm chủng ở Premier League thấp so với các giải đấu khác ở châu Âu

  

Premier League đồng thời cũng cho biết “hoãn các vòng đấu” không phải là giải pháp được áp dụng để giúp chống lại sự lây lan của biến thể Omicron. Họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt tình hình diễn biến tại các đội bóng để đưa ra lựa chọn phù hợp. Việc tái áp đặt các biện pháp phòng, chống Covid-19 nghiêm ngặt, bao gồm tăng cường xét nghiệm hằng ngày, tiêm vắc xin và thực hiện đeo khẩu trang, cũng sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Đây là những yếu tố then chốt dẫn tới quyết định không tạm hoãn.

Tuyên bố từ Premier League nêu rõ: “Premier League đã thống nhất trong cuộc họp ngày hôm nay rằng mặc dù nhận thấy một số câu lạc bộ đang trải qua sự bùng phát Covid-19 nhưng ý định chung của chúng tôi là tiếp tục lịch thi đấu hiện tại ở nơi an toàn có thể. Sức khỏe và phúc lợi của tất cả những người có liên quan vẫn là ưu tiên của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng để tiến hành công việc một cách thận trọng.

Premier League cũng xác nhận rằng 92% cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ tại giải đã được tiêm một, hai hoặc ba liều vắc xin Covid-19 với 84% cầu thủ đang trong hành trình tiêm phòng. Premier League sẽ tiếp tục làm việc với các câu lạc bộ để khuyến khích việc tiêm phòng giữa các cầu thủ và nhân viên, cũng như quảng bá thông điệp tiêm phòng sức khỏe cộng đồng của Chính phủ tới các câu lạc bộ và công chúng.”

Các trận đấu ở Premier League cuối tuần trước đã bị gián đoạn nặng nề bởi số ca nhiễm Covid-19 tăng cao ở các câu lạc bộ. Vào Chủ nhật, ba trận đấu đã được diễn ra, nhưng Liverpool thiếu vắng những cầu thủ như Thiago, Fabinho và Virgil van Dijk do Covid-19, còn Chelsea cũng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng.

Tiền vệ Jude Bellingham đã lên tiếng kêu gọi các cầu thủ đồng hương nên tiêm phòng. Bellingham tiết lộ rằng anh đã tiêm cả hai mũi tiêm chủng Covid-19 và tiêm nhắc lại mũi 3. “Nếu mọi người đã chọn thì nên tiêm. Tôi muốn mọi người được an toàn nên tôi khuyên họ nên tiêm. Tôi đang ở Đức và mọi thứ đang diễn ra khá tốt. Người hâm mộ ở đây trở lại sân vận động chậm hơn một chút so với ở Anh nhưng tỷ lệ tiêm vắc-xin cho các cầu thủ cao hơn rất nhiều. Đó có thể là một điều họ cần xem xét”.

Tuần trước, giám đốc điều hành của Premier League, Richard Masters, cũng đã kêu gọi các cầu thủ tham gia tiêm phòng.

“Chúng tôi đã cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm phòng và nó chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Điều này không chỉ vì lợi ích rõ ràng của việc bảo vệ chúng ta trước Covid-19 mà còn liên quan tới quy định của chính phủ về các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan. Nhiều người đang tiêm liều tăng cường, dường như đó là lớp bảo vệ quan trọng duy nhất chống lại biến thể Omicron”.

Huấn luyện viên của Liverpool, Juergen Klopp, tiết lộ rằng câu lạc bộ sẽ không ký hợp đồng với những cầu thủ chưa được tiêm phòng. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng việc tiêm phòng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến việc câu lạc bộ ký hợp đồng với ai. Nếu một cầu thủ không được tiêm phòng, anh ta sẽ là mối đe dọa thường xuyên đối với tất cả chúng ta”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm